Ngọc Lan ở tuổi 37: Làm mẹ đơn thân và nhan sắc thăng hạng, khuyên Thanh Bình lấy vợ mới

17/10/2022 08:54 GMT+7 | Văn hóa - Giải trí

Trước khi tan vỡ, Ngọc Lan và Thanh Bình từng có cả thập kỷ làm bạn đến vợ chồng. Sau 3 năm ly hôn thì cuộc sống cả hai đã thay đổi ra sao?

Ngọc Lan - 'Tắc kè hoa' của làng phim Việt: Thiện, ác đều cân tất

Ngọc Lan - 'Tắc kè hoa' của làng phim Việt: Thiện, ác đều cân tất

Bên cạnh những vai diễn chính diện mang đến nhiều cảm tình cho khán giả, Ngọc Lan cũng không ngại thử thách bản thân mình ở các vai phản diện.

Trước khi đi đến quyết định kết hôn vào năm 2016, Thanh Bình và Ngọc Lan đã có hơn 10 năm làm bạn thân. Nam diễn viên là người chia sẻ mọi vui buồn cùng Ngọc Lan trong thời gian dài nhưng không dám ngỏ lời vì mặc cảm thu nhập thấp. Vượt qua tất cả, cặp đôi hẹn hò rồi kết hôn trong sự vui mừng và chúc phúc của những người xung quanh.

Trong 3 năm bên nhau, Ngọc Lan và Thanh Bình đồng hành từ công việc đến cuộc sống. Sự nghiệp của cả hai cũng vì thế bà phát triển thăng hoa hơn. Cũng trong khoảng thời gian này, Ngọc Lan và Thanh Bình chào đón một bé trai tên Louis.

Đến tháng 11/2019, Ngọc Lan chia sẻ: 'Thật sự rất xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã khiến mọi người lo lắng vì chuyện riêng tư của hai đứa nhưng quả thật cả hai đều cần một khoảng lặng trước khi quyết định chính thức nói ra điều gì mà có lẽ mọi người đã đoán được: Lan và Bình đã chính thức thỏa thuận ly hôn'. 

Chú thích ảnh
Ngọc Lan và Thanh Bình ly hôn vào năm 2019, thời điểm này cặp đôi đã có con trai hơn 2 tuổi 

Ngọc Lan cho biết cô đã tính toán mọi thứ tốt nhất cho cuộc sống của cả hai và con trai rồi mới xác định sẽ ly hôn.

Về sau này, nam diễn viên mới chia sẻ rõ lý do đi đến quyết định dừng lại dù đã có con chung: 'Tôi và Lan khi đến với nhau đều là những người trưởng thành và đều đủ chín chắn trong mọi quyết định của mình rồi. Nên khi nhận ra cả hai không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau nữa, chúng tôi đối thoại và vài tháng sau mới đường ai nấy đi'. 

Nữ diễn viên nhận trách nhiệm chăm sóc con trai, Thanh Bình có thể đến thăm bé nếu mong muốn. Trở về làm người phụ nữ độc thân, Ngọc Lan dành hết thời gian cho công việc và bé Louis.

Chú thích ảnh
Ngọc Lan là người nuôi con sau biến cố hôn nhân 

Dễ dàng nhận ra trong 3 năm qua, nữ diễn viên liên tục tham gia phim ảnh và góp phần tạo nên thành công của Luật trời. Không chỉ thế. Ngọc Lan còn đảm nhận vai trò MC và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên trở lại màn ảnh và ghi ấn tượng qua loạt vai diễn 

Ở tuổi 37, Ngọc Lan được khen ngợi vì nhan sắc thăng hạng và luôn toát ra năng lượng tích cực. Vợ cũ Thanh Bình thường xuyên đi du lịch và đưa con trai khám phá khắp nơi. Dù công việc bận rộn nhưng Ngọc Lan đích thân cho con đi học, dạy bé làm bài… để bù đắp tình cảm cho nhóc tỳ sau biến cố của bố mẹ.

Nữ diễn viên cho biết không muốn tái hôn mà sẽ sống như thế này để chăm con: 'Lan không có nhu cầu nữa. Nói thật Lan không thích ai dạy con ai hết. Lan không thích ai can thiệp vào cuộc sống của Lan hết. 

Chú thích ảnh
Ngọc Lan không tái hôn để toàn tâm toàn sức lo cho nhóc tỳ 

Cuộc sống trong gia đình Lan, Lan là người quyết định. Mấy năm vừa qua Lan quyết định nó, Lan tự chèo lái gia đình mình khá tốt, không thiếu 1 ngày nào. Con thì ngoan ngoãn, tình cảm và vẫn là đứa trẻ thơ ngây, không bị mất tuổi thơ vì công nghệ, thậm chí hơi quê mùa. Đó là điều Lan tự hào'. 

Chú thích ảnh
Nhan sắc mẹ 1 con ngày càng thăng hạng 

Ngược lại, Ngọc Lại muốn Thanh Bình tìm người phụ nữ mới để đồng hành trong cuộc sống sau này. Trong dịp lễ Tình nhân đầu tiên sau khi ly hôn, nữ diễn viên nhắn nhủ chồng cũ: 'Chúc ba Bình mau mau lấy vợ để con trai có thêm một tình yêu thương và sự chăm sóc nữa, để mẹ Lan rảnh rang có thêm thời gian tung tăng mà không lo lắng nữa'. 

Thanh Bình từng vướng một số ồn ào tình cảm sau khi tan vỡ nhưng Ngọc Lan không lên tiếng và không can thiệp vào chuyện riêng của người cũ.

Chú thích ảnh
Thanh Bình thường xuyên hội ngộ con trai, Ngọc Lan từng khuyên anh nên tìm người mới 

Hạ Anh 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm