Ngoại binh triệu đô đang bị cách ly, Công Phượng vẫn là hy vọng của CLB TPHCM

22/07/2020 16:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng của HLV Chung Hae Seong vừa được truyền thông Costa Rica chỉ đích danh là điểm đến của 2 cầu thủ nước này là Ariel Francisco Rodriguez và Jose Guillermo Ortiz. Bộ đôi có thể chơi tiền đạo người Costa Rica được định giá cả triệu USD. Nhưng trước khi chờ “đối tác”, Công Phượng phải nỗ lực cao khi tiếp Hà Nội tối 24/7 tới.

Công Phượng khiến Quang Hải bị lu mờ

Công Phượng khiến Quang Hải bị lu mờ

Hai cầu thủ được ưa thích bậc nhất nền bóng đá sẽ đối đầu nhau trên sân Thống Nhất lúc 19h15 tối 24/7 trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2020. Có nhiều lý do để trận cầu này “cháy” vé. Trong đó, Công Phượng đang lợi thế dẫn trước người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Cụ thể, trang website chuyển nhượng danh tiếng transfermarkt.com đã thông tin chi tiết về giá trị của bộ đôi mà TP.HCM đang nhắm tới gồm Ariel Rodriguez (được định giá 275.000 Euro), còn Jose Ortiz có giá 650.000 Euro. Tổng cộng, TP.HCM có thể phải chi khoảng hơn 1 triệu USD để có được chữ ký của 2 tiền đạo người Costa Rica.

Jose Guillermo Ortiz được đánh giá là ngoại binh "khủng" nhất V-League nếu TP.HCM chiêu mộ thành công
Jose Guillermo Ortiz được đánh giá là ngoại binh "khủng" nhất nhì V-League 

ĐTQG nước này từng dự World Cup đến 5 lần và đặc biệt ở Brazil năm 2014, Costa Rica đã gây bất ngờ cho thế giới khi vào tới tứ kết. Đội hình Costa Rica nổi bật nhất phải kể đến cái tên thủ môn Keylor Navas.

Nhà vô địch La Liga với Real Madrid hiện tại đã được cho Paris Saint Germain mượn. Còn Jose Ortiz – cầu thủ được TP.HCM mời chào năm nay mới 28 tuổi và kỹ năng săn bàn có hạng, đang khoác áo ĐTQG Costa Rica.

Hiện tại bộ đôi này đã tới TP.HCM và đang trải qua quá trình cách ly theo đúng quy định của cơ quan chức năng. Quá trình cách ly đã diễn ra được 4 ngày và nếu mọi chuyện diễn ra đúng như dự kiến, sau 10 ngày nữa thì 2 cầu thủ này có thể sẽ được tập luyện cùng đội bóng mới.

Nhưng chưa biết các ngoại binh có kịp đến V-League hay không, TP.HCM phải cậy nhờ rất nhiều khả năng săn bàn của Công Phượng. Ảnh: VPF
Nhưng khi các ngoại binh chưa kịp ra sân ở V-League, TP.HCM phải cậy nhờ rất nhiều khả năng săn bàn của Công Phượng. Ảnh: VPF

Ở Thái Lan, các ngoại binh đến xứ sở Chùa Vàng làm việc cũng được bật đèn xanh cho di chuyển đến nước này theo dạng chuyên gia, nhưng phải mua bảo hiểm Covid-19 trị giá 100 nghìn USD kèm theo thời gian cách ly 14 ngày. So với nhiều người khác không thể xin lệnh di chuyển khỏi đất nước, việc có được giấy phép để ra nước ngoài cũng là điều đáng mừng.

Tuy nhiên, trong thời điểm này, Công Phượng cũng không thể chờ đợi những ngoại binh chất lượng tới đá cặp với mình để giải tỏa bớt áp lực. TP.HCM của cầu thủ này sẽ phải trải qua 90 phút khó khăn trước Hà Nội ở vòng 11 V-League 2020.

Đội bóng của ông Chung rất kỳ vọng quật ngã đối thủ để rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Sài Gòn, vừa khiến Hà Nội khốn đốn trụ lại TOP 8. Nếu loại bỏ được Hà Nội, TP.HCM chắc chắn sẽ có động lực lớn để đua vô địch.

Công Phượng là niềm hy vọng hàng đầu trên hàng công TP.HCM đến hiện tại với 4 bàn thắng, 2 kiến tạo. Tiền đạo gốc Nghệ An đã mang về 12/17 điểm cho đội nhà năm nay, điều đó cho thấy tầm quan trọng của Công Phượng.

So với đối thủ Hà Nội, tiền đạo 25 tuổi chỉ kém mỗi Rimario (5 bàn) và Công Phượng sẽ san bằng thành tích của chính Rimario nếu có bàn thắng trận tới. Còn so sánh với Quang Hải, Văn Quyết, Công Phượng hiện đã có số bàn thắng gấp 4 lần bộ đôi bên phía Hà Nội.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm