Ngôi sao châu Á vẫn đau đớn khi thất bại trước tuyển Việt Nam

27/04/2020 06:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền đạo ngôi sao người Jordan Musa Al Taamari mới đây vừa thừa nhận vẫn chưa quên thất bại trước Việt Nam ở vòng loại trực tiếp Asian Cup 2019. Cầu thủ 23 tuổi vừa gặt hái thành công khi cùng CLB danh tiếng của Síp là APOEL FC lần thứ 28 VĐQG để có vé dự UEFA Champions League năm tới.

HLV Jordan khẳng định đã  biết điểm yếu của đội tuyển Việt Nam

HLV Jordan khẳng định đã biết điểm yếu của đội tuyển Việt Nam

HLV trưởng Vital Borkelmans tuyên bố ông cùng các học trò đã sẵn sàng chiến đấu hết mình ở trận đấu tại vòng 1/8 để giành quyền vào thi đấu vòng bán kết khi đã biết điểm yếu của đoàn quân HLV Park Hang Seo.

Cầu thủ sinh ra ở vùng ngoại ô thủ đô Amman của Jordan, Al Taamari bắt đầu mài giũa kỹ năng chơi bóng của mình lúc 10 tuổi với CLB Shabab Al Ordon.

Năm 2016, Taamari gia nhập CLB Al Jazeera, và ngay lập tức chuyển đến Síp để trở thành người Jordan đầu tiên chơi cho đội bóng nhà giàu APOEL.

Ngôi sao sáng nhất của bóng đá Jordan vẫn chưa nguôi sau thất bại trước Việt Nam năm 2019. Ảnh: AFC
Ngôi sao sáng nhất của bóng đá Jordan vẫn chưa nguôi sau thất bại trước Việt Nam năm 2019. Ảnh: AFC

Đó chính là bàn đạp cho Taamari trở thành ngôi sao hàng đầu bóng đá Jordan. “Chơi ở châu Âu rất thú vị. Cơ hội học tập rất cao vì bạn luôn thi đấu với những đội mạnh và những cầu thủ có trình độ cao”, cầu thủ duy nhất được chơi bóng ở châu Âu của Jordan cho biết.

Ở AFC Asian Cup UAE 2019, Al Taamari được xếp chơi tiền đạo cánh. Màn thể hiện của Taamari thực sự ấn tượng trước khi đối đầu với Việt Nam. Jordan đã dẫn Việt Nam trước 1-0 trong hiệp 1, nhưng đến phút 51, Công Phượng gỡ hoà cho Việt Nam.

Cầu thủ thuộc biên chế APOEL sau đó đã sụp đổ khi đội nhà thất bại ở chấm luân lưu trước thầy trò HLV Park Hang Seo. Điều đó khiến cầu thủ trẻ nhiều tham vọng của Jordan chịu ảnh hưởng nặng nề. Bởi với Al Taamari, tham vọng của cầu thủ này là rất lớn.

“Những CĐV của Jordan ở UAE đã chia sẻ rất nhiều kỷ niệm đẹp với chúng tôi. Năm 2019 đó sẽ là những kỷ niệm sẽ tồn tại mãi mãi mặc dù chúng tôi không gặp may mắn trước Việt Nam ở vòng 16 đội”, Al Taamari nói.

Hiện tại, Al Taamari cho biết sẽ quyết tâm đưa Jordan đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Jordan đang xếp thứ 3 bảng B với 10 điểm sau 5 vòng đấu, bằng với Kuwait nhưng thua đội đầu bảng Australia 2 điểm. Vẫn còn đến 3 vòng đấu cho Jordan của Al Taamari phấn đấu khi vòng loại trở lại tới đây.

Al Taamari cũng gặp may mắn khi giải đấu ở Síp đã về đích sớm trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra. Đội bóng của cầu thủ sinh năm 1997 đã vô địch giải và có vé dự sân chơi hàng đầu CLB châu Âu năm tới. Hiện tại, cầu thủ của Jordan vẫn đang ở nhà để phòng tránh dịch bệnh. Cầu thủ này cũng chia sẻ một thông điệp với các đồng nghiệp và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những người đi trước chiến đấu với đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới.

“Tôi hy vọng những khoảng thời gian khó khăn này sẽ kết thúc sớm. Thông điệp của tôi cho các đồng nghiệp của tôi là: đây là cơ hội để chúng ta sửa chữa sai lầm của mình và chúng tôi nên tiếp tục tập luyện. Đối với các nhân viên y tế, chúng tôi biết công việc khó khăn mà họ đang làm.

Chúng tôi rất tự hào về các bạn và chúng tôi biết rằng các bạn là những người lính có quyết tâm và sức mạnh lớn”, ngôi sao của ĐTQG Jordan nói.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm