Ngày 10/10, lễ rước đuốc Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á 2026 (Asian Para Games 2026) chính thức khởi động tại thành phố Okazaki, tỉnh Aichi (Nhật Bản), mở đầu hành trình lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghị lực và khát vọng vượt qua giới hạn trước thềm đại hội.
Lễ rước đuốc Asian Para Games 2026 diễn ra tại khu phúc lợi dành cho người khuyết tật Welfare Village ở thành phố Okazaki. Nữ vận động viên (VĐV) canoeing người khuyết tật Yoshimi Kaji, 45 tuổi, từng đại diện Nhật Bản tham dự Paralympic Tokyo 2020, vinh dự đảm nhận vai trò người chạy đuốc đầu tiên.
Theo báo Yomiuri Shimbun, ngọn lửa được thắp lên từ ngọn nến truyền thống Nhật Bản trước khi chuyển sang cây đuốc chính thức của đại hội. Kaji sử dụng đôi chân giả để thực hiện chặng chạy trong khuôn viên Welfare Village, mỉm cười trao ngọn đuốc cho người tiếp theo. Tổng cộng có 8 người tham gia chặng rước đuốc tại Okazaki.
Sự xuất hiện của Yoshimi Kaji mang ý nghĩa đặc biệt trong ngày khởi đầu hành trình. Nữ VĐV người Nhật Bản mất cả hai chân trong một vụ tai nạn giao thông khi mới 14 tuổi. Hai năm sau, cô bắt đầu tập luyện marathon xe lăn trước khi chuyển sang môn canoeing và giành quyền tham dự Paralympic Tokyo.

Ảnh: Asian Para Games
Từ một người phải đối mặt với biến cố lớn trong cuộc đời, Kaji đã trở thành VĐV thể thao đỉnh cao, tiếp tục truyền cảm hứng bằng nghị lực và tinh thần không bỏ cuộc. Hình ảnh cô cầm ngọn đuốc, chạy bằng đôi chân giả tại quê hương Okazaki cũng là biểu tượng cho thông điệp vượt qua rào cản mà Asian Para Games hướng tới.
Theo kế hoạch của ban tổ chức, hành trình rước đuốc diễn ra từ ngày 10 đến 17/10, với sự tham gia của khoảng 230 người. Sau chặng mở màn ở Okazaki, ngọn đuốc tiếp tục được rước qua các địa phương Kariya, Chiryu, Inuyama, Toyota và Higashiura trước khi đến thành phố Nagoya.
Điểm nhấn của hành trình là lễ hợp nhất ngọn lửa diễn ra ngày 15/10 tại công viên Tsuruma, Nagoya. Những ngọn lửa được thắp lên tại 31 địa phương thuộc tỉnh Aichi sẽ được kết hợp thành ngọn lửa chính thức của Asian Para Games 2026.
Hoạt động này tượng trưng cho sự kết nối giữa các cộng đồng, đồng thời thể hiện khát vọng xây dựng một xã hội hòa nhập, nơi mọi người đều có cơ hội tham gia và phát huy khả năng của mình, không phân biệt tình trạng khuyết tật.

Lễ rước đuốc Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á 2026 (Asian Para Games 2026) chính thức khởi động tại thành phố Okazaki.Ảnh: Asian Para Games
Sau lễ hợp nhất, ngọn đuốc tiếp tục hành trình qua thành phố Nagoya và kết thúc tại công viên Meijo vào ngày 17/10, trước khi được đưa tới lễ khai mạc Asian Para Games 2026 vào ngày 18/10.
Asian Para Games lần thứ 5 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10 tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản. Đại hội tổ chức thi đấu 18 môn thể thao, dự kiến quy tụ khoảng 3.000 VĐV đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.
Không chỉ là nghi thức truyền thống trước mỗi kỳ đại hội thể thao lớn, hành trình rước đuốc Asian Para Games 2026 còn mang thông điệp về sự bình đẳng, hòa nhập và sức mạnh của ý chí con người. Ngọn lửa được thắp lên tại Okazaki sẽ tiếp tục được trao truyền, hướng tới ngày hội thể thao lớn nhất châu Á dành cho các VĐV khuyết tật.