Nga đề xuất với Mỹ giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine

11/03/2014 08:55 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận với Ngoại trưởng Sergey Lavrov các đề xuất mà Nga sẽ gửi phía Mỹ về giải pháp cho tình hình tại Ukraine. Các giải pháp này được tất cả các thành viên Hội đồng An ninh Nga soạn thảo nhằm đưa tình hình vào khuôn khổ luật pháp quốc tế trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của tất cả mọi người dân Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov đã báo cáo với Tổng thống Putin về quan điểm của Mỹ được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gửi tới ông Lavrov ngày 8/3. Ông Kerry cũng đã hoãn chuyến thăm Nga ngày 10/3 thảo luận về tình hình tại Ukraine theo lời mời của ông Lavrov.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Nguồn: AP

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Nguồn: AP

Cùng ngày 10/3, Bộ ngoại giao Nga đã ra thông cáo đáp lại những phát biểu của Đại diện thường trực của Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), trong đó Mỹ kêu gọi Nga hỗ trợ các quan sát viên quân sự quốc tế có thể tự do đi lại trên lãnh thổ Crimea. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh lời kêu gọi trên đã gửi "sai địa chỉ" vì mọi hoạt động của OSCE tại Crimea đều phải thông qua chính quyền hợp pháp của nước CH tự trị thuộc Ukraine này.

Trong một diễn biến mới nhất xung quanh tình hình Ukraine, ngày 10/3, Hội đồng châu Âu cho biết sẽ tham gia điều tra thông tin về bạo lực được sử dụng trong các cuộc biểu tình tại Kiev hồi tháng 2 vừa qua và tiến hành đánh giá cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea. Trước đó, trên Internet đã xuất hiện đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại giữa Ngoại trưởng Estonia Urmas Paet với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton.

Trong đoạn băng này, Ngoại trưởng Estonia nói: "Hiện đang có sự thừa nhận ngày càng lớn ở Kiev rằng đứng đằng sau các tay súng bắn tỉa không phải là ông Viktor Yanukovych, mà là một ai đó trong liên minh cầm quyền mới". Theo ông Paet, các bằng chứng cho thấy những tay súng bắn thuê này đã sát hại cả cảnh sát lẫn người biểu tình ở quảng trường Độc lập. Bộ Ngoại giao Estonia sau đó đã khẳng định tính xác thực của đoạn băng này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm