Neymar cân nhắc từ giã đội tuyển Brazil

10/12/2022 09:25 GMT+7 | World Cup 2022

Neymar đang cân nhắc từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau thất bại đau lòng của Brazil ở tứ kết World Cup 2022 trước Croatia trên chấm 11m.

Neymar cân nhắc chia tay ĐTQG

Trận đấu giữa Brazil và Croatia có tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức. Neymar chính là người đã mở ra niềm hy vọng cho Selecao khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 105 của hiệp phụ thứ nhất. Thế nhưng, đến phút 116, Croatia đã có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Bruno Petkovic. Trận cầu buộc phải phân định thắng thua bằng loạt đấu luân lưu. Trong loạt sút này, Rodrygo đá hỏng quả đầu tiên, Casemiro và Pedro thực hiện thành công nhưng cú sút của Marquinhos đã dội cột chấm dứt hành trình của Brazil ở World Cup 2022.

Neymar xem xét từ giã đội tuyển Brazil - Ảnh 2.

Neymar ghi bàn mở tỷ số cho Brazil

Neymar xem xét từ giã đội tuyển Brazil - Ảnh 3.

Nhưng rồi gục ngã vì thua trên chấm phạt đền

Neymar và các đồng đội đã gục xuống sân khóc nức nở trước kết quả đầy nghiệt ngã. Sau trận đấu, Neymar đã ám chỉ tới dự định giã từ đội tuyển quốc gia Brazil ở tuổi 30.

"Thành thật mà nói, tôi không biết nữa. Nói kết thúc lúc này là quá vội vàng nhưng tôi cũng không đảm bảo bất cứ điều gì. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi muốn dành thời gian này để suy nghĩ về nó, nghĩ về những gì tôi muốn cho bản thân. Tôi sẽ không đóng cánh cửa thi đấu với Brazil, cũng như không nói 100% rằng mình sẽ trở lại".

Những thất bại cay đắng của Neymar cùng Selecao

Neymar trở thành nhân vật chủ chốt trong đội hình tuyển Brazil kể từ khi ra mắt vào năm 2010. Bàn thắng vào lưới Croatia giúp Neymar sánh ngang hàng với Pele về số bàn thắng cho đội tuyển quốc gia (77 bàn). Tuy nhiên, Neymar chưa một lần cùng Brazil thành công ở World Cup.

Tại World Cup bốn năm trước ở Nga, Neymar và Brazil bị loại cũng ở tứ kết bởi tuyển Bỉ. Năm 2014, Brazil bị Đức vùi dập với tỷ số 7-1 trong trận bán kết không có Neymar do cầu thủ này dính chấn thương.

"Đó là một cảm giác tồi tệ, tôi nghĩ đây là một cảm giác tồi tệ hơn những gì đã xảy ra tại các kỳ World Cup trước", Neymar nói. "Thật khó để tìm ra từ ngữ nào có thể diễn tả khoảnh khắc này. Chúng tôi đã chiến đấu và tôi tự hào về các đồng đội của mình, tự hào về bản lĩnh mà họ đã thể hiện khi bước lên và thực hiện những quả phạt đền".

Neymar xem xét từ giã đội tuyển Brazil - Ảnh 4.

Đồng đội của Neymar, Dani Alves sẽ chia tay tuyển Brazil sau World Cup 2022

Sau 20 năm, Brazil một lần nữa lỡ hẹn với cúp vàng thế giới. Họ bước vào giải đấu ở Qatar với vị thế đội dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA, là ứng cử viên cho ngôi vô địch nhưng rồi gục ngã ở vòng tứ kết.

Huấn luyện viên Tite đã quyết định chia tay đội tuyển Brazil sau 6 năm gắn bó. Ông trở thành huấn luyện viên thứ 6 mất việc tại World Cup 2022. Trước đó, các huấn luyện viên Luis Enrique (Tây Ban Nha), Gerardo Martino (Mexico), Otto Addo (Ghana), Paulo Bento (Hàn Quốc) và Roberto Martinez (Bỉ) đã tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm