Ngôi sao rock Pháp nhận hai con nuôi Việt đang phải điều trị ung thư

09/03/2017 13:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao rock Johnny Hallyday, được mệnh danh là "Elvis của Pháp", thông báo ông đang điều trị bệnh ung thư, tuy nhiên ông cho biết tình trạng không đe dọa tới tính mạng.

Thông báo được Hallyday đưa ra hôm 8/3 sau khi tạp chí Closer đưa tin tình trạng sức khỏe của ông đang "rất lo ngại". Tạp chí này còn tuyên bố, số ra sắp tới còn tiết lộ Hallyday phải "trải qua điều trị gây sốc" để chữa bệnh.


Johnny Hallyday bị sốc trước những thông tin sai sự thật về sức khỏe của mình

Tuy nhiên, trong tuyên bố được đăng trên trang Twitter cá nhân, Hallyday đã "phản pháo" lại những "lời nói dối đang lan truyền về sức khỏe của tôi", mà ngôi sao cho biết đã khiến ông bị sốc nặng.

"Thông tin gây hoang mang dư luận mà một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội đưa ra là hoàn toàn sai sự thật, gây phiền nhiễu và đáng xấu hổ. Trường hợp này nên được theo dõi một cách thận trọng và linh hoạt. Tôi đảm bảo với các bạn rằng sức khỏe tôi đang ổn.

Vài tháng trước, bác sĩ đã phát hiện ra tế bào ung thư và hiện tôi đang xúc tiến điều trị. Tôi đang được một số giáo sư hàng đầu chữa trị và tôi đang rất tự tin. Cuộc sống của tôi hiện không nguy hiểm. Đây là một cuộc chiến mà tôi đang tự tin chiến đấu với vợ ở bên. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng vì tất cả những người yêu thương mình" – Hallyday viết.

Hallyday (73 tuổi) là một trong những nghệ sĩ giải trí thành công nhất của Pháp. Trong sự nghiệp trải dài hơn nửa thế kỷ, ông đã thực hiện hơn 100 tour diễn và có 18 album đạt danh hiệu bạch kim, lượng đĩa bán ra đạt hơn 110 triệu bản. 


Johnny Hallyday bốc lửa trên sân khấu

Sự nghiệp của ông cất cánh từ năm 1960, thời điểm giới trẻ Pháp bắt đầu được hưởng tự do sau cuộc bùng nổ kinh tế hậu Thế chiến II.

Các chương trình hòa nhạc đầu tiên của ông, trong đó có buổi diễn tại quảng trường thành phố Paris hồi năm 1963 đã thu hút hơn 100.000 người trẻ, thường có những cơn cuồng loạn chẳng kém gì các buổi hòa nhạc của các ban nhạc huyền thoại BeatlesRolling Stones.

Các ca khúc ăn khách của Hallyday còn gồm cả những bản cover nhạc phẩm nổi tiếng Hound Dog của Elvis Presley, Let's Twist Again của Chubby Checker và Bebop a Lula của Gene Vincent.

Hallyday đã gặp rắc rối về sức khỏe từ nhiều năm qua. Hồi năm 2009, ông đã phải phẫu thuật ung thư ruột kết và từng rơi vào tình trạng hôn mê tại một bệnh viện ở Mỹ do bị biến chứng sau cuộc phẫu thuật thoát vị.


Johnny Hallyday cùng vợ, Laeticia Boudou và hai con gái nuôi người Việt

Ngoài sự nghiệp lẫy lừng, Hallyday còn nổi tiếng với cuộc sống riêng tư đầy màu sắc. Hallyday đã kết hôn với ca sĩ Pháp gốc Bulgary Sylvie Vartan hồi năm 1965. Con trai họ, David chào đời hồi tháng 8/1966. Hallyday và Vartan ly hôn năm 1980.

Sau đó, Hallyday có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Babeth Etienne. Cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 2 tháng 2 ngày và chấm dứt hồi tháng 2/1982.

4 năm quan hệ với nữ diễn viên Pháp Nathalie Baye, ca sĩ có thêm cô con gái Laura Smet vào năm 1983. Ông kết hôn với người vợ thứ 3 Adeline Blondieau năm 1990 nhưng sau 2 năm ly hôn.

Năm 1996, Hallyday kết hôn với Laeticia Boudou. Tháng 11 và 12/2008, họ đã nhận hai cô bé người Việt làm con nuôi, gồm Jade Odette Desiree (có tên Việt là Bùi Thị Hoa), sinh ngày 8/2004, và Joy (Mai Hương), sinh tháng 7/2008.

Sau khi đọc tin về bệnh ung thư của Hallyday, nhiều người hâm mộ đã gửi những lời chúc sức khỏe tới ông thông qua trang Twitter:

"May mắn với cuộc chiến này. Chúng tôi yêu ông" – một người hâm mộ viết.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm