Nghi phạm Yamagami khai 'chủ ý sát hại' cựu Thủ tướng Abe Shinzo

08/07/2022 15:00 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 8/7, Tetsuya Yamagami, nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Abe Shinzo vào trưa cùng ngày ở thành phố Nara, phía Tây Nhật Bản, đã khai với cảnh sát rằng ông ta chủ ý sát hại chính trị gia này.

Thủ tướng Nhật Bản quyết định bổ nhiệm Ngoại trưởng mới

Thủ tướng Nhật Bản quyết định bổ nhiệm Ngoại trưởng mới

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã quyết định bổ nhiệm cộng sự thân cận, cựu Bộ trưởng Giáo dục Yoshimasa Hayashi vào vị trí Ngoại trưởng.

 Đài truyền hình NHK dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết nghi phạm đã khai với các nhân viên điều tra rằng ông ta không hài lòng với cựu Thủ tướng Abe và có ý định sát hại chính trị gia này. Cảnh sát đã thu giữ tại hiện trường một khẩu súng, dường như được làm thủ công.

Theo NHK, nghi phạm Yamagami, 41 tuổi, đã từng phục vụ cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trong 3 năm và hiện đang cư trú tại thành phố Nara. Cảnh sát Nhật Bản cho biết Yamagami đã bị bắt giữ tại hiện trường với cáo buộc âm mưu giết người. 

Văn phòng đảng Dân chủ Tự do (LDP) tại Nara cho biết sự xuất hiện của ông Abe tại sự kiện ở địa phương này mới được quyết định vào tối 7/7 và sau đó, các thông tin chi tiết được tiết lộ cho những người ủng hộ. Thủ tướng Kishida Fumio tin rằng an ninh đã được đảm bảo một cách phù hợp trong sự kiện nhưng cho biết đây sẽ là một phần trong các cuộc điều tra về vụ việc.

Chú thích ảnh
Nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị lực lượng an ninh bắt giữ tại hiện trường, ngày 8/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN 

Nhật Bản là nước có quy định chặt chẽ về sở hữu súng. Vì vậy, các vụ bắn súng rất hiếm khi xảy ra ở nước. Theo một sách trắng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA), năm 2020 chỉ có 21 trường hợp bị bắt giữ vì sử dụng súng ở nước này, trong đó có 12 trường hợp có liên quan tới các băng đảng.

Cựu Thủ tướng Abe, 67 tuổi, là lãnh đạo tại vị lâu nhất của Nhật Bản. Ông đắc cử năm 2006 nhưng phải từ chức vào tháng 9/2007 vì viêm loét đại tràng mạn tính. Ông tiếp tục tranh cử và trở thành Thủ tướng từ năm 2012 cho đến khi từ chức tháng 8/2020 vì bệnh cũ.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo hôn mê sau khi bị bắn

Hãng tin NHK cho biết cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn vào ngực trong khi đang phát biểu tại Nara ngày 8/7. Nghi phạm đã bị bắt giữ. Ông Abe hiện đã được nhập viện. 

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo (giữa) rời khỏi đền Yasukuni ở Tokyo ngày 21/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Kyodo sáng ngày 8/7 cho biết cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã rơi vào hôn mê ngay sau khi trúng đạn. Vụ việc xảy ra khi ông Abe đang có bài phát biểu tại thành phố Nara (miền Tây Nhật Bản) và ông đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng súng nổ.

Bích Liên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm