Ngọc Lan: Vẫn rực lửa trong chuyện yêu nhưng rất khó bắt đầu quan hệ mới

10/03/2023 09:49 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

"Rất khó để bắt đầu một mối quan hệ mới vì tôi không có thời gian" – Ngọc Lan nói.

Sự nghiệp thăng hoa nhưng tình duyên trắc trở

Ngọc Lan là một diễn viên nổi tiếng, quen thuộc với khán giả và được nhiều người yêu mến. Cô xuất thân từ một người mẫu ảnh xinh đẹp, trên báo Mực tím ở thời điểm cách đây gần 20 năm.

Với gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ của mình, Ngọc Lan nhanh chóng được nhiều đạo diễn chú ý và bén duyên với điện ảnh. Từ đó, cô nổi tiếng và được nhiều khán giả biết tới.

Ngọc Lan đóng rất nhiều phim với lối diễn xuất đa dạng, nhiều chiều sâu như: Sóng gió gia đình, Tình yêu pha lê, Ký ức mong manh, 14 ngày phép, Nhịp đập trái tim, Kiều nữ và đại gia, Âm tính, Những bông hồng xanh, Người mẹ điên, Cuộc gọi lúc 0h, Hiệp sỹ đường phố, Thẩm mỹ viện, Cổng mặt trời… Thời gian gần đây, cô còn lấn sân làm MC và khá thành công.

Bản thân Ngọc Lan cũng là một diễn viên hiền lành, đi lên nhờ thực lực, hầu như không có scandal nào trong suốt sự nghiệp của mình.

Ngọc Lan: Vẫn rực lửa trong chuyện yêu nhưng rất khó bắt đầu quan hệ mới - Ảnh 1.

Là một diễn viên xinh đẹp, lại có sự nghiệp thăng hoa, nhưng chuyện tình yêu, hôn nhân của Ngọc Lan lại khá trắc trở, lận đận và nhiều nước mắt.

Vào năm 2008, Ngọc Lan bất ngờ tuyên bố sắp kết hôn với một nhà tạo mẫu tóc. Thời điểm đó, cô đang nổi như cồn với vai chính trong phim Kiều nữ và đại gia.

Theo lời chia sẻ của Ngọc Lan, có thể thấy, nữ diễn viên vô cùng say đắm và hết lòng với bạn trai. Những tưởng Ngọc Lan sẽ lên xe hoa với người mình yêu, nhưng sau gần 4 năm chung sống, họ bất ngờ chia tay vào năm 2010.

4 năm sau khi chia tay Thắng Nguyễn, Ngọc Lan công bố quan hệ chính thức với người mẫu Đoàn Thanh Tài vào năm 2014.

Được biết, Ngọc Lan và Đoàn Thanh Tài gặp nhau khi tham gia phim Mùa nắng lạ. Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, Đoàn Thanh Tài đã cầu hôn Ngọc Lan nhân dịp sinh nhật cô, đồng thời tỏ rõ thiện chí khi đưa cô về ra mắt gia đình ở Bến Tre.

Họ cũng thường xuyên tay trong tay công khai xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Tuy nhiên, cuối năm 2014, cả hai chính thức đường ai nấy đi.

Năm 2016, Ngọc Lan chính thức công khai chuyện tình cảm với diễn viên Thanh Bình. Được biết, cả hai gặp nhau lần đầu trong phim Ngõ vắng và đã là bạn bè thân thiết suốt 10 năm trời. Thời điểm đó, dù biết Ngọc Lan đã có người yêu, nhưng Thanh Bình vẫn âm thầm quan tâm tới cô.

Ngay trong năm đó, Ngọc Lan và Thanh Bình đã làm lễ ăn hỏi, nhưng không tổ chức đám cưới vì còn bận với nhiều dự án phim ảnh. Cô cũng chia sẻ rằng mình muốn có con trước và chờ con cứng cáp mới tổ chức hôn lễ. Cả hai dọn về ở chung và có đăng ký kết hôn. Thế nhưng, chưa kịp làm đám cưới thì hôn nhân của Ngọc Lan và Thanh Bình đổ vỡ.

Ngọc Lan: Vẫn rực lửa trong chuyện yêu nhưng rất khó bắt đầu quan hệ mới - Ảnh 2.

Những quan điểm tình yêu sau đổ vỡ hôn nhân

Từng trải qua nhiều lần đổ vỡ, nhưng Ngọc Lan khi xuất hiện tại chương trình Ai cũng có thể mới đây vẫn khẳng định rằng, trong chuyện tình yêu, cô vẫn còn rực lửa và nồng cháy, nhưng để chọn người gắn bó thì sẽ rất cẩn trọng, đặc biệt khi tôi đã có con.

Theo Ngọc Lan, có thể ở lần đầu tiên, phụ nữ sẽ có tâm lý nếu chọn sai thì mình có thể làm lại vì còn trẻ. Bản thân cô cũng tiết lộ rằng khi còn trẻ, cô dễ bị chinh phục và dễ rung động bởi những hành động quan tâm nhỏ bé.

Tuy nhiên, khi đã có con và có tuổi rồi thì cơ hội để làm lại rất ít nên Ngọc Lan sẽ rất cẩn trọng, khắt khe trong mọi quyết định của mình. Và con cái chính là lý do quan trọng nhất khiến nữ diễn viên quyết định có nên đi thêm bước nữa hay không.

 Cô nói tại chương trình: "Người đàn ông đó phải làm bạn được với con tôi. Đó là tiêu chí đầu tiên để tôi quyết định chọn cho mình một người đồng hành cùng".

Bên cạnh đó, Ngọc Lan cũng cho rằng nếu đối phương có con riêng thì bản thân người phụ nữ cũng phải nghĩ xem mình có thể làm bạn được với con của họ hay không. Cô nói tại chương trình Ai cũng có thể:

"Nếu bạn thấy mình không thể thương được con của người khác và ngược lại thì bạn nên dừng lại để tránh làm tổn thương cho con cái. Con cái không được ở cùng ba mẹ là đã khổ rồi, nếu bắt chúng sống trong môi trường không được hạnh phúc với người lạ nữa thì rất tội nghiệp".

Ngọc Lan: Vẫn rực lửa trong chuyện yêu nhưng rất khó bắt đầu quan hệ mới - Ảnh 3.

Các con cũng không yêu cầu có thêm một người đàn ông hay người phụ nữ khác làm ba hay làm mẹ của mình. Vì vậy, chúng ta không nên tiếp tục khiến các con tổn thương".

Để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với con cái, Ngọc Lan cho rằng, bố mẹ đơn thân thi thoảng nên đưa con đi chơi cùng đối phương để có thể gần gũi với nhau hơn. Và qua những lần gặp gỡ đó, họ có thể quan sát xem đối phương tỏ thái độ như thế nào với con mình, từ đó sẽ biết được họ có phải là người mình cần tìm hay không. Cô nói tại chương trình:

"Tôi không biết với người khác thì sao chứ với tôi, rất khó để bắt đầu một mối quan hệ mới vì thật sự tôi không có thời gian. Mọi người cứ hay hỏi lý do tại sao tôi lại chưa bắt đầu một mối quan hệ mới thì tôi nói luôn: Có anh nào chịu hẹn hò với tôi sau 11 giờ đêm đâu'".

Nữ diễn viên cho biết, ban ngày cô dành thời gian cho công việc, buổi tối thì chơi với con. Sau 9 giờ tối, lúc con đã đi ngủ thì tôi mới làm nốt những công việc còn lại trong ngày thì cũng đã khuya.

Ngọc Lan cũng cho biết, đổ vỡ hôn nhân là bài học rất lớn cho cả phụ nữ và đàn ông. Và người phụ nữ từng qua một lần đò sẽ có một lợi thế đó là đúc rút được cho mình nhiều kinh nghiệm. Cô chia sẻ tại chương trình:

"Chúng ta sẽ thận trọng hơn trong mọi vấn đề, rút ra được nhiều bài học qua những câu chuyện trước đây hơn. Và từ đó, chúng ta sẽ dần sửa đổi, khắc phục những điểm mà trước đây mình không làm được".

Ngoài ra, Ngọc Lan chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân cô rằng, để cuộc sống sau ly hôn được vui vẻ, phụ nữ vẫn tươi tắn, trẻ đẹp thì họ phải chuẩn bị cho mình những tiền đề từ trước như kinh tế, công việc… Có như vậy thì sau ly hôn mới dễ cân bằng được cuộc sống.

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm