Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán chỉ có 486 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, chiếm 0,3% tổng số khám, cấp cứu.
Anh Nguyễn Văn D (sinh năm 1994, trú tại thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh). Anh D bị hôn mê từ chiều 28/8 trong lúc đưa thi thể vợ là chị Nguyễn Thị T sinh năm 1994 về nhà lo hậu sự.
Liên quan đến vụ nghi do ngộ độc thực phẩm ở huyện Kim Động (Hưng Yên), người dân xã Đồng Thanh cho biết, thêm người con gái thứ 2 của ông Nguyễn Văn S đã qua đời trưa 29/12.
Liên quan đến vụ 2 cháu bé ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm, lãnh đạo xã Ngọc Thanh cho biết, mẹ của một trong 2 cháu bé đã qua đời vào chiều tối 28/12.
Tối 23/11, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh Trần Ngọc Thực cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại thôn Lai Hạ, xã Lai Hạ, huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) khiến gần 100 người nhập viện.
Liên quan đến vụ việc nhiều học sinh tại Trường Tiểu học Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm, Bác sỹ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Quận 2 thông tin, đến 17 giờ 30 ngày 13/9, có thêm 20 học sinh và 2 cô giáo của Trường Tiểu học Bình Trưng Đông phải vào Bệnh viện Quận 2 cấp cứu.
Chiều 1/9, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình xử lý đối với các sản phẩm của doanh nghiệp này trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 1/9, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố; Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh phối hợp xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.
Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, vào lúc 8 giờ ngày 20/7, Trung tâm Y tế huyện Di Linh (Lâm Đồng) tiếp nhận một số bệnh nhân với triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, đau đầu, chóng mặt, sốt nhẹ.
Chiều 8/6, Công an tỉnh phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Phước đang lấy mẫu bệnh phẩm, làm việc với các bên liên quan để điều tra, làm rõ vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến cả trăm người nhập viện, xảy ra tại xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Sáng 8/5, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Bùi Nam Dũng (Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) xác nhận tại huyện vừa có nhiều người nghi ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện.
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho hơn 50 công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Ấn Độ Dương (Khu công nghiệp Thốt Nốt, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) nghi bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đau bụng nhưng chưa ghi nhận ca sốc.
Ông Nguyễn Thế Hùng - Quản lý Phòng khám Đa khoa Hải Tiến ( xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hoá) cho biết: “Rạng sáng 26/5, Phòng khám đa khoa Hải Tiến tiếp nhận khoảng 50 người đến cấp cứu trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, choáng và đi ngoài... nghi bị ngộ độc thực phẩm.”
136 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện cấp cứu. Các ca bệnh đều có biểu hiện nôn mửa, đau bụng, sốt và tiêu chảy.
Ngày 19/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1074/BGDĐT-GDTC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.