ĐTVN: Ai thay Văn Quyến?

18/09/2010 11:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Tiền đạo người Nghệ An chưa để lại dấu ấn gì từ khi tái ngộ cùng ĐTVN. Nhưng với HLV Calisto, ĐTVN ở AFF Cup 2010 phải có 4 tiền đạo, vì thế khi "thằng béo" gặp chấn thương chưa biết ngày bình phục, ông thầy người Bồ Đào Nha buộc phải tìm phương án thay thế. Ai sẽ là người thế chỗ Quyến?

Quyến hết cơ hội dự AFF Cup 2010?!

Không gây ấn tượng suốt mùa giải 2010, cũng không có dấu ấn đặc biệt ở vài buổi tập cùng ĐT, nhưng ông Calisto vẫn kỳ vọng Văn Quyến có thể "làm được điều gì đó" ở AFF Cup 2010. Không nhiều người đặt hy vọng vào việc Văn Quyến, cầu thủ từng được xem là thần đồng nhưng thời đỉnh cao của anh đã cách đây gần chục năm, có thể là nhân tố mới của ĐTVN.
Anh Đức có lối chơi khá giống Việt Thắng và Sỹ Mạnh nên ít có khả năng
được gọi lên bổ sung cho ĐTVN. Ảnh: V.V
Thế nhưng với ông Calisto thì khác. Ông thầy người Bồ hy vọng Quyến, với phẩm chất kỹ thuật siêu việt giỏi xoay trở trong phạm vi hẹp, có thể sắm vai một tiền đạo ảo cừ khôi. Toan tính của ông Calisto bất ngờ đổ bể.

Chấn thương cổ chân phải của Văn Quyến phức tạp hơn dự tính, và cho dù có thể ngay trong tuần sau Quyến sẽ được đưa sang Singapore phẫu thuật như kế hoạch của VFF, song cũng không biết chính xác khi nào Quyến sẽ trở lại.

Theo PCT VFF Nguyễn Lân Trung, nếu ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, thời gian để Quyến bình phục có thể là 2 hoặc 3 tháng. AFF Cup 2010 diễn ra vào tháng 12, như vậy nếu được chữa trị ngay thì Quyến sẽ bình phục sát giờ G.
Thường thì sau chấn thương, cầu thủ cần một thời gian nhất định mới có thể trở lại tập luyện với cường độ bình thường. Còn phong độ thì không hẳn cứ lành chấn thương là sẽ lấy lại được. Với Quyến, người đã mất hút trong cả năm trời trở lại đây, liệu có thể lấy lại bản năng của một sát thủ, hay chí ít là những pha xoay trở rồi dứt điểm bất ngờ hoặc tung ra một đường chuyền độc?

Ngay cả những người lạc quan nhất cũng không dám tin vào điều này bởi từ khi trở lại sau án treo giò (tháng 1/2009), Quyến không còn thể hiện được những phẩm chất đặc biệt ngày xưa, trong khi thân hình thì ngày càng đẫy đà hơn. Có lẽ, việc tìm một gương mặt thay thế Văn Quyến là công việc cần làm mà HLV Calisto đang tính đến ở thời điểm này.

Phải là 4 tiền đạo

Con số cầu thủ mà mỗi ĐT được phép đăng ký ở AFF Cup 2010 là 22 (mỗi trận đấu có 20 người đăng ký chính thức). 2 năm trước, ông thầy người Bồ Đào Nha cơ cấu ĐTVN theo nguyên tắc: mỗi vị trí có một dự bị. Theo nguyên tắc đó, thủ môn có 2 người, hậu vệ 7, tiền vệ 8 và tiền đạo 4.

Ông Calisto vẫn tuân thủ nguyên tắc này, khi cho gọi tới 27 tuyển thủ cho Cúp 1.000 năm Thăng Long. Con số này cộng thêm nhân sự từ ĐT Olympic VN (có chọn lọc) sẽ ra 22 cầu thủ dự AFF Cup 2010. Sau khi Văn Quyến chấn thương, ông Calisto chỉ còn 3 tiền đạo đúng nghĩa (Quang Hải, Sỹ Mạnh, Việt Thắng) và sẽ không ngạc nhiên nếu sau Cúp 1.000 năm Thăng Long, ông Calisto gọi thêm 1 tiền đạo vào ĐTVN.

Ai có thể thay suất của Văn Quyến? Cái nhìn đang được hướng sang ĐT Olympic VN, nơi những tiền đạo tốt nhất còn lại có mặt. Trong sơ đồ 4-5-1 ưa thích của ông Calisto, vị trí tiền đạo cắm đang thuộc về Việt Thắng, sau Thắng là Sỹ Mạnh - cả 2 có thể hình tốt, giỏi đè người tạo khoảng trống.

Việt Thắng đã có người dự bị, thế nên có thể tin ông Calisto không kiếm thêm người cho vị trí trung phong. Người mà ĐTVN cần bổ sung là một tiền đạo có tốc độ và kỹ thuật, có thể chơi ở 2 bên cánh khi cần.

ĐT Olympic VN đang có 4 tiền đạo: Anh Đức, Ngọc Anh, Đình Tùng và Mạnh Dũng. Nếu xét theo tiêu chí tốc độ, kỹ thuật thì có lẽ Đình Tùng và Mạnh Dũng (cũng là 2 trò cưng của ông Calisto) đang chiếm ưu thế. Sẽ không ngạc nhiên nếu 1 hoặc cả 2 cái tên này được đôn lên ĐTVN sau Cúp 1.000 năm Thăng Long, để ông Calisto tìm ra người thay thế khả dĩ nhất cho Văn Quyến.

Khang Niên

VFF thông báo dự kiến vào tuần sau sẽ đưa Văn Quyến sang phẫu thuật tại bệnh viện Parkway (Singapore), nơi từng mổ thành công cho Quốc Vượng. Theo PCT VFF Nguyễn Lân Trung, về cơ bản VFF đã huy động được đủ 15.000 USD để làm kinh phí phẫu thuật theo phương thức VFF+nhà tài trợ+CLB SLNA. Theo nhận định của bác sỹ ĐTVN, chấn thương của Văn Quyến đang ở cấp độ 3. Nếu được phẫu thuật tốt và điều trị đúng phác đồ, Văn Quyến hoàn toàn có thể hồi phục 100% phong độ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm