13/05/2025 07:41 GMT+7 | Bóng đá Anh
Chiến thắng 2-0 trước Chelsea đã đưa Newcastle đến gần hơn với suất dự Champions League. Với vị trí thứ 3 và 66 điểm, đoàn quân của Eddie Howe đang trên đà chấm dứt 70 năm chờ đợi danh hiệu quốc nội và trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu lần thứ 2 trong 3 năm.
Tuy nhiên, niềm vui này đi kèm một lời cảnh báo: Newcastle chưa sẵn sàng cho những yêu cầu khắt khe của Champions League, và kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới sẽ quyết định liệu họ có thể duy trì đà thăng tiến hay không.
Thành tích hiện tại của Newcastle là minh chứng cho tài năng của Eddie Howe và nhóm cầu thủ cốt lõi như Anthony Gordon, Sven Botman, Alexander Isak, Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, và Joelinton. Những cái tên như Harvey Barnes, Fabian Schar, Nick Pope hay Jacob Murphy cũng vượt xa kỳ vọng, giúp đội bóng trụ vững trong cuộc đua Top 5.
Tuy nhiên, đội hình Newcastle thiếu chiều sâu và chất lượng để đối phó với áp lực từ cả Premier League lẫn Champions League. Mùa trước, chấn thương đã tàn phá đội bóng khi họ lần đầu trở lại đấu trường châu Âu sau 20 năm, khiến họ tụt xuống Top 7. Việc không phải thi đấu cúp châu Âu mùa này vô tình trở thành lợi thế, giúp Newcastle tập trung cho các trận quốc nội, thường chỉ chơi một trận mỗi tuần. Nhưng mùa tới, với lịch trình dày đặc, Howe cần một đội hình mạnh hơn để tránh lặp lại kịch bản thất bại.
Newcastle sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng nhưng lại thiếu chiều sâu đội hình
Ba kỳ chuyển nhượng liên tiếp không mang về bản hợp đồng nào cải thiện đội hình chính là vấn đề lớn nhất của Newcastle. Mùa Hè năm ngoái, họ không thể chiêu mộ một tiền đạo cánh phải và một trung vệ - hai vị trí cấp thiết. Đến tháng Một, việc bán Miguel Almiron và Lloyd Kelly mà không thay thế càng làm suy yếu đội hình. Howe chưa từng công khai phàn nàn hay chỉ trích ban lãnh đạo, luôn nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và hợp tác. Tuy nhiên, ông thẳng thắn thừa nhận: "Kỳ chuyển nhượng mùa Hè là rất quan trọng. Chúng tôi thiếu một số cầu thủ chủ chốt, và khi họ vắng mặt, khoảng cách chất lượng lộ rõ".
Howe không cần những tài năng trẻ cần thời gian phát triển, mà là những cầu thủ ngay lập tức nâng cấp đội hình. Với các quy định về lợi nhuận và tính bền vững, việc chi tiêu sẽ không dễ dàng, nhưng Newcastle đang đứng trước cơ hội trở thành ứng viên thường xuyên cho danh hiệu và Champions League. Nếu không đầu tư đúng mức, họ có nguy cơ thụt lùi, như đã từng xảy ra sau mùa giải Champions League trước.
Eddie Howe xứng đáng được ban lãnh đạo hậu thuẫn bằng một kỳ chuyển nhượng tham vọng. Ông đã bảo vệ hội đồng quản trị khỏi chỉ trích, biến một đội hình hạn chế thành ứng viên Top 5. Những cầu thủ như Botman và Gordon đã chơi tốt trước Chelsea, nhưng chỉ trụ được một giờ, cho thấy sự thiếu hụt về chiều sâu. Howe cần thêm những bản hợp đồng chất lượng, tương tự các ngôi sao hiện tại như Isak hay Guimaraes, để xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.
Chiến thắng trước Chelsea là cột mốc đáng tự hào, nhưng Newcastle không thể tiếp tục dựa vào phép màu của Howe. Mùa Hè này sẽ định hình tương lai của họ trong 2, 3 năm tới.
M.Vũ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất