Neymar cũng xứng đáng giành Quả bóng Vàng

12/01/2016 11:09 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar chưa thể giành Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp, dù đã trải qua năm 2015 cực kỳ thành công. Nhưng với nhiều người, phần thưởng này nên thuộc về cựu tiền đạo của Santos.

Như thường lệ, Leo Messi vẫn chơi cực hay khi Barca giành 5 danh hiệu trong năm 2015 gồm Champions League, La Liga, Cúp nhà Vua, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, Messi cũng không quá nổi trội so với người đồng đội Neymar. Thậm chí, xét về tầm ảnh hưởng lên thành tích của Barca, Neymar có thể được coi là ngang bằng Messi.

Sở dĩ thủ quân của đội tuyển Brazil không thể giành chiến thắng là bởi anh luôn phải sống trong cái bóng của siêu sao người Argentina ở Camp Nou. Không có gì phải nghi ngờ rằng Messi là cầu thủ số 1 thế giới trong nửa thập kỷ qua và có lẽ là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, nhưng năm 2015 phải là của Neymar.

Khi Messi dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu 2 tháng hồi đầu mùa vì chấn thương đầu gối, Neymar chính là người lĩnh xướng hàng công của Barca và anh đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Không chỉ là nguồn cảm hứng trên tuyến đầu Barca, Neymar còn ghi bàn lẫn kiến tạo chẳng kém gì Messi.  

Neymar không tin tỷ lệ bầu chọn Quả bóng Vàng của anh thấp hơn Ronaldo 3,5 LẦN

Neymar không tin tỷ lệ bầu chọn Quả bóng Vàng của anh thấp hơn Ronaldo 3,5 LẦN

Neymar giành Quả bóng Đồng 2015 và cầu thủ người Brazil nói, thật ra, anh muốn giành Quả bóng Bạc.

Nếu xét các con số thống kê trong năm 2015, Neymar xứng đáng là cầu thủ hay nhất thế giới. Cho tới thời điểm này của Liga mùa 2015-16, Messi đã có 9 bàn và 4 pha kiến tạo, trong khi Neymar đã ghi 15 bàn và thực hiện 7 pha kiến tạo. Trên thực tế, Messi còn kém cả Cristiano Ronaldo, người đã ghi 14 bàn và 7 pha kiến tạo. Tuy nhiên, Ronaldo chẳng có một cơ hội nào để chiến thắng bởi anh chơi quá tệ trong các trận lớn và tầm ảnh hưởng lên lối chơi chung của Real là rất thấp.

Trong mùa giải mà Barca giành cú “ăn ba” thứ hai trong lịch sử, Neymar đã ghi tới 39 bàn trong 51 trận. Đúng là Neymar còn kém Messi 4 bàn, nhưng đó vẫn là một thành tích đáng nể với một cầu thủ mới 23 tuổi và luôn phải đứng sau cái bóng của Leo.

Messi sẽ đi vào lịch sử bóng đá bên cạnh Pele hay Maradona với tư cách là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất, nhưng nếu Neymar tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, anh sẽ không còn cách họ quá xa nữa.


+ Quả bóng Vàng FIFA 2015: Lionel Messi

+ Đội hình xuất sắc nhất năm 2015 của FIFA: Neuer; Thiago Silva, Marcelo, Ramos, Alves; Iniesta, Modric, Pogba; Neymar, Messi, Ronaldo.

+ HLV xuất sắc nhất năm (bóng đá nữ): Jill Ellis

+ HLV xuất sắc nhất năm (bóng đá nam): Luis Enrique

+ Bàn thắng đẹp nhất năm 2015 của FIFA: Wendell Lira

+ Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2015 của FIFA: Carli Lloyd


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm