Neymar sẽ vượt qua kỷ lục của Pele và vô địch World Cup 2022?

16/11/2022 10:19 GMT+7 | World Cup 2022

Lịch thi đấu |  Kết quả | Bảng xếp hạng

Neymar là niềm hy vọng số 1 của ĐT Brazil tại World Cup 2022. Liệu Neymar có thể giành được chức vô địch World Cup ở lần thứ ba tham dự?

Một Neymar mệt mỏi với áp lực

Neymar đã 30 tuổi và đây có thể sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Bản thân Neymar đã quá mệt mỏi với những áp lực và kỳ vọng của CĐV Brazil trong suốt một thập kỷ qua. "Có những bất công khi trở thành Neymar", ngôi sao của PSG thổ lộ trong cuộc phỏng vấn với Globo Esporte vào tháng Sáu năm nay.

"Tôi đã nghe nhiều điều trong sự nghiệp của mình. Giờ đây nhìn lại, tôi cảm thấy đó là những thứ vô nghĩa. Tôi sẽ không thể đạt được những cột mốc hiện tại nếu bản thân không duy trì sự tập trung, không rèn luyện, không chiến đấu để chinh phục tất cả", Neymar hé lộ.

Neymar sẽ vượt qua kỷ lục của Pele và vô địch World Cup 2022? - Ảnh 1.

Neymar đối mặt với nhiều áp lực và chỉ trích trong nhiều năm qua

"Những lời chỉ trích không công bằng làm tôi tổn thương rất nhiều. Không ai biết tôi đã trải qua những khó khăn như thế nào", Neymar nói tiếp.

Neymar luôn cảm thấy khó chịu với hình ảnh của mình trên các phương tiện truyền thông. Trong nhiều năm qua, lối sống của ngôi sao người Brazil luôn bị soi mói. Đặc biệt, Neymar bị phát hiện khi tiệc tùng tại lễ hội hoá trang ở Brazil trong lúc đang bị chấn thương. Bên cạnh đó, có những cuộc điều tra về thuế và vụ chuyển nhượng của Neymar từ Barcelona sang PSG.

"Ngày mà tôi không còn chăm sóc bản thân, tôi sẽ dừng thi đấu", Neymar chia sẻ. "Mọi người phải hiểu rằng cuộc sống của tôi không giống với những gì mà họ tưởng tượng. Tôi ở đây để phá vỡ những kỷ lục, cố gắng tạo nên lịch sử với ĐT Brazil. Tôi đã thiết lập những trang sử với ĐTQG và giờ đây, tôi muốn tạo nên một cái kết tuyệt đẹp", Neymar bộc bạch.

Những thống kê hiện tại đủ sức giúp Neymar đứng vào hàng ngũ những cầu thủ huyền thoại. Anh đã ghi 75 bàn trong 121 lần ra sân cho ĐT Brazil, chỉ đứng sau Pele, người đã ghi 77 bàn cho "Selecao". Tuy nhiên tại Qatar, Neymar sẽ có cơ hội vượt qua "Vua bóng đá". Đội bóng của HLV Tite sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup 2022 bằng trận gặp Serbia vào tuần sau. Tiếp theo đó là trận gặp Thuỵ Sĩ và Cameroon ở bảng G.

Neymar sẽ vượt qua kỷ lục của Pele và vô địch World Cup 2022? - Ảnh 2.

Neymar được so sánh với Pele

Những so sánh với Pele đã xuất hiện kể từ khi Neymar nổi lên ở CLB Santos, đội bóng mà huyền thoại Brazil từng thi đấu. Nhiều người ca ngợi Neymar là người kế thừa của Pele. Thời gian trôi qua, Neymar gặt hái nhiều vinh quang nhưng vẫn chưa thể làm thoả lòng các CĐV. Neymar chưa giành QBV nào dù có sự nghiệp thành công tại Barcelona và PSG. Ngay cả trong những năm gần đây, khi Messi và Ronaldo có dấu hiệu tuổi tác và đi xuống, Neymar vẫn không thể giành được QBV.

Neymar sẽ làm nên chuyện ở Qatar?

Pele đã vô địch World Cup khi còn là một cầu thủ tuổi teen và lúc 30 tuổi, ông đã 3 lần giơ cao Cúp vô địch thế giới. Trong khi đó, Neymar vẫn chưa để lại dấu ấn đậm nét nào tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Khi Brazil là chủ nhà World Cup 2014, Neymar được kỳ vọng rất nhiều. Nhưng rồi anh dính chấn thương ở trận tứ kết với Colombia và không thể ra sân ở trận thua 1-7 trước Đức tại bán kết.

Bốn năm sau tại Nga, Neymar đã không thể giúp Brazil tránh được thất bại ở trận tứ kết gặp ĐT Bỉ. Năm nay, Neymar bước vào World Cup với thể trạng tốt hơn. Các CĐV Brazil có lý do để tin rằng Neymar sẽ có một kỳ World Cup thành công.

Neymar có phong độ tốt với 15 bàn sau 20 trận cho PSG mùa này. HLV Tite đang sở hữu đội hình mạnh mẽ và cân bằng, với rất nhiều lựa chọn. Họ thể hiện sức mạnh đáng sợ ở vòng loại World Cup 2022 với thành tích bất bại. Có thể nói, Brazil chính là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup tại Qatar.

Neymar sẽ vượt qua kỷ lục của Pele và vô địch World Cup 2022? - Ảnh 4.

Neymar đang có phong độ tốt

"Tôi chắc chắn rằng chúng tôi có tiềm năng tiến xa. Mặc dù rất nhiều người không tin tưởng ĐT Brazil nhưng chúng tôi sẽ chứng tỏ sự khác biệt. Đội hình hiện tại của ĐT Brazil có rất nhiều tài năng và những điều tốt đẹp. Tôi chỉ muốn cống hiến hết mình tại kỳ World Cup tới", Neymar nói tiếp.

"Tôi sẽ chơi như thể đây là giải đấu cuối cùng của mình. Tôi sẽ chơi mỗi trận như thể đấy là trận đấu cuối cùng của mình bởi vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Tôi không thể đảm bảo rằng tôi sẽ thi đấu theo cách khác", Neymar tuyên bố.

Với Brazil, bóng đá giống như một tôn giáo. Những CĐV Brazil đã khóc hết nước mắt khi chứng kiến đội bóng con cưng của họ bị Đức nghiền nát ở World Cup 2014. Những hy vọng của họ tiếp tục tan vỡ tại World Cup 2018. Liệu lần này, Neymar có thể làm nên kỳ tích tại Qatar?

Tất cả sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của ngôi sao thuộc biên chế PSG. Nếu Neymar giúp Brazil có lần thứ 6 lên ngôi vô địch World Cup, anh sẽ trở thành người hùng dân tộc và đi vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá xứ Samba. Sẽ không quá lời nếu cho rằng, di sản thực sự của Neymar sẽ được xác định tại Qatar.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm