Sáng ngày 13/2, khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) chính thức mở cửa không gian hoa xuân có quy mô hoành tráng nhất từ trước tới nay.
Với chủ đề "Mùa xuân của kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ dừng lại ở một điểm check-in thông thường mà còn mang đến một diện mạo khác biệt, nơi những giá trị di sản của Thăng Long xưa hòa quyện nhịp nhàng với tầm nhìn thời đại, kiến tạo nên một bức tranh rực rỡ
Điểm nhấn khiến người dân và du khách thích thú là sự quy tụ của hơn 300 gốc đào và gần 300 cây quất nghệ thuật. Đáng chú ý, 85% số đào tại đây là đào cổ và đào tạo hình nghệ thuật quý hiếm, đan xen cùng những cây quất lục bình khổng lồ được tạo dáng kỳ công, tạo nên một chỉnh thể quy mô ngay giữa lòng di sản Hồ Gươm.
Tại khu vực trung tâm Tượng đài Lý Thái Tổ, sắc hồng của đào và sắc vàng của quất, quýt được sắp đặt tinh tế quanh cụm đại cảnh bộ chữ "2026", khẳng định chủ đề bứt phá và vươn mình của Thủ đô. Sự xuất hiện của những loài hoa truyền thống như thược dược, violet, cúc vạn thọ… kéo người xem trở về với ký ức Tết xưa, tạo nên một không gian hoa xuân đậm sắc màu văn hóa cổ truyền dân tộc.
Bên cạnh đó, hoạt động xin chữ ông đồ với hình ảnh mực tàu, giấy đỏ và những tà áo dài thướt tha đã trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, làm tôn lên nét đẹp thanh lịch vốn có của người Tràng An giữa không gian di sản.
Để có được công trình hoa xuân rực rỡ giữa lòng Hà Nội, đội ngũ thi công đã phải trải qua một hành trình đầy áp lực. Ông Nguyễn Xuân Chiến, đại diện đơn vị tổ chức, chia sẻ rằng toàn bộ công trình được hoàn thiện thần tốc trong vòng hơn 10 ngày. Những người thợ đã làm việc xuyên đêm dưới áp lực thời gian cận Tết, đơn vị mong muốn đây không chỉ là một món quà dành tặng người dân Thủ đô mà còn là biểu tượng cho khát vọng sáng tạo và sự chuyển mình của thành phố.
Dự kiến, không gian hoa xuân tại vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ tiếp tục đón khách tham quan và trải nghiệm cho đến hết ngày 3/3 (tức Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ), hứa hẹn khởi đầu cho một năm mới tràn đầy sức sống và hy vọng.








