Nghệ sĩ Hồng Tơ từng mất nhà biệt thự, bị truy sát vì cờ bạc

08/05/2019 11:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi bị bắt vì đánh bạc, Hồng Tơ từng nhiều lần chia sẻ trước công chúng về việc mình đánh bạc, có lần thua tới hơn 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng) trong các chương trình Phật pháp nhiệm màu, Sau ánh hào quang.

Bắt tạm giam nghệ sĩ ​Hồng Tơ để điều tra về hành vi đánh bạc

Bắt tạm giam nghệ sĩ ​Hồng Tơ để điều tra về hành vi đánh bạc

Tối 7/5, thông tin từ Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan điều tra, Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam nghệ sĩ Hồng Tơ để điều tra về hành vi đánh bạc.

Hồng Tơ kể, anh sinh ra và lớn lên ở TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, từ nhỏ, anh đã mê cờ bạc. Bén duyên với nghệ thuật, Hồng Tơ từng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vẫn lao vào con đường cờ bạc.

Hồng Tơ cho biết khi có khoảng 5.000 USD, anh muốn mua chiếc xe 8.000 USD. Do còn thiếu 3.000 USD, Hồng Tơ bèn đánh bài. Sau đó, Hồng Tơ đánh bài ăn được 4.000 USD và mua xe 8.000 USD; rồi tiếp tục chơi và lại thua, lại bán xe...

 (Clip: Hồng Tơ chia sẻ từng đánh bạc và thua bạc)

Hồng Tơ bắt đầu sa ngã vào con đường cờ bạc từ năm 1991, khi anh khoảng 30 tuổi. Đây là thời điểm anh nhận được nhiều tình cảm từ khán giả, rất đắt show. Nhưng có tiền, có danh, anh vẫn tiếp tục lao vào con đường đỏ đen và thua sạch, phải bán biệt thự, sau đó ra ở trọ và từng bị con nợ truy sát...

(Clip: Hồng Tơ thua bạc 100.000 USD)

Tuy nhiên, sau khi lên chùa gặp gỡ, trò chuyện cùng một sư thầy, Hồng Tơ bắt đầu trở lại nghệ thuật và làm lại cuộc đời. Hồng Tơ từng khẳng định đã thoát khỏi nợ nần, bỏ hẳn cờ bạc, dành những lời có cánh cho vợ con, thường cập nhật lịch diễn, chương trình từ thiện. Anh cũng từng khuyên mọi người đừng dính đến cờ bạc để tán gia bại sản như anh.

Tối 7/5, thông tin từ Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan điều tra, Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam nghệ sĩ Hồng Tơ để điều tra về hành vi đánh bạc.

Hoài Ngọc (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm