Ngoại trưởng Mỹ mang theo lá thư và chiếc đĩa CD đặc biệt trong lần thứ 3 trở lại Triều Tiên

06/07/2018 14:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã trở lại Bình Nhưỡng để gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un và giới chức cấp cao Triều Tiên nhằm thảo luận các bước triển khai tuyên bố chung đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore.

Theo báo Chosun Ilbo, Ngoại trưởng Pompeo thực hiện chuyến thăm thứ 3 của mình tới Triều Tiên để xúc tiến các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hòa và chuyển 2 món quà tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un.  

Món quà thứ nhất là một lá thư riêng của Tổng thống Trump và món quà thứ 2 là một chiếc đĩa nhạc CD của danh ca Elton John thâu bài hát nổi tiếng "Rocket Man”.

Theo các nguồn tin tại Washington D.C, hai món quà này truyền tải thông điệp của Tổng thống Trump rằng người đồng cấp Kim Jong-un nên tôn trọng các cam kết trong Tuyên bố chung được hai nhà lãnh đạo ký vào cuối Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 tại Singapore.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ mang chiếc đĩa CD đặc biệt tới cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: Chosun Ilbo

Một quan chức ngoại giao giấu tên tại Mỹ cho hay “chiếc đĩa CD Rocket Man là một nội dung thảo luận trong bữa tiệc trưa làm việc hôm 12/6 ở khu nghỉ dưỡng Sentosa. Ông Kim Jong-un đã nhắc tới việc Tổng thống Trump ám chỉ ông là “người đàn ông tên lửa” khi quan hệ song phương leo thang căng thẳng hồi năm ngoái tiếp sau hàng loạt vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng”.

Tổng thống Trump nhớ chi tiết này và đã yêu cầu Ngoại trưởng Pompeo mang một chiếc đĩa CD ghi âm bài hát “Rocket Man”. Ông Trump có gửi kèm một lá thư và ký lên trên chiếc đĩa đó.

Ngoại trưởng Pompeo sẽ ở thăm Triều Tiên trong 2 ngày. Tháp tùng ông có Đại sứ Mỹ ở Philippines Sung Kim, một chuyên gia đàm phán hạt nhân dày dạn kinh nghiệm; Allison Hooker, Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia; Randall Schriver, một Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách châu Á-Thái Bình Dương; Andrew Kim, Giám đốc Trung tâm Nhiệm vụ Triều Tiên thuộc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Ngoài ra, 6 phóng viên cũng có mặt trên chuyến bay từ Mỹ tới Triều Tiên.   

Trước chuyến thăm 2 ngày, Tổng thống Trump đã có những phát biểu “xuống giọng” so với cách tiếp cận ông từng thể hiện tại Hội nghị Thượng đỉnh. Theo Reuters, có vẻ như nhà lãnh đạo Mỹ đã không còn theo đuổi cách tiếp cận “một ăn cả, ngã về không” trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Có thông tin cho rằng Washington đang mềm mỏng hơn trong vấn đề Triều Tiên, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/7 đã lặng lẽ chuyển cụm từ “phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược” (CVID) dùng lâu nay thành “phi hạt nhân hóa có thể kiểm chứng một cách hoàn toàn” (FFVD). Động thái trên diễn ra sau khi phía Bình Nhưỡng thể hiện sự bất bình với cách tiếp cận cũ của Chính quyền Washington. Tuy nhiên, Bộ trên đã phủ nhận thông tin này.

Chú thích ảnh
Ảnh: South China Morning Post

Theo giới chức Mỹ, các chủ đề thảo luận chính trong chuyến thăm lần này của Ngoại trưởng Pompeo là việc trao trả hài cốt các binh sĩ Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), thời điểm Triều Tiên phá hủy bãi thử động cơ tên lửa Tongchang-ri và việc liệu các giám sát viên Mỹ có được kiểm tra tiến trình này hay không.

Trước chuyến thăm, Tổng thống Trump ngày 5/7 bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ tiếp tục đi theo con đường hướng tới phi hạt nhân hóa, đồng thời tin rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn một tương lai khác cho đất nước. Tổng thống Trump khẳng định ông đã “có quan hệ rất tốt” với nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Singapore. Theo ông, hai nhà lãnh đạo đều hiểu lẫn nhau và ông thực sự tin tưởng có thể chứng kiến "một tương lai khác, một tương lai tương sang hơn cho Triều Tiên".

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump nhấn mạnh trong 8 tháng qua, Triều Tiên chưa tiến hành bất kỳ vụ phóng tên lửa hay thử hạt nhân nào, trái ngược với những gì đã diễn ra dưới thời chính quyền tiền nhiệm Barack Obama. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo Triều Tiên có thể nối lại hoạt động này trong tương lai. Theo Tổng thống Trump, nếu điều này xảy ra, ông chắc chắn sẽ "không hài lòng".

13 giờ đồng hồ không thể nào quên của Ngoại trưởng Mỹ ở Triều Tiên

13 giờ đồng hồ không thể nào quên của Ngoại trưởng Mỹ ở Triều Tiên

Ngoại trưởng Pompeo xác định rõ mục tiêu quan trọng nhất của hành trình này là đưa 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên hồi hương. Ngài ngoại trưởng 54 tuổi nói: “Tôi hy vọng rằng Triều Tiên sẽ thực hiện điều đúng đắn”.

Theo Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm