Người dân tranh thủ đổ xăng trước giờ điều chỉnh giá

11/03/2022 15:03 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 11/3, nhiều người dân tại tỉnh Bình Phước đã tranh thủ đi đổ xăng trước thông tin giá xăng có thể tăng lên mức kỷ lục vào chiều nay.

Giá xăng dầu 11/3: Cập nhật mức điều chỉnh mới nhất

Giá xăng dầu 11/3: Cập nhật mức điều chỉnh mới nhất

Theo chu kỳ điều hành giá xăng dầu, chiều nay 11/3, Liên Bộ Công Thương Tài chính công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng, dầu cho kỳ điều hành mới.

Ghi nhận tại nhiều cây xăng trên địa bàn thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú cho thấy, 100% các cây xăng đều mở cửa bình thường, các trụ xăng đều sáng đèn và bán không giới hạn cho khách hàng.

Chú thích ảnh
Hầu hết đều đổ đầy bình, tất cả các trụ xăng, dầu từ sáng đến giờ đều bán hết công suất. Ảnh minh họa

Một nhân viên bán xăng ở thành phố Đồng Xoài cho biết, khi nghe thông tin giá xăng sẽ tăng vào chiều 11/3, rất nhiều người dân đi xe máy, ô tô du lịch, xe khách, xe chở hàng hóa các loại đã đến đổ xăng.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng mua xăng đêm tại điểm kinh doanh xăng dầu trên phố Hào Nam, quận Đống Đa. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Vũ Sao Sáng, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Phước, toàn tỉnh hiện có 415 cây xăng, toàn bộ số cây xăng này đều đã cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trên các trụ bơm, cây xăng hiện đều có dán số đường dây nóng của Cục Quản lý Thị trường để người dân phản ánh nếu phát hiện các hành vi găm hàng, giảm thời gian bán hàng không có lý do chính đáng…

Ông Vũ Sao Sáng cho biết, hiện tại, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã có văn bản gửi Cục Quản lý Thị trường, Sở Công Thương về việc nguồn cung xăng, dầu bị thiếu hụt, các doanh nghiệp không lấy được hàng.

Chú thích ảnh
Cảnh tượng người dân "rồng rắn" đi đổ xăng trước ngày xăng tăng giá chưa từng có

Ngay sau khi nhận được các văn bản, phản ánh của người dân, Cục đã cử các đội nghiệp vụ đi xác minh, làm rõ thông tin tiếp nhận.

Chú thích ảnh
Qua đường dây nóng, Cục Quản lý Thị trường cũng nhận được nhiều phản ánh của người dân liên quan đến việc buôn bán xăng của các doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh minh họa

Cũng theo Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Phước, hiện các lực lượng của Cục Quản lý thị Trường đang trực tiếp đến các địa bàn tại xã Bom Bo, xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng), Minh Hưng, Minh Long (huyện Chơn Thành), xã Tân Lập (huyện Đồng Phú) để kiểm tra theo phản ánh, xử lý nghiêm nếu phát hiện có vi phạm.

Đậu Tất Thành/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm