Người đàn ông khởi kiện Neymar là ai?

18/10/2022 14:41 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Một ông trùm siêu thị người Brazil đã nhìn thấy những điều hứa hẹn ở ngôi sao bóng đá Neymar từ rất lâu trước khi anh trở thành một cái tên quen thuộc trên trang bìa của những tờ báo thể thao hàng đầu thế giới.

Neymar cùng 2 cựu chủ tịch Barca phải hầu tòa

Neymar cùng 2 cựu chủ tịch Barca phải hầu tòa

Neymar tiếp tục phải đối mặt với những rắc rối bên ngoài sân cỏ khi nhận được giấy mời triệu tập lên tòa án.

 

Bây giờ, tin rằng mình đã bị lừa, ông quyết định kiện Neymar ra tòa.

Gốc rễ của vụ việc

Năm 2006, khi Neymar 14 tuổi, anh đã được bố mình là Neymar cha đưa đến Real Madrid để thử nghiệm trong vòng 1 tháng. Ông Neymar khẳng định màn trình diễn của Neymar con ở đó khiến Real Madrid quyết định sắp xếp một cuộc kiểm tra y tế và một hợp đồng đã được chuẩn bị. Santos biết tiềm năng của Neymar, biết lợi nhuận khổng lồ mà tiền đạo này có thể mang lại. Vì vậy, một thỏa thuận kỳ lạ đã được sắp xếp. Santos đồng ý cho gia đình Neymar kiểm soát 40% bản quyền của cầu thủ này, đổi lại Neymar tiếp tục gắn bó với CLB.

Ba năm sau, tức vào năm 2009, Neymar bước sang tuổi 17, Santos rơi vào một tình huống khó. Họ cần dòng tiền để giữ Neymar ở lại. Giống như hầu hết các đội Brazil khác thời điểm đó, Santos sợ mất Neymar tuổi teen khi cầu thủ này còn chưa chơi trận nào cho đội 1.

Với việc các câu lạc bộ Brazil sa lầy vào tình trạng khủng hoảng tài chính dường như thường trực, họ phải đưa ra các giải pháp sáng tạo. Để giữ những cầu thủ trẻ tốt nhất ở lại thậm chí chỉ thêm một hoặc hai năm nữa, các đội bóng sẽ phân chia quyền kinh tế và bán chúng cho các nhà đầu tư để được bơm tiền mặt. Họ cần sự hợp tác với các doanh nghiệp. Tin tốt, Santos cho biết, câu lạc bộ đã có người mua 40% bản quyền Neymar từ gia đình cầu thủ này. Đó là Delcir Sonda, người cùng với anh trai của mình đã đồng ý trả 5 triệu reais (khoảng 2 triệu euro).

Delcir Sonda sinh ra trong một gia đình nhập cư. Gia đình họ mở siêu thị đầu tiên tại Brazil vào năm 1974 và phát triển thành chuỗi siêu thị lớn bậc nhất đất nước với hơn 15.000 công nhân. Khi tài sản của gia đình ngày càng lớn, Delcir Sonda và anh trai quyết định đa dạng hóa đầu tư sang lĩnh vực bóng đá. Năm 2004, Delcir Sonda thành lập công ty lấy tên là DIS – ghép chữ cái đầu tên và họ đầy đủ của ông-để mua cổ phần của các cầu thủ.

Sonda cho biết ông không thể nhớ được DIS đã đầu tư vào bao nhiêu cầu thủ trong những năm qua. Một số cuối cùng đã chơi cho đội tuyển quốc gia của Brazil. Một số người không thành công thì được tuyển dụng vào làm việc trong đế chế siêu thị của ông.

Điều đó không bao giờ xảy ra với Neymar.

Khoảng 1 năm sau khi Neymar bắt đầu chơi cho đội 1 của Santos, Sonda cảm thấy bất ổn. Trước đó, Sonda thường xuyên nhận được lời mời đến ăn pizza và chơi bi-a từ gia đình Neymar. Tuy nhiên, đến năm 2011, Sonda nhận thấy sự hiện diện của những vị khách khác, trong đó có Pini Zahavi, người đại diện từ Israel nổi tiếng với những giao dịch lớn trong thế giới bóng đá. Đồng thời, cha của Neymar bắt đầu yêu cầu Sonda bán lại 40% quyền kinh tế của con trai mình. Những đề nghị cứ tiếp tục tăng lên, cuối cùng ở mức 8 triệu euro. Sonda từ chối vì cho rằng đề xuất đó “quá khiếm nhã”. Sonda đã đọc được những bản tin cho rằng Real Madrid sẵn sàng trả 70 triệu euro cho Neymar. Với mức phí đó, công ty DIS của Sonda phải nhận được gần 30 triệu euro.

Chú thích ảnh
Delcir Sonda cho rằng ông đã bị gia đình Neymar, Santos và Barca lừa dối

Tại Santos, câu lạc bộ cũng đàm phán lại hợp đồng của Neymar. Họ cúi đầu trước yêu cầu của Neymar cha, đòi cấp một văn bản ủy quyền được đàm phán với các câu lạc bộ khác. Neymar cha và một nhóm người đại diện nói rằng họ gặp gỡ đàm phán với một số đội bóng lớn nhất thế giới, như Chelsea, Bayern Munich, Real Madrid. Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, điều mà DIS không hề biết cho đến nhiều năm sau, là Neymar cha và Barcelona đã đi đến một thỏa thuận bí mật.

Vào mùa xuân năm 2013, Santos đồng ý bán Neymar cho Barcelona với mức phí 57,1 triệu euro. Trong số tiền chuyển nhượng 57,1 triệu euro được công bố, Barca trả cho Santos 17,1 triệu euro, 40 triệu euro còn lại được trả cho Neymar Sport e Marketing, công ty do bố Neymar điều hành. DIS được chia 40% trong số tiền 17,1 triệu euro mà Santos nhận, tức 6,8 triệu euro. Nhưng “Họ đã lừa dối tôi”, Sonda chua chát nói.

Neymar hầu tòa

Theo lập luận của phía DIS, số tiền Barca bỏ ra cho thương vụ mua Neymar không phải là 57,1 triệu euro như công bố mà lên đến hơn 82 triệu euro. Santos đã nhận nhiều tiền hơn mức công bố, nhưng giảm thấp đi theo thỏa thuận với Barca và gia đình Neymar để DIS nhận số tiền ít nhất. Trang định giá cầu thủ Transfermarkt công bố mức phí Barca phải bỏ ra để chiêu mộ Neymar là 88 triệu euro. Con số này gần trùng khớp với kết quả điều tra của Văn phòng công tố Madrid vào tháng 1/2014 (86,2 triệu euro).

DIS quyết định kiện Neymar cùng bố mẹ, hai cựu Chủ tịch Barca là Sandro Rosell và Josep Maria Bartomeu, cùng cựu Chủ tịch Santos Odilio Rodrigues, ra tòa với cáo buộc gian lận và tham nhũng liên quan đến việc chuyển nhượng Neymar từ Santos đến Barca vào năm 2013. Neymar kháng cáo, nhưng bị Tòa án Tây Ban Nha bác đơn vào năm 2017, dẫn đến việc chân sút người Brazil phải tiếp tục hầu tòa tại thành phố Barcelona. Vào thứ Hai (17/10/2022), chỉ một ngày sau khi giúp PSG đánh bại Marseille ở Ligue 1, Neymar cùng bố và các bị cáo khác có mặt tại phiên tòa ở Tây Ban Nha theo lệnh triệu tập.

Các công tố viên Tây Ban Nha đề nghị 2 năm tù cho Neymar và khoản phạt 10 triệu euro, 5 năm tù cho Rosell và 8,4 triệu euro tiền phạt cho Barcelona. Phía DIS cũng đang yêu cầu các án tù đối với Rosell và Bartomeu, đồng thời phạt tổng cộng 149 triệu euro cho các bị cáo. Sonda nói rằng, ở tuổi 74 và đã rất giàu có, tiền với ông không phải là vấn đề quan trọng nữa. “Điều tôi cần làm rõ là đưa sự thật ra ánh sáng”, Sonda nói trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times.

Trong khi đó, công ty Luật Baker McKenzie, bên bảo vệ Neymar và gia đình trong phiên tòa, nói với hãng tin Reuters rằng, tòa án Tây Ban Nha “thiếu thẩm quyền truy tố gia đình Neymar” vì vụ chuyển nhượng liên quan đến một công dân Brazil và cũng xảy ra ở Brazil.

Phiên tòa sẽ được kéo dài đến ngày 31/10, chỉ ba tuần trước khi World Cup 2022 khởi tranh.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm