Ngày 21/8, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết phó giáo sư, nữ họa sỹ Vũ Giáng Hương, nguyên Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã qua đời rạng sáng 20/8 tại nhà riêng ở Hà Nội.
Nữ họa sỹ Vũ Giáng Hương. (Nguồn: Internet)
Sáng 22/8, Ban tổ chức lễ tang sẽ họp để quyết định thời gian, địa điểm tiến hành lễ viếng nữ họa sỹ Vũ Giáng Hương.
Họa sỹ Vũ Giáng Hương sinh năm 1930 tại Hà Nội. Từ năm 1955 đến năm 1962, bà theo học hội họa ở trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (nay là Đại học mỹ thuật Việt Nam), thuộc thế hệ học trò khóa đầu tiên của trường Mỹ thuật sau kháng chiến chống Pháp.
Bà là con gái của nhà văn Vũ Ngọc Phan và nữ sỹ Hằng Phương, là chị gái của giáo sư, Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng, cố Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Không chỉ có tài năng vẽ tranh, nữ họa sỹ Vũ Giáng Hương đã có nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, đào tạo sinh viên mỹ thuật.
Bà từng giảng dạy, giữ cương vị lãnh đạo trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội trong khoảng thời gian từ 1962-1988. Trong 10 năm liền, từ năm 1989-1999 bà là Phó Tổng thư ký rồi Tổng Thư ký Hội Mỹ thuật Việt Nam. Sau đó, từ năm 1999-2004 bà giữ cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam.
Tiếp đó, từ tháng 4/2004 đến tháng 9/2010, bà được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam.
Bộc lộ năng khiếu hội họa từ khi còn là cô bé con 7-8 tuổi, sau này bà là học trò của các họa sỹ nổi tiếng như Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn. Dù thành công hơn với các tác phẩm tranh lụa mà nổi tiếng là bức “Đánh cá về,” song những tác phẩm đồ họa, in khắc gỗ của bà như “Chùa Thầy,” “Cầu Hàm Rồng,” “Bến phà đêm,” “Đôi chim bồ câu”… cũng đều được các nhà phê bình nghệ thuật đánh giá cao.
Ông Hữu Thỉnh cũng cho biết, với những cống hiến cho mỹ thuật nước nhà, nữ họa sỹ Vũ Giáng Hương đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.
Ngay trước khi nữ họa sỹ Vũ Giáng Hương qua đời, cuốn sách “Tình yêu và nghệ thuật” nói về những ký ức không thể phai nhòa của "người đàn bà đẹp" trong làng hội họa Việt Nam đã được nhà xuất bản Thế giới ấn hành tháng 8/2011.
Cuốn sách này là món quà đặc biệt mà nữ họa sỹ dành tặng những người thân yêu trong gia đình, cho người chồng mà bà hết mực yêu thương - Giáo sư, bác sỹ Lê Cao Đài.
Giáo sư, bác sỹ Lê Cao Đài, người bạn đời của họa sỹ Vũ Giáng Hương là một chiến sĩ cách mạng, một trí thức suốt đời cống hiến cho y học. Ông cũng dành nhiều tâm huyết nghiên cứu về chất độc da cam. Bản thân ông cũng bị nhiễm chất độc quái ác này sau những tháng ngày đi khảo sát, nghiên cứu ở nhiều nơi bị phun rải chất độc da cam trong thời gian chiến tranh…
Đội tuyển nam bóng chuyền Ba Lan đã xuất sắc lên ngôi vô địch Volleyball Nations League (VNL) 2025 với chiến thắng áp đảo 3-0 (25-22, 25-19, 25-14) trước Ý trong trận chung kết.
Trong trận chung kết đầy kịch tính của SEA V-League 2025 chặng 1 diễn ra vào tối ngày 3/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua đáng tiếc trước đội chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-3 sau năm set đấu căng thẳng. Dù thi đấu đầy nỗ lực, các cô gái Việt Nam đành ngậm ngùi nhận vị trí á quân, nhường ngôi vô địch cho Thái Lan.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, thành phố Bandung của Indonesia một lần nữa khẳng định vị thế là "Thành phố Sáng tạo" của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), với Lễ hội Batik và đồ thủ công mỹ nghệ 2025 đang diễn ra với nhiều sản phẩm mang đậm dấu ấn địa phương.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn số 4480/BGDĐT-GDPT gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà xuất bản tham gia biên soạn sách giáo khoa về việc góp ý chương trình chỉnh sửa một số môn học.
Nhà đương kim vô địch Philippines đã chính thức đặt chân đến Việt Nam để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi hậu tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.
XSMB 3/8: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 3/8/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết đêm 3 và ngày 4/8 tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng trên 39°C, đề phòng thời tiết cực đoan.
Chiều 3/8/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh Điện Biên. Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân vùng bị thiệt hại nặng nề; động viên lực lượng công an, quân đội, dân quân địa phương đã nỗ lực cứu hộ, cứu nạn và giúp dân sớm ổn định cuộc sống.
Chiều 3/8/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Sơn La. Phó Thủ tướng đã đến thăm, tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề trong các đợt mưa lũ từ đêm 26/7 đến rạng sáng 27/7 và từ đêm 31/7 đến sáng 1/8 tại xã Chiềng Sơ và Huổi Một.
Ngày 3/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 5058/BNNMT- ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hải Phòng vừa thống nhất bàn giao công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn thành phố.
Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đường bay trục giữa Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, với điểm xuất phát và kết thúc tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất, liên tục nằm trong nhóm 10 đường bay nội địa bận rộn nhất thế giới.
Tính đến ngày 3/8, trận lũ xảy ra đêm 22 và sáng 23/7 tại Nghệ An đã gây thiệt hại nghiêm trọng: gần 7.480 căn nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoặc hư hỏng; gần 50 điểm trường, 8 trung tâm y tế bị ảnh hưởng.