Sự phục hưng của Frank Lampard là bài học nhớ đời cho Chelsea

05/12/2014 11:27 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu năm sau ở tuổi 37, chính Frank Lampard huých đổ cúp vô địch tưởng chừng đã rất gần đội bóng cũ, thì đấy là bài học nhớ đời cho Chelsea.

Khi Frank Lampard chơi một trong những trận đáng chán nhất của đội tuyển Anh ở World Cup 2014, các khán giả cho rằng đó là lần cuối họ được thấy anh chơi bóng đá đỉnh cao. Một thỏa thuận nhanh chóng đẩy tiền vệ huyền thoại của Chelsea đến MLS dưới biên chế của New York FC vào đầu mùa giải 2015, và rất ít người nghĩ đến khả năng sẽ được xem Lampard thi đấu ở đầu mùa giải Premier League 2014-15.

Manchester City, vốn là có cùng chủ sở hữu với New York FC, đã mượn Lampard, ban đầu chỉ từ trong giai đoạn đầu mùa giải, nhưng sau ảnh hưởng bao trùm của cầu thủ này lên đội bóng trong 14 trận đầu mùa, đã tính đến việc đàm phán để mượn Lampard cho đến cuối mùa giải này.

Jose Mourinho sử dụng Lampard ở vị trí tiền vệ lùi sâu mùa giải trước, và để anh ra đi sau khi cho rằng đã dư thừa cầu thủ ở vị trí này với sự xuất hiện của Cesc Fabregas. Manuel Pellegrini cho Lampard thi đấu rộng hơn, tự do hơn. Trong khi người bạn thân Steven Gerrard đang vật lộn để thích nghi với các vị trí khác nhau trong hàng tiền vệ Liverpool thì Lampard rất dễ dàng làm quen với vai trò mới cho dù anh thường xuyên ngồi dự bị.

Gerrard quá chậm chạp và không đủ thể lực chơi ở vị trí tiền vệ lùi sâu tại Liverpool. Mỗi trận, anh chỉ thực hiện được 1,9 lần tắc bóng và cắt bóng thành công cỡ 0,6 lần/trận. Trong khi đó, Lampard đã được từ bỏ nhiệm vụ phòng ngự để lao lên tấn công nhiều hơn. Với 3 bàn, gồm 1 bàn vào lưới đội bóng cũ Chelsea, anh là cầu thủ dự bị ghi bàn hàng đầu ở Premier League mùa giải này. Trung bình, Lampard chỉ cần 73,3 phút trên sân để ghi 1 bàn. Anh nằm trong số những cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất.

Chúng ta có thể cho rằng cách sử dụng Lampard của Pellegrini là lời gợi ý cho Brendan Rodgers, để ông đẩy Gerrard lên cao hơn trong trận gặp Leicester đêm thứ Ba, trận đấu mà Gerrard là cầu thủ hay nhất trận.


Có khi nào Lampard sút bay chiếc cúp của đội bóng cũ hay không?

Ở tuổi 36, có thể hiểu được vì sao Pellegrini sử dụng Lampard rất điều độ, nhưng khi cần, anh trở thành một chuyên gia chuyền bóng trong cả trận gặp Bayern Munich tại Champions League. Lampard đã thể hiện được khả năng chuyền bóng, cũng như kĩ năng tấn công của một tiền vệ con thoi. Sự tàn nhẫn trong các cú dứt điểm giúp anh nâng tỉ số cho Man City trước Southampton hôm Chủ nhật, khiến CĐV Chelsea buộc phải nhớ lại những gì họ đã đánh mất. Họ hơn Man City 6 điểm, và đang dẫn đầu bảng, nhưng họ đã bổ sung chiều sâu cho đội hình đối thủ bằng một cầu thủ hoàn hảo, có thể thay đổi trận đấu từ ghế dự bị.

Ba bàn của Lampard từ ghế dự bị nhiều bằng đúng số bàn của toàn bộ cầu thủ dự bị Chelsea đã ghi mùa giải này; và họ sẽ cảm thấy tiếc khi đang đối mặt với lịch thi đấu khốc liệt, và đáng lẽ ra họ có thể sử dụng Lampard trước Sunderland cuối tuần trước, trận sân khách gặp Maribor ở Champions League, để kiếm tìm một giải pháp khác, người vẫn quen ghi các bàn quan trọng.

Tất nhiên, phong độ và vị thế của Chelsea hiện giờ khiến họ không phải quá tiếc nuối vì đã đẩy Lampard ra đi, nhưng Lampard cho thấy đội bóng này nên suy nghĩ kĩ càng trước khi đẩy một cầu thủ ra đường. Năm sau, khi Lampard 37 tuổi, kịch bản xấu nhất với Chelsea là anh sẽ huých đổ chiếc cúp vô địch, tưởng chừng đang ngay trong tầm với của đội bóng cũ.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm