Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền, Hà Miên nhận giải thưởng Âm nhạc 2023

31/01/2024 15:23 GMT+7 | Văn hoá

Sáng 31/1, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) đã trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2023, với 05 giải A, 26 giải B, 30 giải C, 27 giải Khuyến khích và 05 chương trình biểu diễn xuất sắc.

Năm nay, ban tổ chức đã nhận được 275 tác phẩm của 275 tác giả là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước gửi tham dự. 

Cụ thể: thể loại Thanh nhạc có 209 tác phẩm; ca khúc thiếu nhi 23 tác phẩm; Giao hưởng 3 tác phẩm; Thính phòng (Độc tấu - Tứ tấu - Hòa tấu nhạc cụ) 14 tác phẩm; hợp xướng và Acapella 6 tác phẩm; Ca khúc nghệ thuật 4 tác phẩm; Chương trình biểu diễn 7; và 9 công trình lý luận, gồm sách nghiên cứu, sách biên soạn và sưu tầm, các tập bài báo về âm nhạc.

Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền, Hà Miên nhận giải thưởng Âm nhạc 2023 - Ảnh 1.

BTC trao giải A và 5 chương trình xuất sắc tại buổi lễ

Các tác phẩm dự thi năm nay tuy tăng hơn năm trước nhưng số lượng giải thưởng cao (giải A) trong các lĩnh vực vẫn chưa có những đột phá. Theo đó, có khá nhiều mảng âm nhạc thiếu vắng giải A như giao hưởng, thính phòng, ca khúc nghệ thuật, sách chuyên khảo và nghiên cứu, sách biên soạn và báo chí.

Cụ thể, hạng mục Giao hưởng không có giải A và giải B, 2 giải C được trao cho 2 tác phẩm:Thành phố xanh bên dòng Hương Giang (Giao hưởng thơ), tác giả: Lê Quang Vũ (Thừa Thiên - Huế) và Huyền diệu biển (Nhạc kịch), tác giả: Ngô Quốc Tính (Bắc Ninh); 01 giải khuyến khích cho tác phẩm Ngày hội phum Sróc (Giao hưởng một chương), tác giả: Thạch Mô Ly (Bạc Liêu).

Hạng mục thính phòng (Độc tấu, tứ tấu, hòa tấu nhạc cụ) không có giải A, 3 giải B được trao cho các tác phẩm: Về quê mẹ (Độc tấu Đàn Nguyệt cùng Dàn nhạc Dân tộc), tác giả: Nguyễn Thúy My (Hà Nội);Thương nhớ dòng Hương, tác giả: Lê Văn Đình (Thừa Thiên – Huế) và Dòng sông quê hương (Tứ tấu đàn dây), tác giả: Quang Thanh Giang (Cần Thơ). Ngoài ra, Ban tổ chức trao 2 giải C và 4 giải Khuyến khích.

Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền, Hà Miên nhận giải thưởng Âm nhạc 2023 - Ảnh 2.

Hội nhạc sĩ kết nạp các hội viên mới và công bố thành lập Trung tâm Âm nhạc trẻ và Ban Đối ngoại Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại sự kiện

Hạng mục Hợp xướng, 1 giải A được trao cho tác phẩm Dáng đứng ấp Bắc, tác giả: Chung Hữu Phú (Bến Tre), 1 giải B cho tác phẩm Vĩnh Phúc những chặng đường vẻ vang, tác giả: Nguyễn Thụy Kha (Hà Nội), 1 giải C cho tác phẩm Tình ca Âu Lạc, tác giả: Võ  Đăng Tín (TP. Hồ Chí Minh) và 1 giải Khuyến khích cho tác phẩm Đồng trắng, tác giả: Nguyễn Xuân Linh Quốc (Bạc Liêu).

Hạng mục ca khúc nghệ thuật không có giải A, 1 giải B được trao cho tác phẩm Có lẽ nào lại thế, thơ: Đoàn Thị Lam Luyến, nhạc: Nguyễn Lân Cường (Hà Nội), 1 giải C cho tác phẩm Nhớ cha, tác giả: Trần Xuân Tiên (Quảng Ngãi) và 2 giải Khuyến khích cho tác phẩm Miền Nam nhớ Bác kính yêu, thơ: Phương Hà, nhạc: Võ Thị Thiên Lan (TP. Hồ Chí Minh) và Dạ nguyệt, tác giả: Trần Hoàng Tiến (Hà Nội)

Ở thể loại thanh nhạc, số lượng bài năm nay nhiều thể hiện hoạt động chuyên môn rất tích cực, tác phẩm ở nhiều đề tài khác nhau, ca ngợi Bác Hồ, quê hương đất nước, các chiến sĩ nơi hải đảo. 

BTC đã trao 3 giải A cho các tác phẩm : Lửa tình hoang sơ, sáng tác: Sỹ Thắng (Hà Nam); Gọi gió, sáng tác: Hồ Trọng Tuấn (Hà Nội) và Thênh thang trên con đường mới, sáng tác: Phạm Anh Thông (Hà Nội) cho hạnh mục Ca khúc. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 14 giải B, 17 giải C và 17 giải Khuyến khích cho các ca khúc có chất lượng.

Ca khúc thiếu nhi trao 1 giải A cho tác phẩm Cánh én nhỏ bay tới đảo xa, sáng tác: Văn Thành Nho (TP. Hồ Chí Minh). 03 giải B cho 3 tác phẩm:Chúng em lớn lên cùng thành phố, tác giả: Nguyễn Khánh Vinh (TP. Hồ Chí Minh); Trường em bên cánh rừng, tác giả: Sỹ Hùng (Quảng Ngãi); Em học Anh Văn, tác giả: Lê Vinh Phúc (TP. Hồ Chí Minh) và 04 giải C. Tuy nhiên, hội đồng nghệ thuật nhận định: lĩnh vực ca khúc thiếu nhi chưa có nhiều tác phẩm và cần quan tâm hơn nữa.

Ở mảng lý luận, hạnh mục Sách chuyên khảo và nghiên cứu không có giải A, 2 giải B được trao cho Sách Hướng tới đào tạo Piano chuyên nghiệp ở Việt Nam, tác giả: PGS.TS La Thương (Hà Nội) và Sách chuyên khảo Hòa âm trong sáng tác âm nhạc nửa đầu thế kỷ XX, tác giả: PGS.TS Nguyễn Trọng Ánh (Hà Nội); 1 giải C được trao cho Sách biên soạn Nghệ thuật chỉ huy dàn nhạc và hợp xướng, tác giả: TS Nguyễn Bách (TP. HCM) và 1 giải Khuyến khích thuộc về cuốn sách Nghệ thuật đương đại, tác giả: Tuấn Giang (Hà Nội). Hạng mục sách biên soạn sưu tầm không có giải A, 1 giải B được trao cho cuốn Thẩm mỹ học Âm nhạc từ phương Đông đến phương Tây, tác giả: PGS.TS KHNT Vũ Tự Lân (Hà Nội), 1 giải C được trao cho sách ảnh sưu tầm Những người con Nam Định với nền Âm nhạc Việt Nam, tác giả: Trần Công Thủy (Nam Định).

Ở mảng báo chí, không có giải A, 1 giải B thuộc về 14 bài báo viết về âm nhạc, tác giả: Nguyễn Thị Minh Châu (Hà Nội); 1 giải C thuộc về10 bài viết, tham luận khoa học về Nghệ thuật Âm nhạc, tác giả: Nguyễn Quang Long (Hà Nội) và 1 giải Khuyến khích được trao cho 10 bài báo viết về âm nhạc, tác giả: Trương Quang Lục (TP. Hồ Chí Minh).

5 chương trình biểu diễn xuất sắc nhận giải thưởng Âm nhạc 2023

1. DVD Chương trình đêm nhạc Đỗ Nhuận "Âm thanh cuộc đời" - Lê Thụy (TP. Hồ Chí Minh)

2. DVD Chương trình đêm nhạc "Tiếng hát Ca trù" - TS. NSƯT Bạch Vân (Hà Nội)

3. DVD Chương trình Live show "Xin còn gọi tên nhau" - Trần Thị Thanh Trà (TP. Đà Nẵng)

4. DVD Chương trình đêm nhạc "Miên - Khi Cello hát" - Bùi Thị Hà Miên (Hà Nội)

5. DVD Chương trình đêm nhạc "Chương trình Phượng Linh" - Trịnh Minh Hiền (Hà Nội).

Phát biểu tại Lễ trao giải, PGS, TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật cho biết Giải thưởng âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhằm vinh danh các nhạc sĩ, nghệ sĩ cùng những sáng tạo âm nhạc xuất sắc trên các lĩnh vực: sáng tác, Biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo. Qua đó tiếp tục động viên các nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà lý luận phê bình, nhà giáo âm nhạc tiếp tục sáng tạo và cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà nói riêng và nền văn học nghệ thuật của đất nước nói chung.

"Thông qua các giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng là sự tích lũy những thành tích sáng tạo nghệ thuật của mỗi nhạc sĩ, nghệ sĩ làm cơ sở tiến tới những giải thưởng cao hơn của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực Văn học nghệ thuật" - ông cho hay "Với kết quả tại Lễ trao giải, hội đồng thẩm định ghi nhận kết quả lao động sáng tạo, những ý kiến đóng góp chân thành của các nhạc sĩ, nhà lý luận phê bình âm nhạc, đặc biệt là những nhà báo, nhạc sĩ lão thành thường xuyên tham gia giải hàng năm của Hội".

Tại Lễ trao giải, Ban tổ chức đã công diễn một số tác phẩm đoạt Giải thưởng Âm nhạc năm 2023.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm