Ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ xếp sau Trần Thị Thanh Thúy, xuất ngoại nhận lương hơn 200 triệu đồng

09/10/2024 11:54 GMT+7 | Thể thao

Có thể bạn không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn. Đó là những gì người ta vẫn nói về cô ấy. Một ngôi sao đặc biệt trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam.

Chủ công Đỗ Thị Minh, từ chuyến xuất ngoại đáng nhớ tới cuộc sống hạnh phúc bên chồng quân nhân

Với chiều cao 1m73, Đỗ Thị Minh là một trong những chủ công "nấm lùn" nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam. Bất lợi về chiều cao nhưng tay đập quê Hà Nam bật đà tới 3m, bật chắn 2m85 theo như thông số được trang thống kê bóng chuyền nổi tiếng Volleybox cung cấp. Vẫn theo Volleybox, Đỗ Thị Minh là chủ công xuất sắc thứ 2 trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam, chỉ sau Trần Thị Thanh Thúy.

Đỗ Thị Minh là chủ công xuất sắc thứ 2 trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam theo xếp hạng của Volleybox

Đỗ Thị Minh là chủ công xuất sắc thứ 2 trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam theo xếp hạng của Volleybox

Đỗ Thị Minh giành được rất nhiều danh hiệu trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao trong đó có 8 chức VĐQG cùng CLB Bộ Tự Lệnh Thông Tin

Đỗ Thị Minh giành được rất nhiều danh hiệu trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao trong đó có 8 chức VĐQG cùng CLB Bộ Tự Lệnh Thông Tin

Đỗ Thị Minh chỉ cao 1m73 nhưng là một trong những tay đập tài ba trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam

Đỗ Thị Minh chỉ cao 1m73 nhưng là một trong những tay đập tài ba trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam

Đỗ Thị Minh dành trọn sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình cống hiến cho CLB BTL Thông Tin, cùng đội bóng chuyền nữ quân đội 8 lần VĐQG. Sau khi giải nghệ, chủ công có chiều cao khiêm tốn này chuyển qua làm công tác huấn luyện. Hiện cô mang hàm thiếu tá và là trợ lý HLV đội trẻ của BTL Thông Tin.

Trong sự nghiệp của mình, Đỗ Thị Minh cũng từng khoác áo tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và là tay đập chủ lực của đội. Cô từng cùng tuyển Việt Nam giành HCB bóng chuyền nữ ở SEA Games 2007.

Đỗ Thị Minh cũng là VĐV đầu tiên của đội bóng chuyền quân đội được ra nước ngoài thi đấu, Cô từng xuất ngoại thi đấu cho đội bóng Idea KhonKaen của giải VĐQG Thái Lan ở mùa giải 2013-2014.

Đỗ Thị Minh khoác áo CLB Idea Khonkaen của Thái Lan ở mùa giải 2013-2014, nhận lương 9.000 USD sau 3 tháng xuất ngoại

Đỗ Thị Minh khoác áo CLB Idea Khonkaen của Thái Lan ở mùa giải 2013-2014, nhận lương 9.000 USD sau 3 tháng xuất ngoại

Đỗ Thị Minh là chủ công duy nhất được đội đương kim vô địch Thái Lan Idea KhonKaen chọn đích danh và trả lương 3.000 USD/tháng trong 3 tháng tranh tài tại đây cũng như được tài trợ toàn bộ kinh phí đi lại, ăn ở.

Như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn thi đấu ở Thái Lan, ngôi sao bóng chuyền nữ quân đội sinh năm 1988 này đã bỏ túi 9.000 USD (hơn 200 triệu đồng) tiền lương bên cạnh những trải nghiệm quý giá về chuyên môn.

Ngoài sự nghiệp thành công, Đỗ Thị Minh còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Khi đang là trụ cột ở BTL Thông Tin thì cô quyết định lật sang trang mới trong cuộc sống khi kết hôn với đại úy quân đội Lê Đức. Cả hai làm đám cưới hồi 2016 và đã có với nhau 2 "thiên thần" đáng yêu, cả nếp lẫn tẻ.

Gia đình nhỏ, hạnh phúc to của cựu chủ công Đỗ Thị Minh

Gia đình nhỏ, hạnh phúc to của cựu chủ công Đỗ Thị Minh

Sau một thời gian nghỉ thi đấu để chăm sóc con nhỏ và vun vén cho cuộc sống gia đình, Đỗ Thị Minh tái xuất bóng chuyền và giúp đội bóng chuyền nữ BTL Thông tin về nhì năm 2018 và lên ngôi VĐQG năm 2019 trước khi quyết định ngừng thi đấu để chuyển sang đảm nhận vai trò HLV, phụ trách đào tạo trẻ tại CLB bóng chuyền nữ giàu truyền thống nhất Việt Nam hồi 2020.

Ở tuổi 36, thiếu tá quân đội quê Hà Nam vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê bóng chuyền bên cạnh việc chăm lo cho gia đình nhỏ. Thành đạt trong sự nghiệp và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, Đỗ Thị Minh trở thành hình mẫu được các đàn em ngưỡng mộ và ngợi ca hết lời.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm