Nghịch lý V League nhường chỗ cho… U20

17/02/2023 05:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau khi kết thúc vòng 4 vào Chủ nhật này, V League 2023 sẽ tạm nghỉ đến… ngày 6/4 mới trở lại. Lý do: giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ phải nhường chỗ cho… đội tuyển U20 quốc gia. 

1. Trong khoảng thời gian này, có một tuần là quy định bắt buộc mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF_ phải tuân theo. Đó là khoảng thời gian FIFA Days từ 20/3 đến 27/3, khi các CLB phải nhả quân cho ĐTQG theo quy định của FIFA. Nhưng trước đó thì sao? V League buộc phải dừng lại chỉ để cho đội tuyển U20 Việt Nam giao hữu ở UAE và tham dự VCK U20 châu Á  (diễn ra từ 1/3 đến 18/3).

Đây không phải lần đầu tiên V League phải tạm dừng để nhường chỗ cho một đội tuyển trẻ. Năm ngoái, cũng sau vòng 4, V League thậm chí còn tạm dừng tới gần 4 tháng để ĐTQG đá nốt hai trận cuối vòng loại World Cup 2022, còn đội U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 và VCK U23 châu Á. Khoảng thời gian ấy đã từng gây khốn đốn cho không ít đội bóng V League, và bây giờ cũng thế. Họ đã phải tập chay hoặc tự tìm đối thủ cọ xát để duy trì phong độ. Bên cạnh đó, việc duy trì kinh phí hoạt động trong bối cảnh không thi đấu cũng là một cơn đau đầu thực sự, bởi theo ước tính, quỹ lương tháng mỗi đội là xấp xỉ 2 tỷ đồng. Đã vậy, khi V League trở lại, các đội sẽ phải thi đấu dồn toa, ảnh hưởng lớn đến chất lượng chuyên môn, và ảnh hưởng cả quyền lợi của nhà tài trợ nữa.

Nhưng dù sao thì việc "ưu tiên nghĩa vụ quốc gia" với U23 Việt Nam – cấp độ tiệm cận ĐTQG - ở SEA Games và VCK U23 châu Á thì còn có thể thông cảm được. Còn lần này, V League 2023 lại nghỉ thi đấu đến một tháng trời vì đội tuyển U20 quốc gia. Nên nhớ rất ít cầu thủ trong số này (Khuất Văn Khang, Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải, Nguyễn Phi Hoàng, Bùi Vĩ Hào) thuộc biên chế các đội đang đá V League 2023, và thực ra họ cũng chưa phải thành phần trụ cột của các CLB. Hà cớ gì phải tạm dừng V League?

Tiêu điểm: Nghịch lý V League nhường chỗ cho… U20 - Ảnh 1.

Các cầu thủ U20 Việt Nam đã sang Tây Á để tập huấn và chuẩn bị cho VCK U20 châu Á. Ảnh VFF

 2. Tại AFF Cup 2022 vừa qua, Thái Lan và Malaysia đều không thể tham dự với đội hình mạnh nhất do một số đội bóng hàng đầu của Thai League và Malaysia Super League không đồng ý nhả quân. Ấy vậy mà cả hai đội đểu lọt vào đến bán kết, và Thái Lan thậm chí còn vô địch đầy thuyết phục.

V League 2023 là mùa giải chuyên nghiệp thứ 23 của bóng đá Việt Nam và là mùa giải bản lề cho sự đổi mới. Lãnh đạo VFF cũng đã tính đến việc hội nhập với bóng đá thế giới bằng mùa giải vắt qua hai năm như các giải VĐQG châu Âu, hay gần hơn là Thai League. Thế nhưng, nghịch lý V League nhường chỗ cho U20 quốc gia chứng tỏ những người có trách nhiệm vẫn chưa có sự thay đổi lớn về mặt tư duy, và giải vô địch quốc gia vẫn chưa được coi là cái gốc để phát triển.  

Việc phục vụ cho các ĐTQG đương nhiên cần sự chung tay của các CLB. Nhưng muốn có các ĐTQG mạnh thì phải xây chắc nền tảng từ giải vô địch quốc gia thực sự khỏe mạnh và chuyên nghiệp. Giải VĐQG cần phải được tổ chức đều đặn hàng tuần và chỉ nên dừng lại ở những đợt FIFA Days. Đó là xu thế phát triển chung của bóng đá thế giới và chúng ta không thể đứng ngoài cuộc.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm