17/03/2025 05:54 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
Sau cuộc lội ngược dòng mệt mỏi trước Villarreal ở vòng 28 La Liga cuối tuần qua, HLV Carlo Ancelotti cảnh báo, Real Madrid sẽ không tham dự giải đấu nếu ban tổ chức không cho đội bóng thời gian phục hồi.
Dải thiên hà đã phải tới Ceramica với thời gian nghỉ ngơi chưa đầy 72 giờ kể từ thời điểm kết thúc trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Atletico Madrid. Trận đấu của họ tại Metropolitano kết thúc vào khoảng nửa đêm ngày thứ Tư và cuộc đụng độ với Tàu ngầm vàng bắt đầu vào thứ Bảy vừa qua lúc 18h30 chiều (giờ địa phương). Tức là mới khoảng hơn 66 giờ trôi qua.
"Hôm nay (thứ Bảy) là lần cuối cùng chúng tôi chơi một trận đấu với thời gian nghỉ ngơi chưa đầy 72 giờ. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Chúng tôi đã yêu cầu La Liga 2 lần thay đổi thời gian thi đấu, nhưng không có gì xảy ra. Đây là lần cuối cùng", HLV người Italy tuyên bố trong phòng họp báo.
Carletto nhấn mạnh một cách dứt khoát, đồng thời nói thêm rằng, họ sẽ yêu cầu sự bảo vệ của FIFA, tổ chức mà HLV 66 tuổi từng lên án vì mở rộng số đội tham dự FIFA Club World Cup, khiến lịch thi đấu tăng lên và sức khỏe của các cầu thủ bị suy giảm.
Rõ ràng, phản ứng của Ancelotti là cần thiết, và nó không chỉ là vấn đề của riêng Dải thiên hà, mà là của cả Barcelona, Atletico Madrid hoặc những đội bóng tranh tài ở nhiều giải đấu khác nhau. Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Tây Ban Nha (AFE) cho biết, họ coi việc nghỉ ngơi ít nhất 72 giờ giữa các trận đấu là điều cần thiết để giữ gìn sức khỏe, cả về thể chất và tinh thần cho các cầu thủ. Yêu cầu về việc cần có 72 giờ nghỉ ngơi đã được AFE trình lên FIFA, nhưng theo luật, FIFA không có bất cứ trách nhiệm nào giải quyết việc này cho từng giải đấu.
Real là một trong số những câu lạc bộ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lịch thi đấu dày đặc
Theo tính toán từ đầu mùa, Real Madrid có thể sẽ phải chơi đến 72 trận đấu trong 11 tháng, một cơn sốt kéo dài trong 334 ngày. Bắt đầu từ ngày 14/8/2024 và kết thúc vào ngày 13/7/2025, đó sẽ là một cuộc chạy marathon mệt mỏi khiến câu lạc bộ lắc đầu không tin.
Cho đến hiện tại, họ đã chơi được 47 trận, và vẫn còn 25 trận đấu khác cần hoàn thành, bao gồm Champions League, Cúp nhà Vua, La Liga và FIFA Club World Cup. "Không khả thi", hậu vệ Dani Carvajal nói trước mùa giải, vì điều đó có nghĩa là trung bình Real phải chơi 1 trận sau 4,5 ngày.
Anh chính là một nạn nhân của lịch thi đấu kinh khủng này, bởi vì Real thực tế phải chơi thêm 2 trận play-off Champions League, nghĩa là lên tới 74 trận. "Trừ khi các cầu thủ đứng lên, đó là một trận chiến đã thua", Guardiola thừa nhận. Man City của ông cũng là một nạn nhân khác của lịch thi đấu dày đặc ở mùa giải này, với Quả bóng Vàng 2024 Rodri nghỉ nguyên cả mùa giải.
Hiện tại, số trận đấu trung bình của một câu lạc bộ bóng đá trong một mùa giải ở Tây Ban Nha là 46,7 trận, tại Anh là 46,9 trận, Pháp là 45,9, Italy là 43,6 trận, Đức là 40,6 trận. Các câu lạc bộ Brazil dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới với con số điên rồ là 68,7 trận mỗi năm.
Chúng ta xem xét các dữ kiện lịch sử. Mùa giải trước nữa, Man City đã chơi 59 trận trên mọi đấu trường, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Aston Villa và Fiorentina cũng không kém cạnh khi chơi lần lượt là 56 và 59 trận.
"Điều này là không bền vững. Những người phụ trách nên tự mình giải quyết vấn đề, nhưng ở đây hầu hết các tổ chức đều nghĩ đến lợi ích của mình, từ La Liga, UEFA cho đến FIFA... và các cầu thủ không có ý nghĩa gì cả. Bây giờ chúng ta có một Club World Cup mới và một Champions League với nhiều trận đấu hơn, trong khi giải pháp cho rất nhiều chấn thương là phải giảm số trận đấu". Đây là những điều mà Carlo Ancelotti đã nói vào tháng 11/2023.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất