Văn hóa Sống khỏe

Ngực biến dạng, áp xe nặng sau khi tiêm filler tại nhà

04/09/2026 19:55 GMT+7 Google News

Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 24 tuổi bị sưng nề, biến dạng hai bên vú và hình thành nhiều ổ áp xe chứa mủ sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà.

Biến chứng sau 2 tháng tiêm filler

Bệnh nhân N.T.H., 24 tuổi, nhập viện trong tình trạng hai bên vú sưng, nóng, đỏ, đau và xuất hiện các khối mềm, chứa dịch.

Ngực biến dạng, áp xe nặng sau khi tiêm filler tại nhà  - Ảnh 1.

Hình ảnh tổn thương ở ngực của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo bệnh sử, khoảng 2 tháng trước, bệnh nhân thuê nhân viên spa đến nhà để tiêm filler nâng ngực. Sau thủ thuật, bệnh nhân được hướng dẫn tự uống kháng sinh Zinnat trong 10 ngày.

Khoảng một tháng sau khi tiêm, vùng ngực bắt đầu xuất hiện cảm giác nóng rát, sau đó sưng đỏ và đau tức dữ dội kéo dài khoảng 2 tuần. Bệnh nhân tiếp tục sử dụng kháng sinh và được phía spa hút dịch tại nhà hai lần nhưng tình trạng không cải thiện, tổn thương vẫn lan rộng.

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, xét nghiệm máu cho thấy tình trạng nhiễm trùng nặng. Kết quả siêu âm và chụp cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận chất làm đầy nằm xen kẽ với nhiều ổ áp xe chứa mủ ở cả hai bên vú. Ổ áp xe lớn nhất ở bên trái có kích thước khoảng 91,5 mm, trong khi bên phải là 27,4 mm.

ThS.BS Nguyễn Đình Quân, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết bệnh nhân đang được điều trị bằng kháng sinh toàn thân Ciprobay, Azithromycin kết hợp Medrol theo phác đồ của bệnh viện. Sau khi tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, các bác sĩ dự kiến rạch dẫn lưu mủ và xử lý phần mô tổn thương.

Nguy cơ từ việc tiêm filler nâng ngực

Theo các chuyên gia y tế, filler được sử dụng trong một số thủ thuật thẩm mỹ với chỉ định và liều lượng phù hợp, phổ biến ở các vùng như môi, mũi, cằm và một số vị trí trên khuôn mặt. Việc đưa một lượng lớn chất làm đầy vào vùng ngực có thể tiềm ẩn nhiều biến chứng do đây là khu vực có hệ thống mạch máu, bạch huyết và mô tuyến vú phức tạp.

Một trong những biến chứng có thể gặp là viêm nhiễm, hình thành áp xe và tổn thương mô. Đặc biệt, sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc quy trình tiêm không bảo đảm vô khuẩn có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Filler cũng có thể di chuyển khỏi vị trí được tiêm, tạo thành các khối vón cục, gây biến dạng và khiến việc xử lý sau đó trở nên phức tạp. Khi chất làm đầy lan vào các vùng mô xung quanh, việc lấy bỏ toàn bộ vật liệu có thể gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, chất làm đầy ở trong mô vú có thể ảnh hưởng đến quá trình thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, từ đó gây khó khăn cho việc đánh giá tổn thương tuyến vú và tầm soát ung thư.

Khuyến cáo từ chuyên gia

ThS.BS Nguyễn Đình Quân khuyến cáo người dân không nên tự thực hiện hoặc sử dụng các dịch vụ tiêm chất làm đầy tại nhà, đặc biệt với những sản phẩm không rõ nguồn gốc và người thực hiện không có chuyên môn phù hợp.

Khi có nhu cầu thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn, người dân nên lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép và bác sĩ có chuyên môn phù hợp. Việc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc thực hiện thủ thuật trong điều kiện không bảo đảm có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và các biến chứng khác.

Nếu xuất hiện dấu hiệu sưng, nóng, đỏ, đau bất thường, người bệnh cần đến ngay bệnh viện uy tín để được xử trí kịp thời, tránh tự ý dùng thuốc hoặc tiếp tục can thiệp sai cách.

Hương Nhi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm