Nghiên cứu mới hứa hẹn mang lại cuộc cách mạng trong điều trị bệnh tim

19/02/2025 12:34 GMT+7 | Đời sống

Viện Khoa học Weizmann (WIS) của Israel vừa công bố kết quả nghiên cứu mới, trong đó xác định được hai loại mô sẹo hình thành sau tổn thương tim và mỗi loại đòi hỏi phương pháp điều trị riêng biệt. Nghiên cứu này, được công bố trên tạp chí Cell Systems, có thể mở ra một chương mới trong việc điều trị bệnh tim và suy tim mãn tính.

Theo nghiên cứu, khi cơ tim bị tổn thương, cơ thể sẽ tạo ra mô sẹo để "vá" chỗ hỏng thay vì tái tạo tế bào cơ tim mới. Mô sẹo này tuy giúp tim duy trì chức năng tạm thời, nhưng cũng chính là "kẻ thù thầm lặng" bởi nó có thể làm suy yếu chức năng tim theo thời gian, gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà hiện nay chưa có phương pháp điều trị hiệu quả.

Nghiên cứu mới hứa hẹn mang lại cuộc cách mạng trong điều trị bệnh tim - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: tuoitrethudo.vn

Các nhà khoa học đã phân loại mô sẹo thành hai loại "nóng" và "lạnh". Mô sẹo "nóng" có liên quan đến tình trạng viêm nhiễm, trong khi mô sẹo "lạnh" có hoạt động miễn dịch tối thiểu. Nghiên cứu cho thấy các tổn thương tim mãn tính thường dẫn đến sẹo "nóng", còn các tổn thương cấp tính, chẳng hạn như nhồi máu cơ tim, sẽ hình thành sẹo "lạnh".

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra việc ức chế protein TIMP-1 trong các thí nghiệm đã giúp giảm thiểu sẹo. Phát hiện quan trọng này mở ra cho các nhà khoa học con đường nghiên cứu thuốc điều trị trong tương lai nhằm vào TIMP-1.

Phát hiện về hai loại sẹo ở tim khác nhau và vai trò của TIMP-1 đã mở ra một hướng đi mới, hứa hẹn mang lại cuộc cách mạng trong việc điều trị bệnh tim và suy tim mãn tính. Các nhà khoa học tin rằng, với những hiểu biết sâu sắc hơn về cơ chế hình thành và phát triển của sẹo ở tim, họ có thể phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả hơn, giúp bệnh nhân mắc bệnh tim mạch có một cuộc sống khỏe mạnh và chất lượng hơn.

Lan Phương/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm