Người Hàn Quốc ngày càng chi mạnh tay cho việc học thêm của con trẻ

08/03/2023 09:00 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 7/3 vừa qua cho thấy năm 2022 người dân nước này đã phải chi khoản kinh phí cao kỷ lục lên tới 26 nghìn tỷ won (khoảng 20 tỷ USD) cho việc học thêm của con trẻ, trong đó chi phí cho việc học tiếng Anh là nhiều nhất.

Chi tiêu ngoài trường học năm 2022 của các bậc phụ huynh Hàn Quốc đánh dấu mức tăng 10,8% so với mức 23,4 nghìn tỷ won của năm 2021. Đây cũng là mức cao nhất kể từ sau khi bắt đầu thống kê vào năm 2007. Tổng chi phí đổ vào các chương trình học thêm sau giờ học chính quy ở trường trong năm 2022 là 688,6 tỷ won (530,3 triệu USD), tăng hơn 55% so với năm 2021 với tỷ lệ tham gia là 36,2%. 

Điều này cũng cho thấy nghĩa vụ đối với học sinh ở Xứ sở Kim Chi đã vượt ra ngoài chương trình giảng dạy ở trường và lan đến các Hagwon (còn được gọi là trường luyện thi) nơi cung cấp các bài học được thiết kế riêng.

Số liệu thống kê của hai cơ quan trên được thực hiện thông qua cuộc khảo sát đối với 74.000 học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông tại 3.000 trường học trên toàn quốc trong các giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5/2022 và từ tháng 7 đến tháng 9/2022 cho thấy chi tiêu trung bình của một học sinh cho việc học tiếng Anh là cao nhất với 123.000 won/tháng. Môn Toán và tiếng Hàn cao thứ hai và thứ ba lần lượt là 116.000 won và 34.000 won. Khoản chi cho các nghiên cứu xã hội và khoa học là 18.000 won.

Người Hàn Quốc ngày càng chi mạnh tay cho việc học thêm của con trẻ - Ảnh 1.

Năm 2022 người dân nước này đã phải chi khoản kinh phí cao kỷ lục lên tới 26 nghìn tỷ won (khoảng 20 tỷ USD) cho việc học thêm của con trẻ. Ảnh: AFP

Chi phí học thêm ở cả 3 bậc học của Hàn Quốc đều tăng so với năm 2021, cụ thể ở trường tiểu học là 11.900 tỷ won (9,2 tỷ USD), trung học cơ sở là 7.100 tỷ won (5,5 tỷ USD), trung học phổ thông là 7.000 tỷ won (5,4 tỷ USD). Nói cách khác, cứ 10 học sinh thì có 8 em đi học thêm ở các cơ sở giáo dục tư thục, trong đó tỷ lệ tham gia giáo dục tư ở học sinh tiểu học đạt mức cao nhất (85,2%). Thời gian học thêm là trên 7 giờ/tuần, tăng 30 phút so với một năm trước đó.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết chi tiêu trung bình hàng tháng cho việc học thêm đã tăng 11,8% vào năm 2022, đạt 410.000 won (315,7 USD)/học sinh. Bộ này cho biết thêm rằng chi phí học thêm hàng tháng của học sinh trung học là 460.000 won (354,3 USD), trong khi mức chi của học sinh trung học cơ sở và tiểu học lần lượt là 438.000 won và 372.000 won. Số liệu cũng cho thấy chi tiêu của học sinh ở khu vực thủ đô Seoul và các thành phố lân cận là hơn 700.000 won (539 USD)/tháng.

Các hộ gia đình có thu nhập trung bình hàng tháng trên 8 triệu won (6.160 USD) đã phải chi 648.000 won (500,6 USD) cho việc học thêm của con trẻ trong khi các gia đình có thu nhập dưới 3 triệu won (2.310 USD)/tháng chi khoảng 178.000 won (138,6 USD). Các gia đình có thu nhập gấp đôi chi nhiều nhất cho giáo dục tư nhân với 432.000 won/tháng, tăng 11,2% so với năm 2021. Các hộ gia đình có thu nhập đơn lẻ (với người cha là trụ cột gia đình) đã chi 410.000 won/tháng trong khi những hộ gia đình có mẹ là trụ cột duy nhất chi 270.000 won/tháng.

Do gánh nặng tài chính khác nhau đối với mỗi hộ gia đình và gây ra sự bất bình đẳng về giáo dục bên ngoài nhà trường, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ hợp tác với các phòng giáo dục cấp tỉnh lên kế hoạch trong nửa đầu năm 2023 để giảm chi phí giáo dục cho phụ huynh. Theo đó, học sinh sẽ được tổ chức học thêm để chuẩn bị trước cho các môn học ở trường, phát triển các kỹ năng chuyên biệt và chuẩn bị nhập học vào một trường học tốt. Đặc biệt, học sinh trung học được giảng dạy riêng để chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học (Suneung) hoặc Bài kiểm tra năng lực học tập của trường đại học.

Năm 2022, 78,3% học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 được học tư thục, tăng 2,8% so với năm 2021. Con số này là 85,2% đối với học sinh tiểu học, 76,3% đối với học sinh trung học cơ sở và 66% đối với học sinh trung học phổ thông. Học sinh tham gia học thêm trung bình 7,2 giờ/tuần, tăng 0,5 giờ so với năm 2021. Học sinh trung học cơ sở và tiểu học dành trung bình lần lượt là 7,5 giờ và 7,4 giờ/ tuần, trong khi số giờ tham gia hàng tuần của học sinh trung học phổ thông là 6,6 giờ.

Anh Nguyên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm