New York trải qua đợt 'hạn hán' tuyết mùa Đông dài nhất lịch sử

30/01/2023 07:51 GMT+7 | Tin tức 24h

Tính đến ngày 29/1, thành phố New York đã trải qua 326 ngày không có tuyết rơi, phá kỷ lục về đợt tuyết muộn nhất trong mùa Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, kỷ lục trước đó từng được thiết lập 50 năm trước đây. Đó là năm 1973, khi trận tuyết đầu tiên được ghi nhận của mùa Đông là ngày 29/1. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), kỷ lục về số ngày mùa Đông không tuyết cũng được xác lập tại nhiều thành phố ở Bờ Đông khác của nước Mỹ, như Baltimore, Philadelphia và thủ đô Washington.

Mỹ: New York trải qua đợt 'hạn hán' tuyết mùa Đông dài nhất lịch sử - Ảnh 1.

Tuyết tại New York, Mỹ. Nguồn: THX/TTXVN

Quãng thời gian không có tuyết rơi dài nhất tại thành phố New York là 332 ngày, kết thúc vào ngày 15/12/2020 với trận bão tuyết lớn. Dữ liệu dự báo thời tiết cho thấy trong tuần từ 30/1-4/2 vẫn sẽ không có tuyết tại thành phố “Quả táo”. Nhiều khả năng kỷ lục về số ngày “hạn hán” tuyết rơi cũng sẽ sớm được xác lập.

Thành phố New York thường đón đợt tuyết rơi đầu tiên vào giữa tháng 12 hàng năm. Mùa Đông năm 2021, trận tuyết đầu tiên xuất hiện đúng tối Giáng sinh. Thời tiết mùa Đông năm nay tại thành phố New York cũng ấm hơn mức bình thường. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trong ngày 29/1 là 11 độ C.

Ngày gần nhất New York có tuyết là ngày 22/3/2022. Trên thực tế, thành phố cũng từng ghi nhận một số đợt tuyết non trong mùa Đông năm nay, nhưng chưa đủ được gọi là “tuyết rơi có thể đo đếm được”. Các nhà khí tượng học định nghĩa chỉ khi xuất hiện lớp tuyết dày tối thiểu 0,1 inch (0,254 cm) tại Công viên Trung tâm (Central Park) ở thành phố New York mới được gọi là tuyết rơi.

Hoài Thanh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm