Ngày 19/11, tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Âu đã phát hành báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp pháp lý và đạo đức nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.
Y tế Việt Nam luôn có những biện pháp hiệu quả, không những đảm bảo được tính mạng, sức khỏe của nhân dân, mà còn khiến thế giới khâm phục bởi những thành công trong kiểm soát, khống chế, điều trị nhiều bệnh nguy hiểm.
Nếu như năm 2021 toàn hệ thống y tế được huy động tổng lực cho “cuộc chiến” với đại dịch Covid-19 chưa từng có trong lịch sử, thì bước sang năm 2022 lại phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn do đại dịch đã để lại.
Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Bệnh viện Mắt Trung ương lập Hội đồng xem xét hình thức xử lý bác sĩ Nguyễn Thị Minh. Hiện, nữ bác sĩ này cũng đã được Bệnh viện Mắt cho tạm dừng công tác chuyên môn để viết tường trình.