Ngôi sao đặc biệt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam nhận quyết định khó hiểu, khiến các CĐV phải lên tiếng

12/08/2025 15:08 GMT+7 | Bóng chuyền

Cô ấy 3 lần được nhắc tên trong các quyết định của HLV Tuấn Kiệt trong những trận đấu đáng nhớ nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho tới lúc này.

Đã đến lúc HLV Tuấn Kiệt phải thay đổi cách sử dụng Như Quỳnh

Trong danh sách các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay, Vi Thị Như Quỳnh là người đặc biệt nhất. Cô là tuyển thủ quốc gia duy nhất không phải người Kinh. Như Quỳnh sinh tại Nghệ An và là người dân tộc Thái.

Chủ công sinh năm 2002 cũng là cầu thủ trẻ nhất ở ĐTQG. Trẻ nhất về tuổi đời nhưng về tài năng thì Như Quỳnh khiến nhiều đàn chị phải nể phục.

Chỉ cao 1m75 nhưng Như Quỳnh có khả năng tấn công rất tốt nhờ thể lực dồi dào và lực cổ tay khỏe. Cô cũng là một trong số ít các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay có tâm lý thi đấu tốt và có khả năng tỏa sáng dù gặp những đối thủ rất mạnh.

Như Quỳnh là tay đập hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay

Như Quỳnh là tay đập hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay

Dù mới 23 tuổi nhưng Như Quỳnh đã chơi rất nhiều trận đấu xuất sắc và góp công lớn vào các thành công nổi bật của bóng chuyền nữ Việt Nam trong hơn 2 năm qua.

Trong số các màn trình diễn đáng nhớ của Như Quỳnh có hai trận đấu mà bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan. Đó là chiến thắng 3-2 của tuyển Việt Nam (thi đấu dưới tên gọi Sport Center 1) trước CLB Diamond Food Chefs ở chung kết giải vô địch các CLB bóng chuyền nữ Châu Á 2023 (Như Quỳnh ghi 17 điểm) và chiến thắng 3-2 của tuyển Việt Nam trước tuyển Thái Lan ở chặng 2 SEA V.League 2025 (Như Quỳnh ghi 11 điểm).

Nếu không có đóng góp của Như Quỳnh, có thể khẳng định tuyển Việt Nam không thể đánh bại người Thái trong cả hai trận đấu nói trên.

Điều đáng nói là dù Như Quỳnh đã rất nhiều lần thể hiện rất thuyết phục tài năng của mình ở đẳng cấp cao nhất nhưng đến lúc này cô vẫn chỉ được HLV Tuấn Kiệt sử dụng như cầu thủ dự bị vào thay người ở tuyển Việt Nam trong các trận đấu quan trọng. Lí do của quyết định này luôn luôn là Như Quỳnh còn yếu về bước 1.

Như Quỳnh còn yếu về bước 1 nhưng vẫn quá xứng đáng được đánh chính ở tuyển Việt Nam

Như Quỳnh còn yếu về bước 1 nhưng vẫn quá xứng đáng được đánh chính ở tuyển Việt Nam

Đúng là Như Quỳnh còn yếu về bước 1. Nhưng thực tế thì cô không yếu bước 1 đến mức cứ đỡ bóng là ra ngoài biên hay xấu đến mức chuyền hai không thể làm gì được. Không ít lần Như Quỳnh lên bước 1 vẫn ổn, mà trận đấu mới rồi với tuyển Thái Lan là minh chứng.

Mặt khác, đỡ bước 1 không chỉ là vấn đề của riêng Như Quỳnh, mà là điểm yếu của tất cả cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam. Kể cả những chủ công được HLV Tuấn Kiệt tin tưởng như Tú Linh, Thanh Thúy hay Nguyễn Thị Uyên cũng không ít lần lỗi bước 1.

Nhưng vì HLV Tuấn Kiệt luôn mặc định với quan điểm là Như Quỳnh yếu bước 1 nên ông không xếp cô đánh chính những trận quan trọng. Thậm chí, có những trận đấu khi Như Quỳnh đang thi đấu tốt nhưng vẫn bị thay ra và cuối cùng tuyển Việt Nam nhận kết quả đáng tiếc.

Chỉ cần lấy 3 cuộc đối đầu gần nhất của tuyển Việt Nam với tuyển Thái Lan làm ví dụ điển hình để thấy HLV Tuấn Kiệt đã lãng phí tài năng của Như Quỳnh và tuyển Việt Nam chịu ảnh hưởng thế nào khi có hoặc không có cô góp mặt.

Ở chặng 1 SEA V.League 2024, tuyển Việt Nam thua Thái Lan 2-3 đầy tiếc nuối. Trận này, Như Quỳnh vào thay Trần Thị Thanh Thúy từ cuối set 1 và thi đấu bùng nổ, ghi 18 điểm cho tuyển Việt Nam.

Như Quỳnh xứng đáng được HLV Tuấn Kiệt trọng dụng nhiều hơn ở tuyển Việt Nam

Như Quỳnh xứng đáng được HLV Tuấn Kiệt trọng dụng nhiều hơn ở tuyển Việt Nam

Nhưng ở set 5, ngay sau khi Như Quỳnh vừa ghi điểm bằng một cú đập bóng xuất sắc để giúp tuyển Việt Nam san bằng tỷ số 9-9 thì HLV Tuấn Kiệt lại quyết định rút cô ra và đưa chủ công Nguyệt Anh vào thay vì ông đánh giá Nguyệt Anh có khả năng đỡ bước 1 và phát bóng tốt hơn Như Quỳnh.

Nhưng sau khi vào thay Như Quỳnh, Nguyệt Anh phát bóng rất "hiền", tạo cơ hội cho Thái Lan lên bước 1 rất đẹp và tấn công ghi điểm. Nguyệt Anh cũng bắt bước 1 xấu khiến tuyển Việt Nam mất điểm và cuối cùng để thua ngược Thái Lan 13-15 sau khi đã dẫn 13-12 ở set 5.

Ở trận đấu với Thái Lan ở chặng 1 SEA V.League 2025, tuyển Việt Nam lại để thua 2-3 đầy tiếc nuối và ở trận này HLV Tuấn Kiệt chỉ cho Như Quỳnh vào sân thay Trần Thị Thanh Thúy trong vài phút ở set 4.

Vừa vào sân, Như Quỳnh đã gần như lập tức ghi được 2 điểm cho tuyển Việt Nam. Nhưng cũng ngay sau đó thì ông Tuấn Kiệt đã lại rút cô khỏi sân. Trong khi đó, ông để chủ công Nguyễn Thị Uyên chơi trọn 5 set nhưng Nguyễn Thị Uyên chỉ bắt bước 1 và phòng ngự ở mức "tạm được" và chỉ ghi được 8 điểm.

Mới nhất, tuyển Việt Nam vừa giành chiến thắng lịch sử 3-2 trước Thái Lan và giành chức vô địch chặng 2 SEA V.League. Đáng nói là HLV Tuấn Kiệt chỉ đưa Như Quỳnh vào sân từ set 3 để thay Nguyễn Thị Uyên sau khi chúng ta để thua Thái Lan 17-25 và 24-26 ở set 1 và set 2.

Phải đến khi tuyển Việt Nam cận kề nguy cơ thất bại một lần nữa trước người Thái thì ông Tuấn Kiệt mới trao cơ hội cho Như Quỳnh và chính cô là người góp phần quan trọng giúp chúng ta lật người tình thế với 11 điểm ghi được. Trước khi Như Quỳnh vào sân thì Nguyễn Thị Uyên bắt bước 1 rất tệ và tấn công vẫn kém một cách "bền vững". Nếu Như Quỳnh không vào sân từ set 3, chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ lại nhận thất bại trước Thái Lan.

Chứng kiến các ngôi sao được HLV Tuấn Kiệt lựa chọn thay Như Quỳnh gây thất vọng tràn trề trong khi cô gái dân tộc Thái liên tục có những màn trình diễn ấn tượng trong hơn 2 năm qua, hàng loạt CĐV bóng chuyền Việt Nam đều cho rằng Như Quỳnh quá xứng đáng được đánh chính. Những lời khen ngợi và những tiếng nói ủng hộ Như Quỳnh, kêu gọi HLV Tuấn Kiệt xếp cô đánh chính lại liên tục xuất hiện sau chiến thắng lịch sử trước tuyển Thái Lan.

Không phải vô lý khi nhiều CĐV cho rằng HLV Tuấn Kiệt đang lãng phí tài năng của Như Quỳnh. Đã đến lúc ông cần thay đổi cách sử dụng tay đập 10X này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm