Premier League mùa giải 2026/27 mới trải qua 4 vòng đầu tiên nhưng một số HLV đã phải đối mặt với áp lực đáng kể. ESPN đưa ra danh sách 10 chiến lược gia có nguy cơ chịu áp lực sa thải lớn nhất vào lúc này.
1. Frank Lampard, Coventry City (vị trí 20): Frank Lampard đứng đầu danh sách của ESPN sau khởi đầu đặc biệt khó khăn của Coventry City. Đội bóng này chưa ghi bàn, chưa giành được điểm nào và đang đứng cuối bảng xếp hạng sau 4 trận. Điều này đủ để khiến vị trí của Lampard lung lay dữ dội.
2. Roberto De Zerbi, Tottenham (vị trí 17): Tottenham chỉ giành 2 điểm sau 4 trận và đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng. Tottenham đã chi gần 300 triệu bảng nhằm tránh một cuộc chiến trụ hạng, nhưng lại đang trở về với tình cảnh tương tự mùa trước. Tottenham chưa thắng và chưa ghi bàn sau 4 trận. De Zerbi được đánh giá cao về khả năng xây dựng những hệ thống kiểm soát bóng độc đáo, nhưng ông chưa cho thấy khả năng đưa đội bóng vượt qua nghịch cảnh.
3. Pierre Sage, Crystal Palace (vị trí 16): Crystal Palace là đội phòng ngự tệ nhất Premier League xét trên các chỉ số gồm bàn thua, số cú sút phải đối mặt và số lần để đối thủ chạm bóng trong vòng cấm. HLV Pierre Sage giờ phải tìm cách khôi phục sự cân bằng trong hệ thống phòng ngự của Palace.
4. Alvaro Arbeloa, Fulham (vị trí 18): Họ mới chỉ có 1 điểm và các cầu thủ Fulham đã bắt đầu phản đối trên Instagram. Điều này xảy ra chỉ vài tháng sau khi các cầu thủ của Arbeloa ẩu đả trong phòng tập của Real Madrid. Chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Arbeloa là một HLV giỏi, và cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy ông có khả năng kiểm soát phòng thay đồ.
Tuy nhiên, Arbeloa cũng được phép chiêu mộ một loạt cầu thủ từng làm việc với ông tại Real Madrid, cho thấy Fulham dường như vẫn phần nào cam kết với HLV này.
5. Oliver Glasner, Nottingham Forest (vị trí 11): Nottingham Forest đã chơi khá tốt trong giai đoạn đầu mùa khi nhỉnh hơn đối thủ về xG (bàn thắng kỳ vọng), số cú sút và số lần chạm bóng trong vòng cấm. Đội bóng cũng thể hiện rõ dấu ấn chiến thuật của Glasner: Kiểm soát bóng ít, nhưng chơi quyết liệt khi không có bóng và nguy hiểm khi giành lại quyền kiểm soát. Ở hầu hết các đội bóng, Glasner có thể nằm trong Top 10, thậm chí Top 5 của danh sách này. Đáng tiếc, Forest có ông chủ thất thường và khó đoán. Chỉ một vài kết quả không thuận lợi cũng có thể khiến Glasner mất việc trước Giáng sinh.

HLV Frank Lampard đang chịu nhiều sức ép khi Coventry City có phong độ kém. Ảnh: CLB Coventry City
6. Michael Carrick, MU (vị trí 13): MU không gặp may khi chỉ có 4 điểm sau 4 trận đầu tiên. Họ đã đã tung ra 83 cú sút và chỉ để đối thủ có 41 cú sút. Tuy nhiên, MU cũng đã gặp một trong những lịch thi đấu dễ nhất giải: Hull, Ipswich, Everton và sau đó là hơn 70 phút chơi hơn người trước Man City.
MU chỉ ký hợp đồng 2 năm với Carrick. Về cơ bản, đó là mức cam kết tối thiểu, chưa cho thấy sự tin tưởng hoàn toàn của ban lãnh đạo. Với việc dự Champions League mùa này, mọi thứ sẽ phức tạp với ông trong thời gian tới.
7. Xabi Alonso, Chelsea (vị trí 6): Alonso đã ký hợp đồng đến năm 2030, nhưng ESPN cho rằng Chelsea của nhà cầm quân này chưa cho thấy sự thuyết phục. Chelsea vừa gây thất vọng khi hòa Hull City 2-2. Dù ghi 10 bàn sau 4 trận, nhưng Chelsea đã nhận 9 bàn thua. Alonso cần phải giúp Chelsea có sự ổn định.
8. Gary O'Neil, Ipswich Town (vị trí 10): Việc đứng ở vị trí thứ 10 có thể xem là điều đáng khích lệ với Ipswich Town. Tuy nhiên, ESPN cho rằng Ipswich và Hull vẫn có khả năng phải bước vào cuộc chiến trụ hạng. Nếu điều đó xảy ra, chiếc ghế của Gary O'Neil sẽ khó thực sự an toàn.
9. Sergej Jakirovic, Hull City (vị trí 4): Hull City bất ngờ đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 2 trận thắng và 2 trận hòa. Trong đó, họ đã thắng MU và hòa Chelsea. Nhưng theo ESPN, Hull vẫn được xem là một trong những ứng viên xuống hạng.
10. Matthias Jassle, Newcastle (vị trí 12): Sau khi giành được 4 điểm trong 2 trận mở màn gặp Liverpool và Tottenham, Newcastle đã trở lại mặt đất khi thua Leeds 1-4. Nhưng cũng cần phải nói rằng Newcastle đã chia tay tất cả những cầu thủ xuất sắc nhất và thay thế bằng một loạt cầu thủ tiềm năng cần thời gian để đạt đến trình độ cao hơn. Miễn là Newcastle không bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng, Jassle có lẽ vẫn sẽ an toàn.
ESPN xếp hạng 10 HLV từ vị trí 20 đến 11 dựa trên mức độ an toàn trên "ghế nóng". Mikel Arteta (Arsenal) đứng thứ 20, được xem là HLV có vị thế đặc biệt nhờ hơn 6 năm tại Arsenal và chức vô địch Premier League. Tiếp theo là Keith Andrews (Brentford) thứ 19, Fabian Hurzeler (Brighton) thứ 18, Enzo Maresca (Manchester City) thứ 17 và Andoni Iraola (Liverpool) thứ 16. Unai Emery (Aston Villa) đứng thứ 15, David Moyes (Everton) thứ 14, Daniel Farke (Leeds United) thứ 13, Regis Le Bris (Sunderland) thứ 12 và Marco Rose (AFC Bournemouth) thứ 11.
ESPN đánh giá nhóm này tương đối an toàn, dù mức độ chắc chắn khác nhau: Arteta nổi bật nhất về thời gian tại vị, trong khi Emery, Rose và một số HLV khác vẫn có những dấu hỏi liên quan đến phong độ và kết quả.
***
Theo Squawka, tỷ lệ cược HLV Premier League có nguy cơ phải rời vị trí đang được dẫn đầu bởi Frank Lampard (Coventry City) với 5/2. Alvaro Arbeloa (Fulham) đứng thứ hai với 4/1. Michael Carrick (MU) và Pierre Sage (Crystal Palace) cùng có tỷ lệ 11/2. Roberto De Zerbi (Tottenham) có tỷ lệ 6/1.
Tiếp theo là Oliver Glasner (11/1), David Moyes, Unai Emery và Gary O'Neil (cùng 12/1). Các HLV còn lại gồm Regis Le Bris (22/1), Matthias Jaissle và Daniel Farke (25/1), Marco Rose và Sergej Jakirovic (28/1), Enzo Maresca và Andoni Iraola (40/1), Keith Andrews, Fabian Hurzeler và Xabi Alonso (50/1), Mikel Arteta (80/1).