Năm 2024 HLV Tuấn Kiệt đã loại Trần Thị Bích Thủy khỏi danh sách triệu tập của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng sau đó cô đã có câu trả lời cực kỳ mạnh mẽ.
Năm 2023 HLV Tuấn Kiệt từng khen ngợi Bích Thủy có quả đánh bay sau (một chân sau đầu) hay nhất nhì Việt Nam. Nhưng cô chủ yếu vẫn phải đánh dự bị trong 9 giải đấu mà tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt.
Đến năm 2024 thì HLV Tuấn Kiệt gạt Bích Thủy khỏi danh sách triệu tập của đội bóng chuyền nữ quốc gia. Lí do vì vào thời điểm đó cô chắn bóng chậm và thường xuyên bỏ chắn. Chắn bóng khi đó bị coi là điểm yếu lớn của Bích Thủy trong khi cô lại là một phụ công. Dù Bích Thủy tấn công rất tốt nhưng nhiệm vụ và kỹ năng quan trọng của phụ công vẫn phải là chắn bóng.

Bích Thủy từng bị đánh giá là chắn bóng chậm và hay bỏ chắn
Nhưng đấy đã là chuyện quá khứ. Chỉ sau hơn 1 năm "tu nghiệp" ở giải VĐQG Hàn Quốc (thi đấu cho GS Caltex) rồi giải VĐQG Nhật Bản (Okayama Seagulls), Bích Thủy đã trở thành một phụ công toàn diện, giỏi cả chắn bóng lẫn tấn công.
Ở giải Hàn Quốc, cô hiếm khi có bóng để chơi vì chuyền hai của GS Caltex gần như chỉ dồn bóng cho chủ công và đối chuyền. Trận đấu thành công nhất Bích Thủy ghi 11 điểm.
Ở giải Nhật Bản, câu chuyện đã khác. Bích Thủy gia nhập Okayama Seagulls rất muộn, chỉ kịp chơi 28/44 trận nhưng vẫn ghi tới 299 điểm trong đó có 69 điểm chắn bóng và có trận cô ghi tới 22 điểm.
Ở giải VĐQG Nhật Bản, tốc độ của các trận đấu diễn ra nhanh hơn hẳn ở Việt Nam, chuyền hai của các CLB Nhật Bản nhìn chung là chuyền bóng nhanh nên buộc đối thủ của họ cũng phải di chuyển và phán đoán nhanh mới có thể chắn bóng kịp thời.

Bích Thủy thi đấu ấn tượng khi mang áo số 25 ở CLB GS Caltex của Hàn Quốc

Bích Thủy thi đấu xuất sắc, ghi 299 điểm trong đó có 69 điểm chắn bóng khi khoác áo Okayama Seagulls ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản mùa 2025-2026
Từ một phụ công chắn chậm và thường xuyên bỏ chắn, Bích Thủy đã được trui rèn trong môi trường mà cô buộc phải thích nghi để khẳng định mình và cô đã làm rất tốt.
SV.League (giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản) quy tụ nhiều tay đập cự phách và những chuyền hai đỉnh cao đã buộc Bích Thủy phải học cách phán đoán hướng chuyền của đối thủ, tăng tốc độ di chuyển và chắn bóng nhanh hơn để bây giờ cô trở thành phiên bản hoàn thiện hơn rất nhiều khi trở lại thi đấu ở Việt Nam.
Bích Thủy bây giờ công hay thủ tốt, thể lực rất ổn và tâm lý thi đấu của cô thì chưa bao giờ bị đánh giá thấp trước nay. Ghi tổng cộng 42 điểm trong đó có 15 điểm chắn bóng trước LPBank Ninh Bình và VTV Bình Điền Long An là sự khẳng định cho đẳng cấp của Bích Thủy, một siêu chắn và siêu tấn công vượt trội so với các phụ công Việt Nam khác vào thời điểm hiện tại.

Bích Thủy trở thành phiên bản hoàn thiện khi trở lại thi đấu ở giải VĐQG Việt Nam mùa giải 2026
Cuối trận đấu với VTV Bình Điền Long An, Bích Thủy chính là người ghi điểm quyết định mang về chiến thắng 18-16 ở set 5 cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai, qua đó giúp đội bóng này thắng 3-2 chung cuộc.
Trong khi các cô gái Long An buồn bã đến thẫn thờ vì để vuột mất chiến thắng tưởng đã nắm chắc trong tay thì ở cuối sân các cô gái Hóa Chất Đức Giang Lào Cai ăn mừng cuồng nhiệt nhưng không có Bích Thủy trong đó. Sau khi ghi điểm "đóng hòm" trận đấu, cô vẫn bình thản đến kỳ lạ, gương mặt lạnh lùng không biến sắc dù vừa hạ gục đội ĐKVĐ bóng chuyền nữ Việt Nam.
Nhìn Bích Thủy người ta có cảm giác chiến thắng với cô cứ như thể là chuyện đương nhiên, là kết cục đã được mặc định từ trước nên cô không chút bất ngờ hay hồi hộp. Đó là "chất" của Bích Thủy, một cầu thủ lớn và thực sự khác biệt trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam.