Nếu đôi mắt xuất hiện 5 dấu hiệu bất thường thì nên đi khám gấp – Rất có thể bạn mắc ung thư

08/05/2023 16:49 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Nếu thấy đôi mắt có dấu hiệu bất thường, bạn cần nhanh chóng tới bệnh viện để được bác sĩ thăm khám.

Xiao Jing (Trung Quốc) là sinh viên năm thứ hai đại học. Vài tháng trước, trong một lần soi gương, cô đột nhiên phát hiện trên lòng trắng mắt có một chấm đen nhỏ.

Lúc đầu, Xiao Jing không để tâm nhiều, chủ quan cho rằng  vài ngày nữa, vệt chấm đen sẽ biến mất. Nhưng không ngờ chỉ sau một tháng, nốt đen nhỏ ngày càng lớn, thậm chí còn lồi ra một chút. Cô cảm nhận rõ ràng có dị vật trong mắt, ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Xiao Jing nhớ đến một tin tức mà cô đã xem trước đây: Bác sĩ chia sẻ nếu bạn có đốm đen trong mắt, rất có thể đấy là khối u. Càng nghĩ cô càng bất an nên vội vàng xin nghỉ làm để tới bệnh viện kiểm tra.

Qua kiểm tra, bác sĩ xác định chấm đen là nốt ruồi đen đã mở rộng trong lòng trắng, cần phẫu thuật loại bỏ. Kiểm tra bệnh lý sau phẫn thuật cũng cho thấy chấm đen là khối u lành tính, khả năng biến đổi thành ác tính thấp, không đáng lo ngại.

Chắc hẳn nhiều người cũng từng xuất hiện chấm đen ở mắt giống Xiao Jing. Vậy đâu là những dấu hiệu bất thường ở mắt mà bạn cần chú ý. Hãy tham khảo ngay thông tin dưới đây nhé!

Nếu đôi mắt xuất hiện 5 dấu hiệu bất thường này thì nên đi khám gấp – Rất có thể bạn mắc ung thư - Ảnh 2.

5 dấu hiệu bất thường ở đôi mắt báo hiệu nguy cơ ung thư

1. Lòng trắng mắt bị vàng

Nếu lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng không rõ nguyên nhân, điều này có thể thấy chức năng gan bất thường. Trong mật do gan tiết ra có bilirubin. Sau khi chức năng gan không bình thường, quá trình chuyển hoá bilirubin bị ảnh hưởng. Bilirubin tích tụ có thể khiến tròng mắt chuyển sang màu vàng.

2. Nốt ruồi trong mắt

Nốt ruồi ở mắt chủ yếu là nốt ruồi kết mạc, là tổn thương tăng sinh tế bào hắc tố lành tính. Nó thường xuất hiện ở một người từ khi còn nhỏ. Một số người ổn định trong suốt cuộc đời nhưng số khác lại có thể thay đổi theo thời gian. Nếu bạn xuất hiện biểu hiện này thì cần đến bệnh viện để được thăm khám, bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên có nên làm phẫu thuật hay không.

Tỷ lệ giữa ung thư kết mạc và ung thư hắc tố là dưới 1%.

3. Lồi mắt

Trong trường hợp bình thường, lồi mắt phần lớn liên quan đến cường giáp. Nếu loại trừ nguyên nhân này, chúng ta nên cảnh giác với khối u như u máu, u tuyến lệ, ung thư biểu mô tế bào võng mạc, u màng não và u hốc mắt.

Nếu đôi mắt xuất hiện 5 dấu hiệu bất thường này thì nên đi khám gấp – Rất có thể bạn mắc ung thư - Ảnh 3.

4. Mất thị lực

Mất thị lực có thể do khối u tuyến yên, khối u ác tính của dây thần kinh thị giác, khối u ác tính thuỳ thái dương sâu và u sọ hầu.

5. Thị lực suy giảm nhanh chóng

Thị lực giảm nhanh trong thời gian ngắn có thể do khối u lớn nhanh, chèn ép lên các dây thần kinh. U ác tính thuỳ chẩm, áp xe tuyến yên, u ác tính thần kinh thị giác,… có thể gây giảm thị lực rõ rệt.

3 thói quen gây hại cho mắt

Đôi mắt là một trong những bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể. Vì thế, nếu bạn chăm sóc đôi mắt sai cách hay vô tình duy trì thói quen xấu sẽ gây hại cho mắt. Dưới đây là một số thói quen xấu mà nhiều người thường mắc, cần nhanh chóng sửa đổi.

1. Dụi mắt thường xuyên

Khi buồn ngủ hay cơ thể mệt mỏi, một số người có thói quen dùng tay dụi mắt mà không biết rằng việc làm này sẽ đưa vi khuẩn trên tay vào mắt. Từ đó dễ gây nhiễm trùng, viêm nhiễm cho mắt.

2. Nhìn chằm chằm vào màn hình trong thời gian dài

Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, điện thoại hay ti vi trong thời gian dài có thể gây cận thị hoặc làm tăng mức độ cận thị. Chính vì thế, bạn nên giữ khoảng cách thích hợp với màn hình thiết bị điện tử và cho đôi mắt nghỉ ngơi ngắt quãng.

3. Lạm dụng nước rửa mắt

Hầu hết các loại thuốc rửa mắt đều có chứa chất bảo quản hoặc thuốc kháng khuẩn. Việc sử dụng lâu dài sẽ làm thay đổi môi trường nhãn cầu, thậm chí gây dị ứng.

4. Dùng thuốc nhỏ mắt trong thời gian dài

Việc sử dụng thuốc nhỏ mắt phải được sự hướng dẫn của bác sĩ. Việc nhỏ mắt lâu dài có thể gây mất cân bằng hệ vi khuẩn ở mắt. Trong trường hợp sử dụng không đúng cách có thể gây mù loà.

Mọi người ở các độ tuổi khác nhau nên đi khám mắt thường xuyên

- Trẻ em dưới 2 tuổi: 6-12 tháng/lần.

- Trẻ em từ 3-17 tuổi: Kiểm tra hàng năm.

- Từ 18-64 tuổi: Ít nhất 2 năm/lần.

- Đối với những người trên 65 tuổi nên kiểm tra hàng năm.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm