Nếu Polking tới CAHN FC, tuyển Thái Lan có thể gặp khó khăn, Việt Nam có hi vọng bá chủ Đông Nam Á

20/04/2023 06:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Mano Polking có thể không gia hạn hợp đồng dẫn dắt tuyển Thái Lan. Các nguồn thạo tin cho biết nhà cầm quân người Brazil rất có thể sẽ trở lại V-League dẫn dắt CAHN.

Thái Lan sẽ gặp khó khăn khi Polking đi, Việt Nam lại có cửa bá chủ Đông Nam Á

Dưới thời HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam từng khiến Thái Lan gặp nhiều khó khăn trước khi ông Mano Polking xuất hiện. Việt Nam từng hạ Thái Lan 1-0 ở giải cúp Nhà Vua Thái Lan hồi 2019.

Sau đó, tuyển Việt Nam hai lần cầm hòa Thái Lan của HLV Nishino ở vòng loại World Cup 2022. Thái Lan khi đó vẫn có lực lượng rất mạnh trong đó có 2 cầu thủ xuất sắc hàng đầu là hậu vệ Bunmathan và tiền vệ Chanathip Songkrasin. HLV Nishino cũng là nhà cầm quân tên tuổi, từng dẫn dắt tuyển Nhật Bản thi đấu ở World Cup.

Tuyển Thái Lan lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á dưới thời Mano Polking

Tuyển Thái Lan lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á dưới thời Mano Polking

Nhưng dù có HLV tên tuổi và dàn cầu thủ chất lượng cao, Thái Lan không còn lấn lướt được tuyển Việt Nam như trước. Lí do vì chiến thuật của ông Nishino không phù hợp với nhiều cầu thủ Thái Lan và ông không thực sự am hiểu về bóng đá Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Phải đến khi bổ nhiệm ông Mano Polking làm HLV trưởng thì Thái Lan mới dần lấy lại vị thế số 1 ở Đông Nam Á. Với Mano Polking, tuyển Thái Lan đã hai lần vượt qua Việt Nam ở bán kết và chung kết AFF Cup trong đó họ giành 2 chiến thắng và có 2 trận hòa.

Mano Polking am hiểu khá rõ bóng đá Việt Nam, nắm bắt khá rõ điểm mạnh yếu của nhiều cầu thủ Việt Nam. Nhờ thế, ông có nhiều thuận lợi khi áp đặt chiến thuật cho tuyển Thái Lan và khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn.

Thái Lan có thể gặp khó khăn khi HLV Mano Polking (ngồi) ra đi

Thái Lan có thể gặp khó khăn khi HLV Mano Polking (ngồi) ra đi

Ngoài ra, với Mano Polking, Thái Lan đã trở thành một tập thể kỷ luật, gắn kết, có sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ với kinh nghiệm. Nhưng HLV người Brazil sắp ra đi, mang theo kinh nghiệm và những kiến thức quan trọng của ông về bóng đá Đông Nam Á nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng.

Mất Mano Polking có thể khiến Thái Lan rơi vào một thời kỳ bất trắc mới dù họ vẫn có dàn cầu thủ chất lượng, vẫn còn những ngôi sao đẳng cấp Châu Lục như Bunmathan hay Chanathip Songkrasin trong đội ngũ.

Nếu không thể tìm được một HLV kế nhiệm phù hợp, tuyển Thái Lan hoàn toàn có thể lại rơi vào một thời kỳ bất trắc mới và có thể thất thế khi đối đầu Việt Nam trong thời gian tới. Sẽ không dễ cho bất cứ HLV nào tiếp quản ghế nóng mà ông Mano Polking sắp để lại ở tuyển Thái Lan vì không nhiều HLV am hiểu bóng đá Đông Nam Á, lại càng có rất ít HLV am hiểu về bóng đá Việt Nam để có thể giúp tuyển Thái Lan tiếp tục khắc chế những điểm mạnh của Việt Nam và khai thác những điểm yếu của "Những ngôi sao vàng".

Thất bại của Thái Lan dưới thời HLV tên tuổi Nishino rõ ràng cho thấy không phải cứ có ;dàn cầu thủ chất lượng, cứ thuê một HLV có đẳng cấp là chắc chắn Thái Lan sẽ gặt hái thành công. Điều quan trọng không kém là HLV đó không chỉ cần có trình độ chuyên môn vững vàng mà còn phải có sự am hiểu về bóng đá Đông Nam Á mới có thể giúp "Voi chiến" trở nên chắc thắng thực sự trong các cuộc đối đầu ở khu vực, trong đó có các cuộc đọ sức với tuyển Việt Nam.

Cuộc chia tay trong tương lai gần của ông Mano Polking không chỉ khiến tuyển Thái Lan đối mặt với một thời kỳ bất trắc mà còn mở ra hi vọng giành lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á của tuyển Việt Nam.

Chúng ta cũng đang chuyển mình mạnh mẽ dưới thời HLV Troussier. Chúng ta đang trẻ hóa lực lượng và làm mới lối chơi. Trong lúc Thái Lan vẫn được coi là đối thủ lớn nhất, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn cho tuyển Việt Nam ở đấu trường khu vực khi "Voi chiến" không còn một HLV có chuyên môn tốt và đặc biệt là am hiểu về bóng đá Việt Nam như ông Mano Polking.


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm