12/07/2025 05:50 GMT+7 | V-League
Sau khi đề nghị tăng số lượng cầu thủ ngoại mỗi trận tại V-League lên 4 người, một số CLB đã "quay xe", đề nghị VFF và VPF giữ nguyên theo điều lệ cũ.
Theo tìm hiểu, lý do mà những CLB như Thép Xanh Nam Định, Hà Nội FC, CAHN, Thể Công Viettel… đề nghị VFF và VPF nâng số cầu thủ ngoại được thi đấu mỗi trận lên 4 người là do chi phí thuê ngoại binh tốn kém, nếu không sử dụng mà để họ ngồi ghế dự bị sẽ rất lãng phí. Sau khi nhận được văn bản kiến nghị từ các đội bóng, VPF đã tập hợp và làm báo cáo gửi VFF xem xét.
Thật bất ngờ, cho đến hôm qua (11/7), một số CLB lại đề nghị VFF giữ nguyên số lượng cầu thủ ngoại được thi đấu mỗi trận là 3 như điều lệ cũ.
Số lượng ngoại binh mỗi CLB được dùng là bao nhiêu cũng như đội tuyển Việt Nam nên dùng bao nhiêu cầu thủ nhập tịch phải tính toán rất kỹ. Ảnh: VPF
Thậm chí, họ còn mong muốn VFF tạo điều kiện để cầu thủ Việt được thi đấu, cọ xát nhằm tích lũy kinh nghiệm phục vụ đội tuyển quốc gia.
Quyết định cuối cùng sẽ được VFF đưa ra sau khi làm việc với các CLB, trước lễ bốc thăm mùa giải 2025/26 vào chiều 14/7 tới tại Hà Nội.
V-League như vậy, còn các giải đấu khác trong khu vực Đông Nam Á thì sao?
Ngày 9/7 vừa qua, Giải vô địch quốc gia Malaysia (M-League) 2025–2026 đã công bố quy định mới về việc sử dụng ngoại binh. Theo đó, các đội được phép đăng ký 15 ngoại binh, bao gồm: 12 cầu thủ mở (không giới hạn khu vực), 1 ngoại binh châu Á, 2 cầu thủ thuộc khu vực ASEAN.
Tuy nhiên, các đội tại M-League chỉ được đăng ký 9 ngoại binh cho mỗi trận và được phép sử dụng tối đa 6 người trên sân cùng lúc.
Các CLB tại giải VĐQG Malaysia (Super League) xem quyết định của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (MFL) về việc giảm số lượng ngoại binh thi đấu trên sân là cơ hội vàng để các cầu thủ nội có thêm cơ hội ra sân ngay từ đầu.
Giám đốc điều hành CLB Negri Sembilan, ông Faliq Firdaus, cho rằng đây là một bước đi chiến lược nhằm cân bằng giữa việc duy trì tính cạnh tranh của giải đấu và tạo thêm không gian phát triển cho cầu thủ nội.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng các cầu thủ nội được trao cơ hội này không nên chỉ đóng vai trò "lấp chỗ trống". Họ phải chứng minh được năng lực thực sự trên sân để tận dụng tối đa cơ hội có được từ việc giảm suất ngoại binh.
"Với 6 ngoại binh được phép thi đấu, thách thức lớn nhất là đảm bảo cầu thủ nội không chỉ đơn thuần là suất bắt buộc. Họ cần phải cạnh tranh bằng thực lực và được đặt trong một môi trường kỹ thuật mang tính giáo dục và đầy thách thức.
Nếu không có sự đầu tư nghiêm túc vào phát triển cầu thủ nội, việc giảm một suất ngoại binh cũng sẽ không tạo ra tác động đáng kể", ông nói.
Rõ ràng, việc tăng số lượng ngoại binh tại M-League đã làm nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều. Chuyên gia Datuk Pekan Ramli cho rằng chính sách 15 ngoại binh cần được xem xét kỹ lưỡng hơn: "Vấn đề không chỉ là số lượng mà còn là kế hoạch.
Việc bỏ suất cầu thủ Đông Nam Á trên sân có vẻ như trung lập, nhưng thực chất có thể chỉ là một thay đổi tinh tế để có lợi cho một số đội nhất định.
Không phải đội nào cũng đủ linh hoạt để thích ứng nhanh chóng về chiều sâu đội hình hay chiến thuật", chuyên gia Ramli chia sẻ với New Straits Times.
Tại Giải vô địch Thái Lan (Thai League), mỗi đội được đăng ký tối đa 7 ngoại binh và không giới hạn cầu thủ thuộc khu vực ASEAN. Trên sân, mỗi đội được sử dụng tối đa 5 ngoại binh và 2 cầu thủ ASEAN.
Ở Indonesia, các CLB được đăng ký đến 11 cầu thủ ngoại, trong đó cho phép 8 người ra sân cùng lúc. Tuy nhiên, cũng giống như M-League, hầu hết các đội ở Liga 1 đều không sử dụng hết số lượng ngoại binh tối đa.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất