Unai Emery: “Messi và Barca sẽ lại thống trị danh hiệu QBV”

07/08/2012 06:32 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online)- Vừa qua, nhật báo Mundo Deportivo (Barcelona) đã có cuộc trả lời phỏng vấn với HLV Unai Emery của Spartak Moscow. Emery trước đây là HLV của Valencia và mùa giải vừa qua đã quyết định rời đội chủ sân Mestalla sau khi giúp đội bóng giành vị trí thứ 3 trên BXH. Emery được xem là một trong những HLV trẻ, tài giỏi của Liga và là người có công lớn trong việc tạo nên một Jordi Alba nổi bật bên hành lang trái như ngày hôm nay.

Sau đây là chi tiết nội dung cuộc phỏng vấn khá thú vị này:

+ Chắc là ông thấy thoải mái lắm khi rời “địa ngục” Mestalla?

Ở Nga, các HLV luôn phải chịu sức ép thành tích cực kỳ lớn. Tôi bắt đầu một chương mới với một dự án đầy tham vọng ở Spartak. Ở đây sẽ giúp tôi trưởng thành và mang đến những thách thức hấp dẫn.

+ Ông có bị chỉ trích nhiều không khi quyết định rời Valencia mặc dù đã giúp CLB giành vị trí thứ 3 chỉ sau Real Madrid – Barcelona tại Liga và giành quyền vào chơi Champions League?

4 năm gắn bó là đủ dài và đã đến lúc tôi cần phải ra đi. Tôi đã làm xong các nhiệm vụ và ra đi với thế ngẩng cao đầu sau tất cả những nỗ lực của mình. Trong số những điều đã làm được, tôi tự hào là Valencia đã luôn thi đấu hết mình trước Barca và Real.



Unai Emery - Ảnh: Getty

+ Những thử thách của ông tại Spartak là gì sau khi quyết định ký vào bản hợp đồng 2 năm?

Đó là đạt thành tích tốt ở Champions League, điều rất quan trọng với CLB cũng như giành danh hiệu vô địch quốc nội. Mặc dù tiềm lực tài chính không cho phép chúng tôi cạnh tranh với những CLB hàng đầu nhưng cơ hội là không hề nhỏ với Spartak.

+ Ông có e ngại trước Anzhi với Eto’o không?

Dĩ nhiên đó là một đối thủ lớn tại Nga với một tiền đạo điển hình như Eto’o.

+ Ông chỉ mới 40 tuổi, trẻ hơn Guardiola một tuổi. Vậy ông nghĩ gì khi Guardiola nói rằng ông ấy cảm thấy “trống rỗng” và cần được “nạp đầy đam mê trở lại” khi quyết định chia tay Barca để nghỉ ngơi?

Đó là quyết định thuộc phạm trù cá nhân vì thế chúng ta chỉ có thể tôn trọng mà thôi. Nếu là tôi tôi sẽ không cảm thấy mình đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Tôi vẫn còn chứa chan niềm hy vọng lớn lao vào tương lai, sức mạnh và nguồn năng lượng để tiếp tục công tác huấn luyện.

+ Ông đi lên chiếc ghế HLV trưởng Valencia từ Lorca , Almeria. Ông nghĩ Tito Vilanova đã có một bước nhảy vọt?

Điều quan trọng nhất là những suy nghĩ như thế cũng đã từng diễn ra với Guardiola và giờ đây mọi thứ trở nên rất bình thường với một HLV. Quyết định bổ nhiệm Tito làm HLV trưởng cũng hết sức hợp lý.

+ Tito sẽ tái lập thành công như Guardiola?

Bạn không bao giờ có thể dự đoán được điều đó. Nhưng rõ ràng là có rất ít sự khác biệt giữa họ trong phong cách chỉ đạo. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ được tiếp tục và được đảm bảo.

+ Trong một cuộc nghiên cứu của các tiến sĩ kinh tế, họ chỉ ra rằng ông hiệu quả hơn Guardiola và Mourinho tại Liga?

Tôi nghĩ chuyện đó vặt vãnh thôi, chúng tôi không nên chú tâm nhiều làm gì. Mặc dù rõ ràng là rất khó để bạn có thể thấy vui trong khi bản thân mình lại nhận rất nhiều chỉ trích trên cương vị HLV. (ông cười)

+ Điều gì đánh dấu sự khác biệt căn bản giữa Guardiola và Mourinho?

Họ là hai phong cách lãnh đạo và hai cá tính HLV thành công khác nhau. Nếu như Guardiola là một HLV mà tên tuổi đã lan rộng khắp TBN bởi thứ bóng đá tổng hoà, tấn công, hướng đến sự hoa mỹ phục vụ thị hiếu khán giả thì phong cách của Mourinho lại là tốc độ trong tấn công. Chúng ta cần phải học tập từ cả hai. Với tôi, tôi chủ yếu nghiên cứu từ thành công và thất bại của mình để đi lên.

+ Ông đánh giá thế nào về những tranh cãi xoay quanh việc Chủ tịch Villar xoá tội cho Mourinho liên quan đến việc ông ta chọc mắt Tito?

Đó là phán quyết cuối cùng, vì thế chúng ta phải chấp nhận. Tôi cũng tôn trọng quyết định đó và cho rằng vấn đề đã được giải quyết giữa các bên. Có những giới hạn cần được duy trì trong lẫn ngoài sân cỏ.

+ Ông nghĩ thế nào về Valdes và Casillas?

Họ là hai thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện tại.

+ Ông nghĩ gì về danh hiệu QBV 2012?

Rõ ràng là Messi lẫn Barca đang cho thấy sự thống trị của mình, vì thế sẽ rất khó cho phần còn lại trong các cuộc đua danh hiệu.

+ Ông chưa bao giờ đánh bại được Barca. Nhưng Guardiola luôn ca ngợi ông rất nhiều.

Chúng tôi đã luôn rất nỗ lực và thi đấu tốt, nhưng để chiến thắng được họ bạn phải làm mọi thứ thật hoàn hảo và chúng tôi chưa thể. Tôi rời Valencia với sự thoả mãn rằng chúng tôi đã luôn chơi tốt trước Barcelona.

+ Điều gì khiến ông chuyển Jordi Alba sang vị trí hậu vệ trái?

Ban đầu cậu ấy không hề muốn chơi bên cánh trái. Giờ đây, Jordi chỉ muốn được chơi ở vị trí ấy. Đó là một cầu thủ năng động, nhiệt tình, có tốc độ và luôn gây nên những điều bất ngờ từ phía sau, điều đó giải thích cho việc Jordi là hậu vệ trái xuất sắc nhất kỳ EURO vừa qua. Màn trình diễn khẳng định đậm nét sự xuất sắc của cậu ấy chính là bàn thắng trong trận CK trước Italia. Tình huống đó giống như những gì Jordi từng thể hiện trong màu áo Valencia.

+ Alba từng nói “Tôi nợ Emery mọi thứ”…

Tôi rất lấy làm cảm ơn cậu ấy về điều đó, về những gì Jordi dành cho mình. Cậu ấy đã rất hạnh phúc khi ghi bàn trong trận CK EURO, nhưng cậu ấy không bao giờ quên đi những người đã mang cậu ấy đến Valencia từ Cornella.

+ Ông có nghĩ Alba sẽ thành công tại một Barca đầy rẫy ngôi sao?

Jordi là một cầu thủ được đào tạo bài bản, luôn chuyên cần và khát khao thành công, và trên hết là sự khiêm nhường. Với tất cả những phẩm chất này, tôi tin chắc Alba sẽ thành công.

+ Ông có nghĩ Alba sẽ gặp vấn đề về thể lực sau khi thi đấu ở cả EURO và Olympic?

Tôi không nghĩ thế đâu. Jordi còn trẻ và có sức khoẻ dồi dào. Tôi hiện cũng đang có một cầu thủ là Romulo đang cùng U23 Brazil tại Olympic. Dĩ nhiên là một HLV ai cũng muốn sẽ có sự phục vụ của các cầu thủ, nhưng chúng ta cần thấu hiểu ham muốn và nhiệt huyết của họ tại sự kiện thể thao lớn này.

+ Ông từng phải đương đầu với việc Valencia mất đi những Mata, Silva, Albiol, Joaquin, Isco… và với tình huống đó gần như rất khó để có thể vô địch Liga?

Rõ ràng là rất khó khăn, nhưng đó là điều cần thiết với tình hình kinh tế của CLB. Mục tiêu của chúng tôi khi đó không gì hơn là giành suất ở Champions League và chúng tôi đã làm được.

+ Nếu ai đó hiểu David Villa nhất thì đó chính là ông. Ông có cho rằng Villa là số 9 mà Barca cần?

David đã trải qua một chấn thương khủng khiếp và chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy trở lại. Tôi cũng từng có một cầu thủ gặp phải tình cảnh tương tự là Banega. Cần phải để cậu ấy yên, không nên gây sức ép.

+ Ông có hình dung về một trận đấu giữa Spartak với Valencia tại Champions League?

Không, không hề và tôi không muốn thế đâu.

+ Karpin, cựu cầu thủ của Celtic, Valencia và giờ là GĐĐH của Spartak. Được biết ông ấy đang muốn tăng cường lực lượng cho đội bóng bằng Afellay của Barca?

Chúng tôi chưa nêu rõ cụ thể một cầu thủ nào mà mình cần. Chúng tôi vẫn cần có thời gian để xem xét.

+ Mọi người thường nói không điều gì tuyệt bằng khi được nhấm nháp một chút Vodka trong những cuộc đối thoại kiểu thế này?

Uhm… Ở Nga tôi chỉ mới thử một ly Vodka thôi. (ông cười)

+ Gia đình ông có cùng ông thực hiện cuộc hành trình mới ở Nga không?

Không, vợ và con trai tôi ở lại Valencia.

+ Ông sống ở đâu tại Moscow?

Trong một căn hộ ở trung tâm thể thao Spartak. Trang thiết bị và cơ sở vật chất của Spartak rất tốt.

+ Ông đã bắt đầu học tiếng Nga chưa?

Tôi đang tham gia một lớp học và đang bập bẹ dần dần. Tôi lấy làm cảm ơn vì bóng đá mang tính phổ quát.

+ Zhelayu vam uspeha! (một câu tiếng Nga từ phóng viên, nghĩa là “Tôi chúc ông thành công!”)

Bolshoye spasibo! (Emery đáp lại bằng một câu tiếng Nga khác, nghĩa là “Tôi cảm ơn!”)

Cự Giải (theo Mundo Deportivo)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm