Nga: Sinh hoạt phí sẽ tăng khoảng 10% kể từ ngày 1/6

26/05/2022 08:38 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 25/5, trong cuộc họp của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết kể từ ngày 1/6 năm nay, sinh hoạt phí ở Nga sẽ tăng khoảng 10%, đưa mức trung bình lên 13.919 ruble, tương đương khoảng hơn 200 USD.

Đồng ruble của Nga tăng lên mức cao nhất nhiều năm so với euro và USD

Đồng ruble của Nga tăng lên mức cao nhất nhiều năm so với euro và USD

Ngày 20/5, đồng ruble của Nga tăng lên mức cao nhất nhiều năm so với đồng euro và đồng USD. Điều này được giới phân tích lý giải rằng do các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị trả cho Nga tiền khí đốt và các biện pháp kiểm soát vốn do Moskva áp đặt.

Trước tình hình đó, để đảm bảo quyền lợi của người dân, từ ngày 1/6, chỉ số lương hưu sẽ tăng thêm 10% và từ ngày 1/7, mức lương tối thiểu cũng sẽ tăng 10%, lên 15.279 ruble.

Ông Putin nói: “Chính phủ và tôi đã thảo luận về việc này trong một thời gian dài, đã có những tranh luận trong nội bộ và quyết định đã được đưa ra. Hôm nay, tôi muốn thông báo điều này: Tôi đề xuất tăng 10% lương hưu từ ngày 1/6 năm nay, phù hợp luật pháp của chúng ta”.

Chú thích ảnh
Đồng ruble của Nga tại thủ đô Moskva ngày 24/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Nga khẳng định nhà nước cần nhất quán theo đuổi chính sách tăng lương cao hơn so với mức tăng chi phí sinh hoạt, đảm bảo mức lương tối thiểu của người dân lớn hơn đáng kể mức sống tối thiểu.

Trước đó, trong năm 2022, theo quyết định của Tổng thống Putin, mức lương tối thiểu tại Nga đã tăng 8,6%, tương đương khoảng 1.100 ruble, lên mức 13.890 ruble/tháng (khoảng hơn 200 USD).

Mức sinh hoạt phí tối thiểu ở Nga tính theo bình quân đầu người trong năm 2022 ở mức 12.654 ruble, đối với những người còn khả năng lao động là 13.783 ruble, đối với người về hưu là 10.882 ruble, đối với trẻ em là 12.274 ruble.

Quang Vinh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm