Ngôi sao bóng chuyền Thái Lan, Boonyarid Wongtorn lên tiếng xin lỗi sau trận thua ĐT bóng chuyền nam Việt Nam ở chung kết chặng 2 SEA V.Cup 2026.
Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu tiên vô địch SEA V.Cup sau khi đánh bại Thái Lan 3-2 trong trận chung kết chặng 2 diễn ra tại Jakarta (Indonesia). ĐT bóng chuyền nam Việt Nam để thua set đầu 22-25 nhưng thắng lại 25-23 và 25-19 để vượt lên dẫn 2-1. ĐT Thái Lan thắng đậm set 4 với tỷ số 25-15, buộc trận đấu bước vào set quyết định.
Ở set 5, tuyển Việt Nam thi đấu bản lĩnh, lội ngược dòng từ thế bị dẫn để giành chiến thắng 15-10, khép lại trận đấu sau hơn hai giờ tranh tài. Ngọc Thuân tiếp tục tỏa sáng trên hàng công, trong khi Duy Tuyến và Thế Khải ghi nhiều điểm quan trọng, góp công giúp Việt Nam lần đầu đăng quang SEA V.Cup 2026.

Boonyarid Wongtorn lên tiếng xin lỗi sau trận thua ĐT bóng chuyền nam Việt Nam ở chung kết chặng 2 SEA V.Cup 2026 - Ảnh chụp màn hình
Sau trận đấu, chuyền hai Boonyarid Wongtorn (sinh năm 1998) của ĐT bóng chuyền nam Thái Lan lên tiếng xin lỗi: "Chúng tôi đã không thể thi đấu đúng như những gì đã tập luyện. Tôi thừa nhận rằng toàn đội cần phải thi đấu tỉ mỉ và chỉn chu hơn nữa. Xin lỗi tất cả mọi người. Chính tôi cũng buồn và thất vọng, không kém gì các bạn".
Theo Volleybox, Boonyarid Wongtorn là VĐV xuất sắc nhất (MVP) giải bóng chuyền nam VĐQG Thái Lan 2025/26. Anh cũng là chuyền hai xuất sắc nhất mùa giải vừa qua của giải VĐQG Thái Lan.
Sau khi đánh bại Thái Lan 3-2 ở trận chung kết để đăng quang SEA V.Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng khi giành 3 trong tổng số 8 danh hiệu cá nhân của giải đấu. Nổi bật nhất là chủ công Nguyễn Ngọc Thuân với cú đúp danh hiệu gồm Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP) và Chủ công xuất sắc nhất.
Ngọc Thuân khép lại giải đấu với 98 điểm, cao nhất trong các vận động viên tham dự. Riêng ở trận chung kết, anh ghi 31 điểm, gồm 27 điểm tấn công và 4 điểm chắn bóng, góp công quan trọng giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan sau 5 set căng thẳng.
Danh hiệu cá nhân còn lại của ĐT Việt Nam thuộc về Trần Duy Tuyến ở hạng mục Phụ công xuất sắc nhất. Phụ công này thi đấu ổn định trong suốt giải và ghi 13 điểm ở trận chung kết.
5 danh hiệu còn lại được chia cho các đội khác. Thái Lan có ba giải với Boonyarid Wongtorn (Chuyền hai xuất sắc nhất), Napadet Bhinijdee (Đối chuyền xuất sắc nhất) và Pakkapong Kwangnok (Libero xuất sắc nhất). Campuchia có Voeurn Veasna đồng nhận danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất, còn Indonesia có Hendra Kurniawan được vinh danh là Phụ công xuất sắc nhất.