Nghệ sĩ Hoàng Sơn: Platini đã đúng khi áp dụng 5 trọng tài

21/06/2014 09:14 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong làng văn nghệ, nhắc đến tình yêu với trái bóng tròn thì phải kể đến Hoàng Sơn. Là một nghệ sĩ hài nhưng khi bàn đến chuyện bóng banh thì anh lại là một trong những “chuyên gia nghiêm túc” nhất.

TT&VH có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Hoàng Sơn về World Cup.

* Trong giới sân khấu, anh vẫn có tiếng là dự đoán khá chính xác, World Cup lần này cũng vậy chứ?

- Những trận vừa qua tôi đoán trúng khoảng 60 - 70%.

* Nhưng chắc cơn đại địa chấn do đương kim vô địch Tây Ban Nha để lại thì khó mà đoán được?

- Với phong độ hiện tại thì Tây Ban Nha nhận những kết quả tiêu cực là có thể đoán được nhưng quả thật không ai có thể nghĩ rằng họ sẽ kết thúc World Cup một cách thảm hại thế này. Đây là hệ quả của cả một mùa giải vừa qua. Các cầu thủ Tây Ban Nha đa phần chơi cho các câu lạc bộ lớn thường phải chiến đấu trên nhiều mặt trận, gần đến World Cup rồi họ vẫn phải căng mình ra đá. Rõ ràng, các cầu thủ Tây Ban Nha đã không đủ thời gian để phục hồi thể lực. Hơn nữa, lối chơi của họ những năm qua đã được nghiên cứu quá kỹ rồi trong khi họ lại không hề thay đổi và phong độ của những người vận hành lối chơi đó đều đi xuống.

* World Cup 2014 phần lớn các trận đấu đã qua đều kết thúc với không dưới 2 bàn thắng. Phải chăng bóng đá tấn công đang trở lại?

- Theo tôi, sự bùng nổ bàn thắng ở các trận cầu vừa qua một phần là từ xu hướng tấn công và một phần quan trọng nữa là sự trẻ hóa đội hình của các quốc gia, điển hình như: Đức, Bỉ… Với tuổi trẻ, sức trẻ, các cầu thủ thích chứng tỏ mình hơn, vì thế cũng thích tấn công hơn.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ có một điều không trọn vẹn là công tác trọng tài không ổn, phải nói là quá tệ. Giờ nhìn lại thì Platini đã đúng khi áp dụng 5 trọng tài trên sân.

* Nhưng World Cup này đã áp dụng công nghệ goal line hiện đại để tránh tranh cãi xem bóng đã vào lưới hay chưa?

- Tôi lại không cho rằng công nghệ goal line là hay. Từ đầu tới giờ chỉ mới có 1 trường hợp phải sử dụng tới công nghệ này thôi. Với bóng đá máy móc không giải quyết được vấn đề gì. Khi sử dụng 5 trọng tài, ban đầu cũng có lời phàn nàn nhưng sau đó tôi thấy đúng. Có đủ trọng tài, những con người đứng đúng chỗ quan sát sẽ biết phân biệt cái gì đúng, cái gì sai. Trọng tài không tốt sẽ gây ức chế tâm lý dẫn đến những hành động không hay như đá xấu, chặt chém. Công tác trọng tài đang là hạt sạn của World Cup lần này.

* Anh đặt niềm tin vào đội tuyển nào trong World Cup 2014 này?

- Bản thân tôi thì thích đội tuyển Đức và đặt khoảng 60 - 70% niềm tin vào Đức. Tôi thích Klinsmann cũng như Matthaus từ thời còn là cầu thủ nhưng Đức lúc đó đá đội tuyển thì coi khó chịu thiệt. Từ 2006, khi Klinsmann thổi hơi thở mới vào bóng đá Đức thì tôi mới để ý và yêu thích một tuyển Đức tấn công đẹp mắt như vậy. Ngoài Đức ra thì tôi còn có cảm tình với các đội như Colombia, Hàn Quốc, Algeria… với lối đá tấn công, cống hiến dù là chiếu dưới.

Tôi đặc biệt ấn tượng với đội tuyển Bỉ và nghĩ họ sẽ vào sâu giải lần này. Với thành phần các cầu thủ trẻ đang đá ở châu Âu, bóng đá Bỉ đã thay đổi và ngày một tiến xa.

* Dường như anh lại không đánh giá cao nước chủ nhà và “siêu sao” Neymar?

- Theo tôi thì đội hình Brazil năm nay không hay khi thiếu một người có tầm ảnh hưởng lớn, một người cầm chịch thực thụ. Neymar thì chỉ là một cầu thủ có thể rất nổi bật nhưng so về đẳng cấp với các đàn anh như Ronaldo béo, Ronaldinho, hay với Ronaldo của Bồ Đào Nha hiện tại thì vẫn còn kém xa. Với tôi, Neymar chưa thể là “siêu sao” được.

Ngọc Tuyết (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm