Người dân xúc động, háo hức khi được miễn phí thăm quan di tích dịp 2/9

02/09/2026 16:58 GMT+7

Ngày Quốc khánh 2/9, việc Hà Nội miễn phí tham quan nhiều di tích, danh thắng đã tạo nên một không khí đặc biệt tại các điểm đến lịch sử, văn hóa của Thủ đô. Ghi nhận tại di tích Nhà tù Hỏa lò. Không khí nhộn nhịp ngay từ đầu ngày. Người dân kiên nhẫn xếp hàng, chờ đến lượt vào di tích. Dưới cái nắng của ngày Quốc khánh, những hàng người vẫn không ngừng nối dài.

Khách thăm quan tại di tích Nhà tù Hỏa Lò

Không chỉ Hỏa Lò, nhiều điểm di tích của Hà Nội cũng mở cửa miễn phí cho người dân trong dịp Quốc khánh. Từ Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến các di tích trong khu phố cổ, những địa chỉ vốn quen thuộc với người Hà Nội nay trở thành điểm hẹn của đông đảo du khách.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lượng khách tăng mạnh ngay từ buổi sáng. Nhiều gia đình lựa chọn nơi đây như một điểm đến trong ngày lễ, vừa tham quan không gian di sản, vừa kể cho con trẻ nghe về lịch sử của Văn Miếu, về truyền thống hiếu học và đạo học của dân tộc. Đến trưa ngày 2/9, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khoảng 30.000 lượt khách.

Du khách hào hứng với các trải nghiệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Một tấm vé miễn phí có thể chỉ là một khoản chi phí nhỏ, nhưng phía sau đó là cơ hội để hàng vạn người bước qua cánh cửa di tích, chạm vào những câu chuyện tưởng như chỉ còn trong sách vở. Trong ngày Quốc khánh, những dòng người tìm về Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay Hoàng thành Thăng Long cho thấy sức sống của di sản giữa đời sống hôm nay. Khi lịch sử được mở cửa để mọi người cùng bước vào, ký ức về những ngày tháng đã qua cũng trở nên gần gũi hơn với mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Và có lẽ, ý nghĩa đẹp nhất của một ngày tham quan miễn phí không chỉ nằm ở việc "không mất tiền mua vé", mà ở chỗ nhiều người hơn có cơ hội được hiểu, được cảm nhận và thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do mà dân tộc đã phải đánh đổi bằng biết bao thế hệ.

Yên Khương - Mộng Thìn - Kim Dụng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm