Nghệ sĩ Hakan Rydin: Nhạc Jazz đang thực sự phát triển ở VN!

19/08/2010 12:35 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - PGS Hakan Rydin, bộ môn piano nhạc jazz của Học viện âm nhạc Malmo, (Thụy Điển) vừa đến VN và có buổi hướng dẫn jazz cho sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia VN. Ông đồng thời là khách mời đặc biệt trong đêm nhạc jazz: Nguyễn Tuấn Nam gặp gỡ Tam tấu PO Nilsson sẽ diễn ra tối 22/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Nhân dịp này, ông đã dành cho TT&VH một cuộc trò chuyện.

>> Chuyên đề: Jazz vàng


Hakan Rydin từng là thành viên chính thức của nhóm nhạc jazz huyền thoại của Thụy Điển mang tên Nexus. Trong suốt 20 năm, nhóm đã từng có mặt tại hơn 1.000 buổi hòa nhạc trên toàn thế giới.

* Ngồi chờ ông từ sáng và giờ sắp hết trưa rồi, nhưng tôi thấy ông và các học viên Học viện Âm nhạc quốc gia VN vẫn say sưa trao đổi kinh nghiệm...


- Vâng, 4 năm rồi nay tôi mới có dịp trở lại VN. Học viện Âm nhạc Malmo - Thụy Điển và Học viện Âm nhạc quốc gia VN vốn có mối quan hệ truyền thống, từng phối hợp trong nhiều chương trình đào tạo nhạc jazz. Sau một khoảng thời gian không quá dài tôi mới có dịp trở lại, nhưng với những gì các bạn sinh viên jazz đã thể hiện tại ngay lớp học sáng nay, tôi rất mừng vì các bạn đã tiến bộ rất nhanh, nhạc jazz đang thực sự phát triển ở VN...

* Như vậy, so với 2 lần hướng dẫn trước, theo ông, lần này nhạc jazz không còn quá mới ở VN và sinh viên giờ rất cởi mở với môn học này?

- Đúng vậy. Có thể so sánh ngay với Trung Quốc - một quốc gia rộng lớn nhưng hầu như không có nhạc jazz. Hoặc với Nhật Bản, khi tôi lên lớp hướng dẫn, các bạn sinh viên gần như tuyệt đối im lặng lắng nghe tôi, thực hiện mọi kỹ thuật một cách tỉ mỉ và hoàn hảo nhất có thể.

Còn ở VN thì khác, các bạn sinh viên cởi mở hơn rất nhiều. Tuy nhiên điều tôi muốn nhấn mạnh là, các bạn cần chú ý nhiều hơn đến việc tạo nét riêng cho phong cách của mình. Cùng một bản nhạc nhưng mỗi người sẽ tạo ra một dấu ấn khác nhau. Đừng cố làm theo, rập khuôn một hình mẫu nào. Bản thân tôi cũng không bao giờ muốn có ai đó giống hệt như mình. Nhưng phải nói rằng sinh viên jazz VN thực sự là những sinh viên giỏi.
 
* Được biết, ông rất thích âm nhạc dân gian VN?

- Tôi có một quyển sách với gần 400 bản nhạc dân gian VN. Tôi đã chơi thử, đã trò chuyện với các bạn sinh viên VN về những tác phẩm đó. Theo tôi, trong âm nhạc dân gian của mỗi quốc gia đều có những đặc trưng rất thú vị. VN cũng vậy.

* Và ông đã dựa trên những làn điệu dân gian VN, sáng tác một tác phẩm jazz để biểu diễn trong đêm nhạc tới của Nguyễn Tuấn Nam?

- Sáng tác mới này tôi xin được giữ bí mật đến phút chót của chương trình. Tác phẩm này xuất phát từ tình yêu VN, thể hiện cảm xúc đầu tiên khi tôi đặt chân đến VN. Những giai điệu dân gian quen thuộc của VN sẽ được chuyển thể và biểu diễn theo thể loại jazz, giúp người nghe nhận thấy được sự ngẫu hứng, giao thoa, tính lan tỏa mãnh liệt của nhạc jazz. Hy vọng sẽ mang lại những cảm xúc thú vị cho các bạn!

* Xin cảm ơn ông!

Hoài Thương (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm