Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã loại trừ khả năng tranh cử để thay thế Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, nhưng cảnh báo người đứng đầu FIFA đang chịu nhiều sức ép rằng ông phải từ chức hoặc đối mặt với một đối thủ tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 3.
Infantino ngày càng chịu áp lực phải rời chức vụ sau khi kế hoạch huy động vốn đầu tư tư nhân cho các giải đấu của FIFA bị đình trệ. Ba liên đoàn bóng đá châu lục đã cáo buộc ông "lừa dối", trong khi UEFA đe dọa tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức.
Dù được xem rộng rãi là một ứng viên tiềm năng có thể thách thức Infantino, Ceferin, 58 tuổi, khẳng định ông vẫn cam kết với UEFA trong cuộc phỏng vấn trên podcast The Rest is Politics.
Ceferin nói: "Tôi không quan tâm đến vị trí đó vì hai lý do. Một là tôi yêu UEFA và yêu công việc mình đang làm ở đây. Tôi nghĩ đến một thời điểm nào đó... cũng đã đến lúc tận hưởng cuộc sống một chút".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với sức ép lớn - Ảnh: FIFA
"Lý do thứ hai là uy tín của tôi sẽ cao hơn rất nhiều nếu tôi không quan tâm đến vị trí đó", Ceferin tuyên bố.
Ceferin là một trong những người dẫn đầu phe phản đối Infantino kể từ khi Chủ tịch FIFA công bố kế hoạch tìm kiếm nguồn vốn đầu tư tư nhân cho một công ty điều hành các giải đấu FIFA, trong đó có World Cup nam và nữ.
Ông cho rằng Infantino, người từng được xem là gần như không thể bị lay chuyển trên cương vị người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới, sẽ phải từ chức hoặc đối mặt với một đối thủ nếu tiếp tục tranh cử tại Đại hội FIFA tiếp theo ở Morocco.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã loại trừ khả năng tranh cử để thay thế Chủ tịch FIFA Gianni Infantino - Ảnh: UEFA
"Các vấn đề đang thay đổi từng ngày", Ceferin nói thêm. Ông tiết lộ rằng mình chưa nói chuyện với Infantino kể từ khi cuộc tranh cãi bắt đầu.
"Mỗi ngày lại có những cuộc thảo luận khác nhau. Tôi chưa nói chuyện với ông ấy. Nhưng có hai khả năng. Một là ông ấy nhận ra mình không còn nhận được sự ủng hộ. Và đó không chỉ là sự ủng hộ về mặt chính trị từ những người có quyền bỏ phiếu, mà còn là sự ủng hộ của cộng đồng bóng đá, người hâm mộ, các cầu thủ, cựu cầu thủ và các huấn luyện viên", Ceferin khẳng định.
"Khả năng thứ hai là ông ấy vẫn ra tranh cử vào tháng 3. Nhưng trong trường hợp đó, tôi nghĩ ông ấy sẽ có một ứng viên đối đầu. Tôi chưa biết đó là ai", Ceferin nhấn mạnh.
Ba liên đoàn gồm UEFA, CONCACAF và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) được cho là đang cân nhắc đưa ra một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Đại hội FIFA, qua đó khiến tương lai của Infantino càng trở nên bất định.
Tuy nhiên, ông dường như vẫn nhận được sự ủng hộ từ hai liên đoàn châu Phi và Nam Mỹ là CAF và CONMEBOL.
Infantino, cựu Tổng thư ký UEFA, từng nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các quốc gia châu Âu khi kế nhiệm Sepp Blatter làm Chủ tịch FIFA vào năm 2016. Khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh Greg Dyke cũng ủng hộ chiến dịch tranh cử của Infantino và gọi ông là "một người thẳng thắn".
Cả bốn đội tuyển thuộc Vương quốc Anh cùng Cộng hòa Ireland nằm trong số những bên đã rút lại sự ủng hộ dành cho Infantino sau những tranh cãi xảy ra sau World Cup.
Ceferin cũng bác bỏ quan điểm được cho là xuất phát từ Infantino và FIFA rằng UEFA đang hành động vì lợi ích của một số liên đoàn và câu lạc bộ quyền lực nhất thế giới.
"Điều tôi nghe thấy là họ (FIFA) đang cố tạo ra câu chuyện rằng 'châu Âu kiêu ngạo đang chống lại chúng ta', Ceferin nói.
"Họ có đủ tiền, còn tôi thì giúp đỡ những quốc gia nhỏ và nghèo', đại loại như vậy. Nhưng tôi nghĩ ai đó nên nhắc ông ấy rằng ông ấy là người châu Âu, và rằng ông ấy từng nhận được sự ủng hộ của UEFA, điều mà ông ấy đã quên", ông Ceferin nói thêm.