Ngôi làng "bên ngoài dân dã bên trong siêu giàu có": Nơi ở của loạt cầu thủ và triệu phú, người dân cũng có thể mặc đồ của ngôi sao

15/02/2023 23:00 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Cùng với các làng "Tam giác vàng Cheshire" (Wilmslow, Alderley Edge và Prestbury), đây là một trong những địa điểm được tìm kiếm nhiều ở phía Bắc nước Anh.

Nổi tiếng với những lâu đài rộng lớn - nơi ở của các cầu thủ bóng đá và triệu phú, trung tâm ngôi làng duyên dáng Prestbury (Cheshire, Anh). Trong những năm gần đây, ngôi làng được tân trang theo phong cách hiện đại ở bên trong nhưng vẫn giữ lại những nét đặc trưng lịch sử như thanh xà bằng gỗ sồi rộng lớn.

Khi lái xe đến Khu Bảo tồn của trung tâm làng và đi dọc theo đường Macclesfield, du khách có thể thấy rõ sự giàu có của cư dân với dãy biệt thự đáng kinh ngạc của ngôi làng.

Cư dân ở đây còn đùa rằng ngôi làng là một trong những mã bưu điện sang trọng nhất của Anh với lý do đây là nơi ở của nhiều người nổi tiếng. Vợ chồng cầu thủ bóng đá Wayne và Coleen Rooney, ngôi sao "The Real Housewives of Cheshire" Stacey Forsey, MC/diễn viên Paddy McGuinness và biểu tượng nhạc rock Slade Noddy Holder đã chọn ngôi làng này là nơi ở, sống trong những ngôi nhà trị giá hàng triệu bảng Anh. Nhiều cư dân ở đây bật mí rằng những ngôi sao này có thái độ sống khiêm tốn.

Ngôi làng "bên ngoài dân dã bên trong siêu giàu có": Nơi ở của loạt cầu thủ và triệu phú, người dân cũng có thể mặc đồ của ngôi sao - Ảnh 1.

Prestbury là địa điểm nhiều người nổi tiếng lựa chọn làm nơi ở. Ảnh: Great British Life.

Trên đường phố ngôi làng, khách du lịch có thể chiêm ngưỡng cụm các ngôi nhà cổ kính đan xen với những cửa hàng, quán cà phê hay nhà hàng hiện đại. Một trong những cửa hàng đầu tiên mà khách tham quan có thể bắt gặp đó là nhà để xe Oakmere Lotus, nơi quy tụ những mẫu siêu xe lấp lánh trị giá 80.000 bảng Anh (gần 2,3 tỷ đồng). Ngoài ra, chuyện máy kéo khổng lồ theo sau loạt xe Rolls-Royce, Lotus và Bentley chạy ầm trên phố là điều bình thường.

Tiến sâu hơn vào Prestbury, du khách sẽ tìm thấy cửa hàng Dress Cheshire - nơi được ví là "mỏ vàng" dành cho những người yêu thích thời trang. Người mua có thể "chộp lấy" những bộ quần áo hàng hiệu giá rẻ trực tiếp từ vợ của các triệu phú và cầu thủ sống ở khu này. Doanh nhân 56 tuổi Christine Colbert đã khai trương cửa hàng cách đây 6 năm và xây dựng được nhiều mối quan hệ ở quê nhà, những người mà bà biết họ sẽ có các món đồ từ thương hiệu Balmain, Christian Dior và Dolce & Gabbana (D&G) muốn bán và thậm chí có món chưa từng được sử dụng.

Chẳng hạn, cửa hàng bán chiếc áo khoác Balmain với giá 799 bảng Anh (gần 23 triệu đồng), trong khi có giá 1.800 bảng Anh (hơn 51 triệu đồng) khi mua mới. Trong khi đó, những chiếc túi và giày từ nhà mốt Chanel, Hermès và Louis Vuitton thường được bán với giá bằng hoặc thậm chí là cao hơn giá bán lẻ mà nhà sản xuất đưa ra, ngay cả khi chúng đã được sử dụng. Điều này là do nhu cầu lớn dành cho sản phẩm.

Ngôi làng "bên ngoài dân dã bên trong siêu giàu có": Nơi ở của loạt cầu thủ và triệu phú, người dân cũng có thể mặc đồ của ngôi sao - Ảnh 2.

Christine Colbert, chủ sở hữu của hàng Dress Cheshire ở ngôi làng Prestbury (Anh) đang đưa thú cưng đi dạo. Ảnh: Aga Mortlock.

Không ít tín đồ thời trang từ khắp Vương quốc Anh đã đến thăm cửa hàng của Colbert, toạ lạc tại toà nhà 280 tuổi. Nhưng sau khi giãn cách xã hội, Colbert đã chuyển sang hình thức kinh doanh trực tuyến, lĩnh vực có nhu cầu lớn nhờ các sản phẩm thời trang giảm giá, được bán từ các thương hiệu Balmain, Dior và D&G.

Bà mẹ một con Colbert còn được mệnh danh là "bà mẹ chó xù" trong làng thời trang bởi tình yêu với chú chó Ollie, Eddie và Coco mà bà thường xuyên đưa đi chơi cùng. Colbert cho biết làng Prestbury đã trở thành "ngôi làng điểm đến" nhờ vô số thứ để tham quan và làm.

"Tôi đã sống ở đây 26 năm rồi và tôi nghĩ rằng Prestbury đã tìm thấy nguồn sống mới. Vài năm trước, nơi đây có chút lộn xộn nhưng bây giờ đã trở lại bình thường. Chúng tôi có những khách hàng không quản đường xá xa xôi chỉ để đến đây mua đồ ", Colbert cho hay.

Prestbury cũng có vô số nhà hàng và quán cà phê và ngôi làng tự hào với nhà hàng The Coast nổi tiếng với hải sản và quầy bar nằm ngay đối diện con phố chính. Ngoài ra ngôi làng còn có quán cà phê Henry's từng đoạt giải thưởng phục vụ bữa sáng và loạt món ăn trưa nóng và nguội…

Lối đi bộ Bollin Valley Way men theo dòng sông Bollin từ Công viên Riverside (Macclesfield, Cheshire) đến thị trấn Partington ở Greater Manchester. Ngôi làng còn có không gian công cộng của cánh đồng Parrott ngay cạnh sông. Những cánh đồng được gia đình Leghs of Adlington giàu có tặng cho cộng đồng và trong những năm gần đây đã được biến thành địa điểm yên tĩnh để suy ngẫm và ngắm thiên nhiên.

Ngôi làng "bên ngoài dân dã bên trong siêu giàu có": Nơi ở của loạt cầu thủ và triệu phú, người dân cũng có thể mặc đồ của ngôi sao - Ảnh 3.

Nhiều ngôi nhà ở Prestbury mang vẻ ngoài cổ kính. Ảnh: The Times.

Theo Manchester Evening News 

Lam Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm