Người đại diện Quang Hải từ chức Chủ tịch CLB Cần Thơ

21/09/2022 05:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ông Nguyễn Đắc Văn không dự cuộc họp cùng lãnh đạo Thành phố Cần Thơ để lắng nghe đơn vị này tìm cách giải quyết vấn đề nợ lương, thưởng cho toàn đội. Người đại diện của Quang Hải cũng đã thôi giữ chức chủ tịch CLB Cần Thơ sau khi mọi thứ quá tầm tay mình.

 

HLV Việt Thắng và cầu thủ Cần Thơ bỏ giải hạng Nhất

HLV Việt Thắng và cầu thủ Cần Thơ bỏ giải hạng Nhất

Trong cuộc họp với lãnh đạo Thành phố Cần Thơ chiều 15/9, HLV Việt Thắng và toàn đội bóng Cần Thơ đã đề đạt nguyện vọng giải quyết vấn đề lương, thưởng còn nợ. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là những lời hứa hẹn và Ban huấn luyện cùng các cầu thủ quyết không thi đấu phần còn lại của giải hạng Nhất 2022.

Trước đó, các cầu thủ Cần Thơ và HLV Việt Thắng cùng ê-kíp huấn luyện đã có cuộc họp với lãnh đạo Thành phố Cần Thơ để tìm cách giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là hứa hẹn và HLV Việt Thắng không còn kiên nhẫn, quyết định từ chức như đơn trình lên lãnh đạo CLB trước đó.

Ông Đắc Văn không còn là Chủ tịch của CLB Cần Thơ. Ảnh: CFC
Ông Đắc Văn không còn là Chủ tịch của CLB Cần Thơ. Ảnh: CFC

Các cầu thủ đội bóng Cần Thơ cũng theo HLV Việt Thắng, đồng lòng bỏ tập luyện và tự xả trại về quê nhà.

Trong cuộc họp, Chủ tịch CLB Nguyễn Đắc Văn không xuất hiện càng khiến toàn đội chán nản. Họ hiểu ông Văn cũng chỉ là người đại diện, ra mặt làm việc ở CLB cả năm qua và không thể tìm đường ra cho đội.

Các cầu thủ Cần Thơ phải sớm trở lại thi đấu vòng 15 giải hạng Nhất với Long An ngày 23-9 tới. Ảnh: CFC
Các cầu thủ Cần Thơ phải sớm trở lại thi đấu vòng 15 giải hạng Nhất với Long An ngày 23/9 tới. Ảnh: CFC

Trước khi từ chức, ông Nguyễn Đắc Văn muốn lãnh đạo Thành phố Cần Thơ tìm kinh phí để thanh toán toàn bộ số tiền nợ lương của cầu thủ.

Vì còn hơn 1 tháng nữa giải hạng Nhất sẽ khép lại nên toàn đội muốn gây sức ép bằng cách bỏ tập luyện, hy vọng CLB sẽ giải quyết được tiền nợ cho họ và tất cả sẽ thi đấu trở lại vòng 15 diễn ra ngày 23/9 tới.

Đến ngày 19/9, các cầu thủ Cần Thơ đã nghe điện thoại về việc nếu không thi đấu tiếp giải hạng Nhất mà bỏ ngang thì sẽ phải đối diện mức cấm thi đấu 3-5 năm. Lý do là bởi CLB Cần Thơ chỉ nợ 1 tháng lương cầu thủ mà chưa phải nợ 2 tháng lương.

Ngoài ra, các cầu thủ cũng chưa có văn bản gửi đến CLB Cần Thơ để yêu cầu trong 15 ngày phải giải quyết bức xúc của mình.

 

Nhiều cầu thủ đã hẹn nhau sẽ đến sáng 21/9 sẽ trở lại Cần Thơ để hội quân, chuẩn bị thi đấu tiếp trận gặp Long An. Các cầu thủ được hứa sẽ nhận lương tháng 8 trực tiếp trong 1-2 ngày tới.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm