03/09/2025 16:49 GMT+7 | Bóng đá Anh
Với tham vọng chinh phục ngôi vương Premier League, các đội bóng đã chi mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, mang về những “gã khổng lồ” để dẫn dắt hàng công.
Tổng cộng, các đội bóng Ngoại hạng Anh đã chi kỷ lục 3 tỷ bảng trong mùa hè vừa qua. Thương vụ đắt giá nhất thuộc về Liverpool với bản hợp đồng trị giá 130 triệu bảng, đưa - Alexander Isak trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh. Nhưng đó chưa phải là bản hợp đồng duy nhất của “Lữ đoàn đỏ”. Trước đó, họ đã mang về Hugo Ekitike, tiền đạo người Pháp cao 1m91 từ Eintracht Frankfurt.
Tân binh Isak của Liverpool cao 1,92m.
Trong khi đó, Manchester United cũng không chịu kém cạnh khi ký hợp đồng với Benjamin Sesko, tiền đạo cao 1m95 đến từ Slovenia. Tại Newcastle, Nick Woltemade, với chiều cao ấn tượng 1m98, được đưa về để thay thế vị trí của Isak tại St James’ Park. Đây là những bản hợp đồng cho thấy xu hướng tìm kiếm các tiền đạo cao lớn đang trở lại mạnh mẽ ở Premier League.
Những tân binh này gợi nhớ đến các tiền đạo huyền thoại của Premier League như Duncan Ferguson, Andy Carroll hay Peter Crouch. Tuy nhiên, dàn tiền đạo cao lớn hiện nay không chỉ mạnh về thể chất mà còn sở hữu kỹ thuật điêu luyện. Họ không chỉ là những người ghi bàn mà còn có khả năng giữ bóng và phối hợp tốt.
Nick Woltemade của Newcastle có chiều ao 1,98m.
Lịch sử bóng đá luôn xoay quanh các tiền đạo – những người ghi bàn và mang về chiến thắng. Họ luôn là những cầu thủ đắt giá nhất và được kỳ vọng nhiều nhất. Tuy nhiên, việc phát triển các tiền đạo chất lượng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Cuộc cách mạng kiểm soát bóng của Pep Guardiola đã thay đổi cách các học viện bóng đá đào tạo cầu thủ, ưu tiên những tiền đạo di chuyển linh hoạt hơn là chỉ tập trung vào khả năng dứt điểm.
Với sự phổ biến của sơ đồ 4-3-3 do Guardiola truyền cảm hứng, các tiền đạo phải đáp ứng yêu cầu về thể lực và khả năng giữ bóng. Khi các hậu vệ ngày càng trở nên mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn, Guardiola là một trong những người đầu tiên thay đổi chiến thuật. Sau thời gian sử dụng Sergio Aguero (cao 1m73) dẫn dắt hàng công, ông đã mang về Erling Haaland, siêu sao người Na Uy cao 1m95. Kết quả là Manchester City lần đầu tiên vô địch Champions League và giành cú ăn ba lịch sử.
Hè này, MU ký hợp đồng với Benjamin Sesko, tiền đạo cao 1m95 đến từ Slovenia.
Sự thay đổi của Guardiola đã tạo ra hiệu ứng domino. Hầu hết các đội bóng lớn tại Premier League giờ đây đều sở hữu một “gã khổng lồ” ở hàng công sau kỳ chuyển nhượng vừa qua. Ngay cả Mikel Arteta, HLV nổi tiếng bảo thủ của Arsenal, cũng phải thay đổi quan điểm khi ký hợp đồng với Viktor Gyokeres, tiền đạo cao 1m88, sau khi kiên trì sử dụng Kai Havertz ở vị trí tiền đạo mùa trước.
Không chỉ các đội bóng lớn, những câu lạc bộ tầm trung cũng đang hướng đến những chân sút cao lớn. Wolves, sau khi giữ chân thành công Jorgen Strand Larsen (1m93) trước sự chèo kéo của Newcastle, đã chi 24 triệu bảng để chiêu mộ Tolu Arokodare, tiền đạo người Nigeria cao 1m98 từ Genk. Fulham cũng vừa công bố hợp đồng mượn Jonah Kusi-Asare, cầu thủ 18 tuổi cao 1m95 từ Bayern Munich, và với độ tuổi này, không ai biết khi nào anh sẽ ngừng phát triển chiều cao.
Thật thú vị khi Thụy Điển đang sản sinh ra nhiều tiền đạo cao lớn như Isak, Gyokeres và cả huyền thoại Zlatan Ibrahimovic, người cao 1m95 và từng là ngôi sao tại MU dưới thời Jose Mourinho vào năm 2016. Người hâm mộ MU hy vọng Sesko có thể tái hiện khả năng săn bàn của Ibrahimovic.
Giờ đây, hãy cùng chờ xem ai sẽ là người xuất sắc nhất trong “vùng đất của những gã khổng lồ” tại Premier League.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất