Nghi can sát hại Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, Khánh Hòa đầu thú

22/04/2021 14:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Khánh Hòa) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thành Công (sinh năm 1991, trú tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) - nghi can sát hại ông Lê Bá Thuận (sinh năm 1976), Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Bản án tử hình dành cho kẻ sát hại thiếu tá Công an Cần Thơ

Bản án tử hình dành cho kẻ sát hại thiếu tá Công an Cần Thơ

Ngày 23/4, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm Đặng Ngọc Minh (sinh năm 1987) và Đặng Ngọc Giàu (sinh năm 1991, em ruột Minh, cùng trú tại phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) về tội giết người. Nạn nhân là Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Vũ Thành Công đang công tác tại Đội Điều tra tổng hợp (Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Sau khi gây án Vũ Thành Công đã đến cơ quan công an đầu thú.

Chú thích ảnh

Như tin TTXVN đã đưa, khuya 20/4, ông Lê Bá Thuận được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu do có thương tích nghiêm trọng và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị.

Đến 4 giờ ngày 21/4, ông Thuận đã tử vong. Kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Thuận bị đâm bằng hung khí tại nhà riêng của Vũ Thành Công và vợ là Võ Thị Bích Thủy ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Động cơ sát hại ông Lê Bá Thuận của Vũ Thành Công vẫn đang được điều tra làm rõ.

Ông Lê Bá Thuận trước đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa, đến cuối năm 2020, ông được Thị ủy Ninh Hòa điều động về làm Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa cho đến nay.

Tiên Minh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm