Nhiều người hâm mộ đã lên tiếng về ngôi sao bóng chuyền nữ sinh năm 1998. Nhưng vấn đề thực sự ở đây là gì?
Hôm nay đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tham dự giải vô địch Châu Á 2026. Một trong những vấn đề khiến người hâm mộ lo lắng là vị trí chuyền hai.
Nhiều người đã nhắc tên Lâm Oanh khi cô vắng mặt ở ĐTQG thời gian qua và họ cho rằng hạn chế lớn của Kim Thoa là cô không chắn bóng được trong khi Lâm Oanh làm tốt hơn cô rất nhiều ở khâu này.
Thực tế, Kim Thoa đúng là gần như không chắn bóng được vì cô khá hạn chế về chiều cao (chỉ 1m73). Các đội Thái Lan, Philippines và Indonesia đã khai thác điểm yếu chắn bóng của Kim Thoa ở SEA V.Cup khi gặp tuyển Việt Nam.
Tuy nhiên, cần phải nói rằng vai trò và nhiệm vụ quan trọng nhất của chuyền hai không phải là chắn bóng, mà là phân phối bóng cho đồng đội.

Kim Thoa (số 14) rất hạn chế về khả năng chắn bóng do chỉ cao 1m73 nhưng chắn bóng không phải nhiệm vụ và vai trò quan trọng nhất đối với một cầu thủ chuyền hai
Nếu chúng ta nhìn vào chuyền hai của nhiều đội bóng khác góp mặt ở giải vô địch Châu Á năm nay thì họ không hề cao, thậm chí có người còn thấp hơn cả Kim Thoa.
Chuyền hai số 1 của tuyển Thái Lan nhiều năm nay là Pornpun cũng chỉ cao 1m73. Pornpun chỉ nổi tiếng về khả năng chuyền bóng biến ảo, linh hoạt, với độ chính xác cao, chứ chưa bao giờ mạnh về chắn bóng.
Hai chuyền hai của tuyển Hàn Quốc tham dự giải vô địch Châu Á năm nay là Kim Da In và Lee Soo Yeon lần lượt chỉ cao 1m72 và 1m77. Trong khi đó, tuyển Nhật Bản mang đến giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2026 hai chuyền hai là Nanami Seki và Erika Sakae, những người lần lượt chỉ cao 1m71 và 1m68.
Đưa ra một số ví dụ như thế để chúng ta thấy rằng các đội bóng khác cũng sử dụng cầu thủ chuyền hai có chiều cao rất "khiêm tốn", không hề mạnh về chắn bóng. Điều đó cho thấy họ coi trọng khả năng phân phối bóng của chuyền hai, chứ không phải khả năng chắn bóng.
Tất nhiên, nếu chuyền hai vừa chuyền bóng hay, vừa chắn bóng tốt thì quá lý tưởng. Nhưng ngay cả khi không chắn bóng tốt, mà chuyền bóng tốt thì cũng vẫn ổn.
Nhưng câu chuyện của chúng ta lại không như vậy. Chúng ta phòng ngự hàng sau không tốt nên nếu cầu thủ chắn bóng để bị khai thác dễ dàng thì nguy cơ thua điểm của chúng ta là khá cao.
Thế nên, nhiều người lo lắng và cho rằng Kim Thoa là điểm yếu của tuyển Việt Nam vào thời điểm hiện tại vì nếu HLV Tuấn Kiệt sử dụng Kim Thoa chơi chuyền hai thì coi như đồng nghĩa với việc chúng ta "chấp" đối phương một cầu chắn bóng.
Nhưng vấn đề thực sự ở đây là phong độ chuyền bóng của Kim Thoa thời gian qua không tốt và không ổn định dù mới ở trận tranh HCV bóng chuyền nữ SEA Games 33 ngôi sao của VTV BĐLA còn chơi khá hay. Nếu Kim Thoa tìm lại phong độ như từng thể hiện ở SEA Games 2025, cô vẫn xứng đáng được HLV Tuấn Kiệt trao cơ hội đánh chính ở giải vô địch Châu Á sắp khai màn.