Nghệ An đề xuất chưa sáp nhập quê hương 'Bà Chúa thơ Nôm' Hồ Xuân Hương

04/06/2024 11:19 GMT+7 | Văn hoá

Do còn nhiều ý kiến trái chiều và chưa tạo được sự đồng thuận của nhân dân về tên gọi sau sắp xếp của xã Quỳnh Đôi (quê hương bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương) và xã Quỳnh Hậu (huyện Quỳnh Lưu), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã quyết định tạm dừng chưa sáp nhập 2 xã trên trong giai đoạn 2023-2025.

Liên quan đến vấn đề này, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An cho biết: Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ báo cáo Trung ương đề xuất chưa sáp nhập 2 xã Quỳnh Hậu và Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu trong giai đoạn 2023 - 2025; đề nghị xem xét sáp nhập vào giai đoạn 2026 - 2030. Ông Quý cũng yêu cầu huyện Quỳnh Lưu tiếp tục xem xét còn khâu nào chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện kiểm điểm, đánh giá lại nghiêm túc theo đúng chủ trương của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội.

Trước đó, huyện Quỳnh Lưu đã triển khai nhiều biện pháp chỉ đạo, tuyên truyền và thuyết phục người dân về việc sáp nhập 2 xã trên nhưng chưa đạt kết quả mong muốn. Chính quyền địa phương đề xuất tên gọi mới cho 2 xã sau sáp nhập là Quỳnh An để trình lên tỉnh xem xét.

Nghệ An: Đề xuất chưa sáp nhập quê hương 'Bà Chúa thơ Nôm' Hồ Xuân Hương - Ảnh 1.

Quê hương "bà chúa thơ Nôm" Hồ Xuân Hương được đề xuất tên mới sau sáp nhập là xã Quỳnh An. Ảnh: Báo Công Thương

Theo lý giải của huyện Quỳnh Lưu, Quỳnh An mang ý nghĩa của sự bình an, an yên, đồng thời tượng trưng cho việc xây dựng một quê hương bình yên và phát triển trong tương lai. Ngoài ra, tên Quỳnh An còn có ý nghĩa đặc biệt khi ghép chữ "Quỳnh" của huyện Quỳnh Lưu và chữ "An" của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, phương án này vẫn chưa nhận được sự đồng thuận.

Ông Hồ Sỹ Hưng, Phó Chủ tịch xã Quỳnh Đôi cho biết: Thời gian qua, người dân hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu có nhiều ý kiến chưa thống nhất. Việc tạm dừng sáp nhập trong giai đoạn này sẽ tạo điều kiện cho chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đi đến sự thống nhất chung để thực hiện sáp nhập trong giai đoạn 2026-2030.

Còn theo ông Trần Đức Hữu, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu, chính quyền và người dân xã thống nhất với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh và của huyện. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp vướng mắc khi 2 xã không thống nhất được tên gọi sau khi sáp nhập. Địa phương thống nhất cao với đề xuất tạm dừng sáp nhập trong giai đoạn 2023-2025.

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh Nghệ An thực hiện sắp xếp 94 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 67 đơn vị thuộc diện sắp xếp và 27 đơn vị liền kề) thành 45 đơn vị hành chính mới. Sau sắp xếp, Nghệ An sẽ giảm 49 đơn vị hành chính cấp xã.

Qua lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập và tên mới sau sáp nhập cho thấy, cơ bản cử tri thống nhất tán thành cao, bình quân đạt trên 90%. Có 26 xã của 4 huyện, thị xã có tỷ lệ cử tri tham gia lấy ý kiến đồng thuận đạt 100% gồm: huyện Diễn Châu 10/10 xã, thị trấn; thị xã Cửa Lò 7/7 phường; huyện Nghĩa Đàn 5/5 xã; huyện Nam Đàn 4/4 xã.

Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm