Newcastle đổi chủ đúng thời điểm?

21/04/2020 14:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Newcastle sau nhiều năm bị rao bán cuối cùng đã tìm được ông chủ mới – Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia. Thương vụ chính là tín hiệu tích cực đối với riêng “Chích chòe” trong những ngày Premier League chịu ảnh hưởng của Covid-19.

Bóng đá hôm nay 21/4: Bóng đá châu Âu sắp trở lại. MU rút khỏi vụ Harry Kane

Bóng đá hôm nay 21/4: Bóng đá châu Âu sắp trở lại. MU rút khỏi vụ Harry Kane

Bóng đá hôm nay 21/4: Các giải đấu châu Âu sắp trở lại. MU rút lui khỏi thương vụ Harry Kane. Tin tức bóng đá.

Thuận mua vừa bán

Theo thông tin từ báo chí Anh, ông chủ Mike Ashley của Newcastle đã đồng ý chuyển đổi sở hữu CLB sang cho Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia với mức giá 300 triệu bảng. Với số tiền này, ông Salman sẽ nắm giữ 80% cổ phần “Chích chòe”. Những gì được chờ đợi vào lúc này chỉ là thủ tục giấy tờ.

Con số 300 triệu bảng thực tế ít hơn giá trị ông Mike Ashley từng mong muốn. Tuy nhiên, trong thời điểm Covid-19 gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới kinh tế, số tiền trên được đánh giá đủ sức giúp các công ty của ông Ashley bước qua đại dịch.

Về phía Thái tử Salman, cũng nhờ có dịch bệnh Covid-19 mà ông mua được Newcastle với chi phí thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, đây cũng là bước đi không thiếu phần mạo hiểm. Thời điểm Premier League quay trở lại vẫn chưa thể xác định rõ. Các khoản doanh thu của CLB vì thế cũng tiếp tục chịu tổn thất lớn. Nói vậy để thấy Thái tử của Saudi Arabia sẽ phải đầu tư rất nhiều mới có thể nâng cấp Newcastle đủ sức cạnh tranh danh hiệu tại Premier League và xa hơn là Champions League.

Các CĐV Newcastle vốn dĩ từ lâu không thích cách điều hành của Mike Ashley. Tuy nhiên, ông chủ 55 tuổi này vẫn rất thành công trong việc phát triển giá trị thương hiệu của CLB. Theo đơn vị kiểm toán Deloitte đánh giá năm 2020, Newcastle đứng thứ 19 trên thế giới về doanh thu. Trong khi đó, Forbes đánh giá đội bóng này có giá trị cao thứ 20 trên thế giới. Có lẽ bởi vậy “Chích chòe” mới thu hút được sự quan tâm của Thái tử Mohammed bin Salman.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Newcastle, Newcastle đổi chủ, Mohammed bin Salman
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, ông chủ mới của Newcastle, người từng muốn mua MU

Cơ hội lột xác

Khoảng cách giữa các CLB tại Premier League được đầu mạnh mẽ và phần còn lại của giải đấu đang ngày càng lớn hơn. Những cầu thủ đẳng cấp đồng nghĩa với giá trị chuyển nhượng cao ngất ngưởng và mức lương hậu hĩnh. Tất cả đều là những yếu tố các CLB như Newcastle trước đây khó lòng đáp ứng được. Sự xuất hiện của Thái tử Mohammed bin Salman chắc chắn sẽ giúp đội bóng vùng Tyneside thu hẹp khoảng cách dần với các ông lớn của Premier League hiện tại. Không loại trừ khả năng Newcastle có thể tạo ra khái niệm “Big 7” mới cho giải đấu cấp cao nhất nước Anh ở vài mùa giải tới.

Giá trị khối tài sản của Thái tử Mohammed bin Salman lúc này được ước tính khoảng 260 tỷ bảng, gồm 7 tỷ bảng tài sản riêng và phần còn lại là Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia do ông nắm quyền điều hành. So với mức tài sản 17,7 tỷ bảng của tỷ phú Sheikh Mansour đang sở hữu Man City thì quả thực mới thấy Newcastle đang đứng trước cơ hội lột xác lớn như thế nào. Man City và Chelsea đều đã thành công khi nhận được sự đầu tư từ các ông chủ giàu có. “Chích chòe” cũng có quyền hy vọng vào điều tương tự.

Việc đầu tư xây dựng Newcastle thời điểm này có một thuận lợi chính là hệ thống cầu thủ hiện tại của CLB. Theo Sporting Intelligence cho biết, mức lương trung bình của đội một Newcastle thấp hơn khi so với Wolves, Crystal Palace, West Ham hay Southampton. Ngoài ra, “Chích chòe” có phương châm không chiêu mộ tân binh hơn 30 tuổi nên đội hình hiện tại của họ khá trẻ. Nghĩa là họ vẫn có khả năng bán cầu thủ thêm một lần nữa. Và hơn nữa, Newcastle không có trường hợp Alexis Sanchez nào (hưởng lương cao và khó bán do tuổi cao).

Dẫu vậy, Newcastle cũng không thể ồ ạt đổ tiền vào thị trường chuyển nhượng mà quên đi mất luật Công bằng Tài chính (Financial Fair Play). Muốn tham dự các giải cúp châu Âu, “Chích chòe” không thể đi vào vết xe đổ của Man City. UEFA đã cho thấy họ không thể bị đùa giỡn và qua mặt. Đầu tư chậm mà chắc cần phải là định hướng phát triển của Newcastle dưới thời ông chủ Mohammed bin Salman.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm